Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2016:

Thắng trận thứ hai liên tiếp, Hà Nam giành lại ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Vượt qua Thái Nguyên với tỷ số sát nút 1-0, Hà Nam có trận thắng thứ 2 liên tiếp tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia (VĐQG) năm nay, đồng thời tiếp tục nuôi giấc mơ tìm ngôi hậu của giải.

Được đánh giá cao hơn, có được sự chuẩn bị tốt hơn, không có gì bất ngờ khi Hà Nam là đội chơi ép sân trước Thái Nguyên. Bàn thắng lẽ ra đã có thể đến từ rất sớm với đội chủ nhà, nếu Đỗ Thị Nguyên tận dụng được cơ hội tốt ở phút 22.

Hà Nam (áo đỏ) đang tạm giữ ngôi đầu bảng
Hà Nam (áo đỏ) đang tạm giữ ngôi đầu bảng

Đấy là tình huống mà Tuyết Dung bên phía Hà Nam chuyền bóng đẹp mắt để Đỗ Thị Nguyên đánh đầu trong thế không người kèm, nhưng đường bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ thành đội khách.

Dù vậy, đoàn quân của HLV Văn Thị Thanh cũng không phải đợi quá lâu để có bàn thắng mở tỷ số. Người ghi bàn giúp Hà Nam vượt lên dẫn trước là Nguyễn Thị Liễu, với pha tâng bóng rất kỹ thuật ở phút 30.

Thậm chí, Hà Nam đã có thể nâng tỷ số lên 2-0 trước khi hiệp 1 kết thúc, nếu Tuyết Dung tinh tế hơn một chút. Trong pha bóng này, Tuyết Dung dứt điểm từ cự ly gần nhưng không thắng được thủ môn Hải Yến của đội khách.

Hiệp 2 vẫn diễn ra với ưu thế nghiêng về phía đội chủ nhà. Hà Nam tạo ra thêm vài cơ hội khác nhưng đều không tận dụng thành công. Dù sao, chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0 cũng đủ giúp cho Hà Nam có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, qua đó thẳng tiến trên con đường hướng đến ngôi vô địch.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 12/5, cựu vô địch Than Khoáng Sản Việt Nam (KSVN) thắng dễ tân binh Sơn La 2-0. Ngày 13/5, giải tiếp tục với cặp đấu được đánh giá là hay nhất lượt đi giữa 2 ứng cử viên vô địch hàng đầu là Hà Nội 1 và TPHCM 1.

Kim Điền

Thắng trận thứ hai liên tiếp, Hà Nam giành lại ngôi đầu bảng - 2