Thái Sơn Nam vô địch futsal toàn quốc 2014

(Dân trí) - Trong trận chung kết giải futsal toàn quốc diễn ra chiều nay (15/3) ở TPHCM, Thái Sơn Nam thắng đậm Sanatech Khánh Hòa 5-2, qua đó lần thứ 5 vô địch futsal Việt Nam (trong đó có 3 lần liên tiếp từ năm 2012 đến nay)…

Bất ngờ có mặt trong trận chung kết sau khi vượt qua Thái Sơn Bắc ở bán kết, Sanatech Khánh Hòa tỏ ra rất quyết tâm trong trận cuối cùng. Thực tế trên sân cho thấy chính các cầu thủ futsal đến từ phố biển Nha Trang là đội thi đấu tốt hơn trong những phút đầu hiệp 1.

Trong khoảng 10 phút đầu tiên của trận chung kết (mỗi trận đấu futsal có 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc), Sanatech Khánh Hòa là đội đá hay hơn, có nhiều cơ hội dứt điểm hơn, nhưng các chân sút của đội futsal phố biển lại không tận dụng tốt.

Cũng trong khoảng 10 phút đầu tiên này, Thái Sơn Nam sau khi lép vế liên tục có những pha phạm lỗi trong thế bất lợi, thể hiện tinh thần của họ ở những phút nhập cuộc không tốt.

Thái Sơn Nam lần thứ 5 vô địch futsal Việt Nam, ảnh: Trọng Vũ
Thái Sơn Nam lần thứ 5 vô địch futsal Việt Nam, ảnh: Trọng Vũ

Thế nhưng sau đó, kinh nghiệm dày dặn giúp cho Thái Sơn Nam dần lấy lại thế trận, còn Sanatech Khánh Hòa bất ngờ mắc sai lầm tai hại trong phòng ngự, thể hiện sự non nớt hơn đối phương.

Phút 12, cả hàng thủ Sanatech Khánh Hòa bị hút theo bóng, không ai kèm Trần Văn Vũ bên phía Thái Sơn Nam, để cầu thủ này ung dung nhận đường chuyền ngang của đối phương, đệm bóng ngay trước vạch cầu môn vào lưới trống, đưa Thái Sơn Nam vượt lên dẫn 1-0.

Điều đáng nói là chỉ mới chịu bàn thua đầu tiên, các cầu thủ Sanatech Khánh Hòa đã gần như vỡ trận, họ tỏ ra quá thiếu điềm tĩnh trong các trận đấu đỉnh cao. Liên tiếp 2 bàn thua sau đó của Sanatech Khánh Hòa đều tương tự như bàn thua đầu tiên, tức là hàng thủ của họ bị hút về một hướng, để lỏng đối phương thoái mái dứt điểm khi nhận bóng ở hướng còn lại.

Người ghi cả 2 bàn nâng tỷ số lên 2-0, rồi 3-0 cho Thái Sơn Nam là Trọng Luân, khi anh tận dụng thành công các cơ hội ở phút 13 và 14.

Chưa hết, trước khi hiệp 1 kết thúc, Thái Sơn Nam có tiếp bàn thứ 4, do công của đội trưởng Bảo Quân. Kết cục trận đấu xem như an bài chỉ sau 20 phút của hiệp 1.

Trong hiệp 2, dù Sanatech Khánh Hòa ghi được 2 bàn (do công của Thành Phong và Minh Nhật), còn Thái Sơn Nam chỉ ghi được 1 bàn trong nửa thời gian thi đấu thứ nhì của trận đấu (do công của Quỳnh Toàn), nhưng đội futsal phố biển vẫn không tránh khỏi thất bại chung cuộc 2-5, đành nhìn đối phương đăng quang lần thứ 5 trong lịch sử của Thái Sơn Nam.

Ngoài ngôi vô địch, chiến thắng trong trận chung kết còn giúp Thái Sơn Nam giành quyền đại diện cho futsal Việt Nam dự giải vô địch futsal các CLB châu Á 2014.

Kim Điền