SHB Đà Nẵng trước cơ hội “bứt tốc” ở V-League

(Dân trí) - Trận đấu bù vòng 4 V-League giữa SHB Đà Nẵng và ĐT Long An sẽ diễn ra lúc 16 giờ 30 chiều nay (23-5) trên SVĐ Chi Lăng. Việc được đá trên sân nhà là ưu thế để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hướng đến một chiến thắng.

Hiện tại, SHB Đà Nẵng đang xếp thứ 7 trên BXH với 11 điểm nhưng mới chỉ đá 7 trận. Nghĩa là, đội bóng sông Hàn hoàn toàn có cơ hội níu khoảng cách điểm số ít lại với nhóm đầu bảng với điều kiện tận dụng tốt 3 trận đấu bù. Mà, trận đấu với “Gạch” chiều nay được xem là một lợi thế.

 

Từ khi SHB Đà Nẵng trở thành “ông lớn” V-League thì cũng là giai đoạn ĐT Long An hết thời hoàng kim. Điều đó đồng nghĩa, đã từ lâu “Gạch” không còn là đối thủ xứng tầm của SHB Đà Nẵng. Mùa giải này không là ngoại lệ nếu đặt hai đội lên bàn cân lực lượng.
 
 
SHB Đà Nẵng quyết đánh bại ĐT Long An

SHB Đà Nẵng quyết đánh bại ĐT Long An

 

Tuy nhiên, bóng đá chưa thể nói lên điều gì, nhất là khi ĐT Long An chiều nay đá với quyết tâm của một kẻ đang dựa chân tường. Còn SHB Đà Nẵng thì lầm vào vô vàn khó khăn, nhất là lực lượng.

 

“Gạch” sau chuỗi trận bết bát đã quyết định thay “tướng”. HLV Vital bị “trảm” và người lên nắm quyền là chiến lược gia người Argentina Marcelo Juleta. Ít nhiều ông Marcelo đang cho thấy sự khởi sắc cùng “Gạch” khi lội ngược dòng cầm hòa 2-2 trước đối thủ mạnh XMXT Sài Gòn tuần trước. Với quyết tâm trụ hạng rồi tính tiếp, ĐT Long An hành quân ra Chi Lăng lần này với quyết tâm cao.

 

Trong khi đó, chủ nhà SHB Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn về mặt lực lượng, nhất là ở hàng thủ. Huỳnh Đức đang đau đầu với bài toán trung vệ cho đội bóng sông Hàn khi Cosmin chưa hồi phục chấn thương, còn Hải Lâm phải về quên chịu tang cha ruột, những gương mặt còn lại thì chưa đủ tin cậy.

 

Hai trận đấu gần đây, hậu vệ biên Ngọc Nguyên được kéo vào đá trung vệ cùng Hải Lâm và chơi khá tròn vai. Tuy nhiên, khi Hải Lâm không thể góp mặt thì chắc chắn Nguyên sẽ gặp nhiều khó khăn nếu được bố trí đá cặp với những đồng đội non kinh nghiệm.

 

Hiện tại, SHB còn đó Cao Cường nhưng trung vệ này không được Huỳnh Đức trọng dụng vì phong độ yếu kém. Có ý kiến cho rằng Huỳnh Đức sẽ kéo Hoàng Quãng vào đá trung vệ với Ngọc Nguyên nhưng theo thông tin tìm hiểu được, Chinedu mới là gương mặt được điền tên vào chiều nay. Ngoại binh này từng khoác áo Trẻ SHB Đà Nẵng năm ngoái. Qua quan sát những buổi tập gần đây, Chinedu có vẻ khó đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, nhất là thể lực.

 

Yếu thủ, đội bóng sông Hàn sẽ lấy công bù lại. Theo đó, hàng tiền vệ với nhiều sự lựa chọn, cùng với bộ đội tiền đạo Merlo – Danny, SHB Đà Nẵng hy vọng sẽ tạo ra được cân bằng thế trận để đủ sức đánh bại “Gạch”.

 

Nếu giành trọn 3 điểm chiều nay, SHB Đà Nẵng nắm nhiều cơ hội bứt tốc. Cho nên, dù khó khăn đến thế nào, các cầu thủ sông Hàn cũng khó để ĐT Long An có điểm ra về.
 
 

Bảng xếp hạng V-League 2013

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SL Nghệ An

20

10

6

2

2

20-12

2

HA Gia Lai

19

9

6

1

2

13-7

3

Hải Phòng

17

10

5

2

3

17-12

4

Hà Nội T&T

16

9

5

1

3

22-12

5

Thanh Hóa

14

10

3

5

2

19-17

6

Đồng Nai

12

9

3

3

3

15-19

7

SHB Đà Nẵng

11

7

3

2

2

8-7

8

Ninh Bình

10

10

2

4

4

17-18

9

XMXT Sài Gòn

9

8

2

3

3

10-12

10

ĐT Long An

8

9

2

2

5

12-18

11

K. Kiên Giang

8

9

2

2

5

13-24

12

B, Bình Dương

7

10

2

1

7

12-20

 

Khánh Quang

Dòng sự kiện: V-League 2014