Đấu sớm vòng 15 V-League:

Hải Lâm “đốt đền”, Đà Nẵng thua đau

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sát thủ Almeida lại lập cú đúp khi SHB Đà nẵng tiếp ĐPM.NĐ trên sân nhà, nhưng những sai lầm hệ thống của hàng thủ trong đó có cú đá phản lưới nhà của Hải Lâm đã buộc thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thua đau 2-3.</P>

Sau chuỗi trận bết bát liên tục ở đoạn cuối lượt đi, cả SHB Đà Nẵng và ĐPM.NĐ đều cần một chiến thắng để tránh bị nhóm “cầm đèn đỏ” rút ngắn khoảng cách. Yếu hơn và phải chơi sân khách, ít ai nghĩ ĐPM.NĐ của HLV Nguyễn Ngọc Hảo có điểm rời sân Chi Lăng trước gần 2 vạn khán giả sông Hàn tới xem đội nhà thi đấu.

 

Kịch bản đó đã gần như trở thành hiện thực khi Đà Nẵng chơi tấn công từ đầu và sớm có bàn mở tỷ số của Almeida ở phút 36. Nhưng lợi thế đó đã không được duy trì khi hàng thủ áo cam liên tục mắc những sai lầm sơ đẳng, để hàng công không được đánh giá cao của ĐPM.NĐ ghi liền 3 bàn.

 

Onyeka mở đầu cho cú lội ngược dòng của đội khách bằng bàn san bằng tỷ số ở phút cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, Đà Nẵng tiếp tục tấn công nhưng những đợt hãm thành chưa kịp mang lại hiệu quả thì đội chủ nhà đã phải chịu bàn thua thứ 2 ở phút 68 từ chân Đức Dương.

 

Phút 82, hậu vệ Hải Lâm vừa trở lại sau án treo giò đã lúng túng đưa bóng vào lưới nhà, đạp tan hy vọng kiếm điểm của SHB Đà Nẵng. Bàn thắng ở phút cuối của Almeida chỉ còn mang tính thủ tục, bởi thời gian còn lại là quá ít cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tìm kiếm bàn thắng thứ 3.

 

Phơi áo ngay trên sân nhà, SHB Đà Nẵng bị chính ĐPM.NĐ vượt qua ở vị trí thứ 9 trên BXH.

 

T.M