Hà Nội đứt mạch bất bại tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018

(Dân trí) - Ở trận đấu đáng chú ý vào chiều 17/9, Phong Phú Hà Nam đã buộc Hà Nội phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải năm nay, sau khi Hà Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Hà Nội rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trận đấu này để củng cố ngôi đầu bảng. Còn phía bên kia chiến tuyến, dù đang xếp ở vị trí thứ ba và đã để thua 0-1 ở lượt đi nhưng các cô gái Hà Nam cũng khát khao có được những kết quả tốt hơn ở lượt về.

Đội nữ Hà Nam vượt qua Hà Nội trong chiều 17/9
Đội nữ Hà Nam vượt qua Hà Nội trong chiều 17/9

Phút 22, Tuyết Dung có pha đi bóng kỹ thuật qua hàng loạt cầu thủ Hà Nội, trước khi chuyền cho Thanh Hương dứt điểm ghi bàn thắng đẹp mắt, giúp Hà Nam dẫn trước 1-0.

Có được bàn mở tỷ số, các học trò của HLV Nguyễn Thế Cường chơi rất hưng phấn và có phần lấn lướt trước Hà Nội.

Phút 33, thủ môn Nguyễn Thị Loan của Hà Nội xuất tướng không hợp lý, để Nguyễn Thị Liễu bên phía Hà Nam đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0.

Sang hiệp 2, Hà Nội đẩy mạnh tấn công. Sóng gió liên tục được tạo ra trước khung thành của Hà Nam, nhưng thủ môn Hải Yến và các đồng đội đã xuất sắc ngăn chặn.

Mãi đến phút 63, những nỗ lực của Hà Nội mới mang lại hiệu quả. Sau khi Thái Thị Thảo bị ngã trong vòng cấm, Biện Thị Hằng ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hà Nội, bằng pha dứt điểm từ chấm penalty.

Để thua chung cuộc 1-2, Hà Nội vẫn dẫn đầu trên bảng xếp hạng giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2018, nhưng khoảng cách giữa họ với Hà Nam chỉ còn là 1 điểm.

Kim Điền

Hà Nội đứt mạch bất bại tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018 - 2