Đội tuyển nữ Việt Nam được tài trợ 2 tỷ đồng

(Dân trí) - Trước khi đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sang Trung Quốc và Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2014, đội đã được tài trợ hơn 2 tỷ đồng, cũng như được tư vấn về dinh dưỡng.

Số tiền hơn 2 tỷ đồng (cụ thể là 100.000 USD) đến từ sự tài trợ của Nutifood. Ngoài ra, trung tâm còn hỗ trợ cho mỗi tuyển thủ nữ hơn 4 triệu đồng/người (200 USD) trong chuyến tập huấn lần này.

Chuyến tập huấn tại khu vực Đông Bắc Á tới đây được đánh giá là rất quan trọng đối với đoàn quân của HLV Trần Vân Phát. Đội sẽ có những trận đấu thử nghiệm quan trọng, trước khi tìm vé dự VCK World Cup 2015, thông qua VCK Asian Cup 2014, được tổ chức trên sân nhà vào tháng 5 tới đây.

Các bác sĩ dinh dưỡng khảo sát bữa ăn của đội tuyển nữ Việt Nam
Các bác sĩ dinh dưỡng khảo sát bữa ăn của đội tuyển nữ Việt Nam

Chính vì thế mà ngay trước lúc lên đường, đội tuyển nữ đã nhận được sự tư vấn về mặt dinh dưỡng. Theo Phó TTK VFF Nguyễn Minh Châu, thì: “Trước giờ chuyện ăn uống của các tuyển thủ chưa được khoa học. Thế nên, rất cảm ơn trung tâm dinh dưỡng TPHCM đã mang những kiến thức về dinh dưỡng đến phổ biến cho các cầu thủ”.

Thông qua buổi tư vấn về dinh dưỡng, các bác sĩ của trung tâm dinh dưỡng TPHCM đã hướng dẫn cho các tuyển thủ phải nạp thức ăn như thế nào, mỗi ngày và mỗi bữa nạp bao nhiêu năng lượng là phù hợp, để có được sự bổ sung và hồi phục tốt nhất.

Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc trung tâm dinh dưỡng TPHCM cho biết vấn đề chung mà hiện nay các cầu thủ thường gặp là còn thiếu kiến thức về dinh dưỡng, ăn không theo kế hoạch, sử dụng thuốc bổ không cần thiết và chiều cao cũng như khối mỡ chưa tối ưu. Đây là nguyên nhân khiến thể lực của các cầu thủ Việt Nam vẫn còn thua sút cầu thủ đội bạn

Dự kiến, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tập huấn từ ngày mai (11/4), trước khi từ Trung Quốc đến Hàn Quốc sau đó 2 tuần. Ngày 9/5, đội tuyển sẽ trở lại TPHCM, chuẩn bị cho VCK châu Á, nơi đội cùng bảng A với Nhật Bản, Australia và Jordan.

Kim Điền