Tập trung đội tuyển Việt Nam

Định hình bộ khung cho AFF Cup 2008

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Tháng 12 AFF Cup mới khởi tranh, nhưng ngay từ hôm nay HLV Calisto và các học trò sẽ bước vào guồng quay chuẩn bị cho tham vọng “xưng vương” khu vực.&nbsp;Hai tuần “cấm trại” tại Hàm Rồng sẽ là khoảng thời gian quý báu cho ông “Tô” thử nghiệm, lần tìm ra bộ khung của ĐTVN.</P>

Nhìn lại cả 3 trận đấu đã qua dưới quyền chỉ đạo của HLV Calisto gặp Indonesia, Olympic Trung Quốc, Olympic Brazil, ĐTVN đều thể hiện được sự tiến bộ qua từng trận, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm yếu đang lẩn khuất trong đội hình, lẫn lối chơi.

 

Dễ nhận thấy khó khăn của ông “Tô” là do ở thời điểm mùa giải 2008 đang vào giai đoạn nước rút, ông không có đủ thời gian và lực lượng để tạo dựng được bộ khung vững chắc, cùng một lối chơi mang lại hiệu quả tuyệt đối.

 

Sẽ có rất nhiều việc ông Calisto phải giải quyết suốt những tháng chuẩn bị còn lại. Trước mắt, trong chuyến tập huấn kéo dài 15 ngày trên Gia Lai, HLV Calisto sẽ phải tập trung giải quyết được 3 nhiệm vụ: phục hồi thể lực, định hình bộ khung, thực hiện những thử nghiệm chiến thuật đầu tiên.

 

Lựa chọn trung tâm thể thao Hàm Rồng, một địa điểm luôn có khí hậu mát mẻ là điều kiện thuận lợi nhất đưa ra các giáo án rèn luyện thể lực cho cầu thủ. Nhưng để hoàn thành được mục tiêu này không hề dễ dàng. Các tuyển thủ vừa trải qua một quãng nghỉ dài không thi đấu, nên khó có thể yêu cầu họ sẽ lấy lại nền tảng thể lực chỉ trong 1-2 ngày đầu tiên.

 

Ở đợt tập trung này, HLV Calisto triệu tập tới 27 tuyển thủ, một con số đủ để áp dụng những thử nghiệm vị trí trên sân. Trong đó có một số gương mặt tiềm năng cho BHL sát hạch, tìm ra những nhân tố mới như: Thanh Giang (ĐTLA), Hoàng Vương (B. Bình Dương), Thanh Phúc (SHB Đà Nẵng). HLV Calisto sẽ dễ xoay vòng cầu thủ trong các bài tập thi đấu đối kháng, từ đó định hình ra bộ khung của ĐTVN.

 

Nhưng HLV Calisto đâu chỉ có mỗi nhiệm vụ tìm ra 11 miếng ghép chính thức. Trong một cuộc đua dài, ĐTVN cần chuẩn bị sẵn sàng phương án dự phòng “ứng cứu” những ca chấn thương bất ngờ xảy ra khi tập luyện và thi đấu. Muốn có được các diễn viên “đóng thế” hoàn hảo ở AFF Cup, ông “Tô” chỉ còn sự lựa chọn duy nhất là xáo trộn đội hình để thử nghiệm.

 

Định hình bộ khung cho AFF Cup 2008 - 1

Ông "Tô" sẽ phải đưa ra nhiều thử nghiệm trong những ngày ở Gia Lai (ảnh: Minh Phương)

 

Theo khẳng định của ông Calisto, lối chơi của ĐTVN sẽ được vận hành theo bộ khung 4-2-3-1 với sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Tới thời điểm này, BHL mới chỉ phần nào yên tâm về hàng phòng ngự, tiền vệ. Còn trên hàng công vẫn chưa cầu thủ nào ghi được bàn thắng sau các đợt phối hợp và tổ chức tấn công, Việt Thắng là tiền đạo duy nhất đã lập công, nhưng lại thực hiện từ chấm 11m ở trận thua 2-3 trước Olympic Bắc Kinh.

 

Song song với việc rèn thể lực, xác định bộ khung, chắn chắn ông Calisto sẽ đưa ra những thử nghiệm vị trí, xếp Việt Thắng, Ngọc Thanh, Công Vinh vào đúng vị trí sở trường để giải “cơn khát” ghi bàn ở giải Quốc tế TPHCM sắp diễn ra.

 

15 ngày là quỹ thời gian ngắn, nhưng với biệt tài xoay chuyển của  “phù thuỷ” Calisto, cùng sự quyết tâm và hưng phấn của các tuyển thủ, người hâm mộ có thể chờ đợi ĐTVN sẽ thể hiện được diện mạo mới sau những ngày khổ luyện trên Núi.

 

Danh sách 27 cầu thủ tập trung ĐTVN

Thủ môn: Phan Văn Santos (ĐTLA), Thế Anh (B. Bình Dương), Tấn Trường (CS Đồng Tháp).

 

Hậu vệ: Như Thành, Đình Phước, Quang Thanh, Hoàng Vương (B. Bình Dương), Văn Phong (K. Khánh Hòa, Văn Nhiên (HAGL), Thanh Giang (ĐTLA), Xuân Hợp (XMCT Thanh Hóa), Phước Tứ (Thể Công).

 

Tiền vệ: Minh Châu (XM Hải Phòng), Minh Phương, Tài Em (ĐTLA), Vũ Phong (B. Bình Dương), Tấn Tài (K. Khánh Hòa), Đức Dương (ĐPM Nam Định), Minh Đức (SLNA).

 

Tiền đạo: Ngọc Thanh (XM Hải Phòng), Công Vinh (SLNA), Việt Thắng (ĐTLA), Bảo Khanh (Thể Công), Thành Lương (Hà Nội ACB), Quang Hải (K. Khánh Hòa), Thanh Bình (CS Đồng Tháp), Thanh Phúc (SHB Đà Nẵng).

 

 

Ngọc Quỳnh