32 đội bóng toàn quốc tranh cúp VCCI năm 2018

(Dân trí) - Sau khi gặt hái được những thành công ở hai lần tổ chức trước đây, năm 2018 VCCI tiếp tục tổ chức giải bóng đá mang tên Giải bóng đá doanh nghiệp toàn quốc lần thứ 3 - Cúp VCCI năm 2018.

Nhằm mục đích kết nối và tạo cơ hội giao lưu giữa các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân thông qua các hoạt động thể dục thể thao nhân kỷ niệm 55 thành lập VCCI hướng đến chào mừng Ngày Doanh nhân Việt nam (13/10), Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức giải bóng đá mini mang tên: "Giải bóng đá doanh nghiệp toàn quốc lần thứ 3 - Cúp VCCI năm 2018".

Giải đấu sẽ chia thành hai khu vực, miền Bắc và miền Nam, mỗi khu vực gồm 16 đội và được chia thành các bảng, mỗi bảng bốn đội, áp dụng luật thi đấu bóng đá 7 người. Thể thức thi đấu theo vòng tròn và chọn hai đội đầu mỗi bảng để tiến vào vòng hai.

Tại vòng hai, các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để chọn hai đội vào chung kết khu vực. Sau khi các khu vực thi đấu xong, hai đội bóng vô địch hai khu vực sẽ tiến vào trận tranh Siêu cúp được dự kiến tiến hành tại Hà Nội.


ICC Hà Nội là ĐKVĐ của VCCI Cup

ICC Hà Nội là ĐKVĐ của VCCI Cup

Ban tổ chức gửi Giải bóng đá doanh nghiệp toàn quốc lần thứ ba mong muốn gửi tới người hâm mộ thông điệp cùng xây dựng tinh thần không ngừng vươn cao, hướng tới những giá trị thiết thực cho một cộng đồng khỏe mạnh về tinh thần và thể chất.

Giải bóng đá doanh nghiệp toàn quốc lần thứ ba - Cúp VCCI năm 2018 sẽ khởi tranh vào ngày 23/6 và kết thúc vào ngày 23/10/2018. Khu vực miền Bắc sẽ thi đấu tại sân vận động C500 Học viện An Ninh, đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Khu vực miền Nam sẽ thi đấu tại sân bóng Phú Thọ, số 2 Lê Đại Hành, Quận 11, TP hồ Chí Minh.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch sẽ nhận cúp, kỷ niệm chương và giải thưởng trị giá 30 triệu đồng, giải nhì sẽ được huy chương và giải thưởng trị giá 20 triệu đồng, giải ba sẽ nhận huy chương và giải thưởng 10 triệu đồng, giải phong cách sẽ nhận kỷ niệm chương và giải thưởng trị giá 5 triệu đồng.

Đội vô địch trận tranh Siêu cúp sẽ nhận được giải thưởng 20 triệu đồng. Ngoài các giải thưởng chính, ban tổ chức cũng sẽ có các giải thưởng dành cho các cá nhân như Cầu thủ xuất sắc nhất giải nhận 5 triệu đồng, thủ môn xuất sắc nhất giải nhận thưởng 3 triệu đồng.

P.S