Vidic sẵn sàng cho chuyến làm khách tại Dinamo Kyiv

<P>(Dân trí) - Thông tin trên đã được chính HLV Alex Ferguson xác nhận trên trang Web chính thức của MU, rằng hậu vệ người Serbia đã bình phục hoàn toàn để trở lại giúp <EM>Quỷ đỏ</EM> bảo vệ mạch toàn thắng tại Champions League, trong chuyến làm khách trên sân của CLB Dynamo Kyev.</P>

Chấn thương trong trận thắng Wigan 4-0 hồi đầu tháng 10 đã buộc Nemanja Vidic vắng mặt trong cả 2 lượt trận Vòng loại Euro 2008 của ĐT Serbia cũng như trận thắng Aston Villa 4-1 cuối tuần qua của MU. Tuy nhiên, hiện tại anh đã bình phục hoàn toàn để sẵn sàng cho loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League diễn ra vào đêm nay.

Trước giờ lên đường đi Kyiv, HLV Alex Ferguson khẳng định: "Chúng tôi sẽ không có nhiều thay đổi so với trận đấu hôm thứ Bảy vừa qua (20/10). Vidic sẽ trở lại và có thể có thêm 1 sự thay đổi nữa".

Với sự trở lại của Vidic ở vị trí đá cặp cùng Rio Ferdinand ở trung tâm hàng phòng ngự, Wes Brown nhiều khả năng sẽ được trở lại vị trí cánh phải và điều đó cũng đồng nghĩa hậu vệ trẻ Gerard Pique phải ngồi ngoài sân. Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi chỉ vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Aston Villa.

Trái ngược với trường hợp của Vidic, tiền đạo dù không có nhiều cơ hội ra sân nhưng vẫn luôn được Sir Alex đánh giá rất cao, Louis Saha, sẽ không thể cùng Quỷ đỏ tới Kyiv vì chưa bình phục chấn thương đầu gối. Cùng ở lại Manchester với anh có Gary Neville, Owen Hargreaves và Michael Carrick.

Vidic sẵn sàng cho chuyến làm khách tại Dinamo Kyiv - 1

Buổi tập đầu tiên của MU tại Kyiv, Ukraina.

Đánh giá về đối thủ sắp tới - Dynamo Kyiv, HLV Alex Ferguson cho biết: "Họ luôn là một đội bóng rất khó bị đánh bại, được biết đến như một lò đào tạo tài năng trẻ hàng đầu châu Âu. Chúng tôi đã từng bị họ cầm hòa 0-0 cách đây vài năm và chắc chắn, trận đấu tới cũng sẽ không hề dễ dàng".

Tuy nhiên, dù rất tôn trọng đối thủ nhưng HLV của MU vẫn hoàn toàn tin tưởng vào một chiến thắng ngay trên sân khách khi nhìn vào hai trận thua liên tiếp của Dynamo Kyiv trước AS Roma và Sporting Lisbon ở hai lượt đầu tiên bảng F, trong khi đó, đội bóng của ông dẫn đầu bảng với 2 trận toàn thắng.

"Những thất bại của Kyiv đồng nghĩa họ buộc phải thắng trong trận đấu tới và đó chính là lợi thế dành cho chúng tôi. MU sẽ chơi phản công và những gì thể hiện trong hiệp hai trận gặp Roma sẽ được chúng tôi tái hiện tại Kyiv", Fergie nói.

Nếu giành trọn 3 điểm trong trận đấu tới, MU sẽ đạt được thành tích ngang bằng mùa giải trước: toàn thắng 3 trận đầu tiên thuộc vòng bảng cúp Châu Âu!

A.P