Ronaldo chưa muốn giáp mặt "người nhà" ở Tứ kết

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trước viễn cảnh có thể cả 4 đội bóng Anh cùng lọt vào tứ kết Champions League, ngôi sao chạy cánh người BĐN thầm mong lá thăm sẽ không đưa MU chạm trán với một CLB xứ sở sương mù ở vòng đấu tới.</P>

Đêm qua, Arsenal và MU đã trở thành những đại diện đầu tiên của giải Ngoại hạng ghi tên vào vòng 8 đội mạnh nhất sau những chiến thắng trước Milan và Lyon. Trong khi các “Pháo thủ” chơi một trận tuyệt vời và hoàn toàn lấn lướt trước nhà ĐKVĐ để rồi cuối cùng vượt qua đội chủ sân San Siro 2-0 thì trên sân nhà Old Trafford, MU dù thi đấu không thật sự thuyết phục vẫn có được chiến thắng tối thiểu 1-0 để đi tiếp.

 

Ngoài hai đội bóng trên, đêm qua Chelsea cũng đã dễ dàng giành suất vào tứ kết sau khi vượt qua đội khách Olympiakos 3-0 tại Stamford Bridge với các bàn thắng của Ballack, Lampard và Kalou. Trong khi đó, đại diện còn lại của nước Anh là Liverpool sẽ đá trận muộn nhất với Inter tại San Siro vào giữa tuần tới và thày trò Benitez đang nắm lợi thế lớn sau khi đã thắng 2-0 ở lượt đi.

 

“Cá nhân tôi muốn thi đấu với một đội bóng ngoài nước Anh tại tứ kết hơn. Sau đó, một trận bán kết hay chung kết toàn Anh mới thực sự tuyệt vời”, Ronaldo nói. “Tôi cho rằng MU hiện tại đã trưởng thành hơn so với mùa bóng trước và chúng tôi giành sự tập trung lớn cho đấu trường Champions League. Tất nhiên, giành cả chức vô địch Premier League và FA Cup nữa thì càng tốt”.

 

Ronaldo chưa muốn giáp mặt "người nhà" ở Tứ kết - 1

Ronaldo không muốn MU chạm trán Arsenal
hay một đội bóng Anh nào khác ở ngay vòng tứ kết


Với bàn thắng quyết định vào lưới Lyon ở trận lượt về đêm qua, Ronaldo hiện đã có 6 lần lập công và anh cùng với Lionel Messi đang là những chân sút hàng đầu tại Champions League mùa này. Năm ngoái, chính việc thất bại trước Kaka trong cuộc đối đầu giữa MU và Milan tại bán kết là một trong những yếu tố khiến Ronaldo mất điểm trong các cuộc bình chọn danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA.

 

Mùa giải này, Ronaldo tiếp tục tỏa sáng trong màu áo “Quỷ đỏ” tại giải Ngoại hạng khi đang là Vua phá lưới với 21 bàn thắng và tiền vệ này hiểu rằng nếu cùng MU chiến thắng tại Champions League, anh sẽ có cơ hội lớn để thâu tóm những danh hiệu cá nhân như Kaka có được mùa trước.

 

“Thật tuyệt vời nếu tôi, một tiền vệ, là Vua phá lưới tại Champions League và nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua. Nhưng điều đó sẽ không ám ảnh tôi bởi tôi chỉ tập trung làm sao để thể hiện tốt nhất phong độ của mình. Khi bạn đã nỗ lực hết sức, hẳn bạn sẽ được tượng thưởng xứng đáng”.

 

H.N