Fabregas:"Chúng tôi chẳng ngại Milan"

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Ngôi sao dẫn dắt lối chơi của Arsenal “tuyên chiến” như vậy trên tờ Gazzetta dello Sport trước cuộc đọ sức giữa hai “ông lớn” này tại lượt đi vòng 1/8 Champions League vào ngày 20/2 tới.</P>

Lá thăm may rủi đã khiến Arsenal và Milan phải chạm trán nhau ngay tại vòng đấu knock out đầu tiên của Champions League mùa này. Tuy nhiên, theo tiền vệ người Tây Ban Nha, anh không cho đó là một sự đáng tiếc.

 

 “Nếu bạn muốn giành chức vô địch thì rõ ràng là bạn phải vượt qua những đối thủ khó khăn như Milan. Bởi vậy, gặp trước hay sau thì cũng vậy thôi. Arsenal là một đội bóng trẻ, giàu khát vọng và trong những mùa trước, chúng tôi từng “đả bại” các tên tuổi lớn khác như Real hay Juve. Chúng tôi thích chơi tấn công và sẽ vào trận với tâm lý không sợ hãi trước bất kỳ đối thủ nào, cho dù đó là nhà ĐKVĐ Milan”.

 

Các “Pháo thủ” đang có thành tích và phong độ khá tốt tại Premier League khi vẫn đang đứng đầu BXH, xếp trên đội thứ hai MU 2 điểm và cá nhân Fabregas đánh giá HLV Arsene Wenger chính là người góp công lớn nhất vào thành tích này.

 

Fabregas:"Chúng tôi chẳng ngại Milan" - 1

... dù trước mặt là ĐKVĐ Milan

“Không nghi ngờ gì, HLV Wenger chính là người xứng đáng với những lời ngợi khen sau những gì ông đã tạo dựng tại Arsenal. Không ai có thể bì được với Wenger về khả năng phát hiện ra các tài năng trẻ.

 

Không chỉ vậy, ông ấy luôn biết cách nuôi dưỡng và giúp cho những tài năng đó từng bước trưởng thành. Wenger là một nhà cầm quân vô cùng xuất chúng, luôn được các cầu thủ tin cậy và ngược lại, ông ấy cũng đặt niềm tin ở chúng tôi”.

 

Theo Fabregas, dù bóng đá tại Italia tôn sùng chiến thuật và không thu hút nhiều khán giả như tại Anh nhưng anh không đồng ý với quan điểm cho rằng bóng đá xứ sở mỳ ống nhàm chán. “Tôi không nghĩ như vậy. Tôi vẫn rất thích xem Milan hay Juventus thi đấu. Serie A vẫn nằm trong số những giải đấu có chất lượng nhất châu Âu hiện nay”.

 

Khi được hỏi về 5 cầu thủ Italia xuất sắc nhất hiện tại, Fabregas lần lượt nêu tên Nesta, Pirlo, Gattuso, Buffon và Totti và điều đáng chú ý là 3 người đầu hiện đang khoác áo Milan, đối thủ của Arsenal sắp tới.

 

H.N