Trước thềm Bundesliga 2013-14:

Bayern Munich: Đường dài mới biết ngựa hay

(Dân trí) - Kế thừa gia tài vĩ đại của Heynckes, Bayern Munich của Guardiola chưa tạo được quá nhiều ấn tượng, đặc biệt là thất bại trước đối thủ chính Borussia Dortmund. Dẫu vậy, vẫn còn quá sớm để nhận định về “ông vua Midas” một thời tại Nou Camp.

Gia tài vĩ đại của Heynckes

Bayern Munich kết thúc mùa giải 2012-13 một cách không thể ấn tượng hơn khi thiết lập một loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại đấu trường Bundesliga như số điểm (91 điểm), khoảng cách với đội về nhì (bỏ xa Dortmund tới 25 điểm), số trận thắng nhiều nhất (29 trận) hay hiệu số bàn thắng bại (+80)… Chưa kể đến màn trình diễn chói sáng tại đấu trường Champions League thì những kỷ lục ấy cũng đã tô vẽ thêm cho chiến tích ăn ba vĩ đại của Bayern Munich trở nên quá lộng lẫy.

Bayern Munich bước vào mùa giải mới với vị thế của kẻ thống trị
Bayern Munich bước vào mùa giải mới với vị thế của kẻ thống trị

Với dàn cầu thủ tài năng và rất ăn ý nhờ nhiều năm sát cánh bên nhau như Lahm, Boateng, Schweinsteiger, Ribery, Robben hay Muller… cộng thêm vào đó là những sự bổ sung tuyệt vời như Javi Martinez, Mario Mandzukic hay Shaqiri, có thể nói Heynckes sở hữu dàn cầu thủ chất lượng bậc nhất tại châu Âu. Tuy nhiên không thể phủ nhận trong mùa giải cuối cùng gắn bó với “hùm xám”, bằng chính tài thao lược kiệt xuất của mình, Heynckes đã xây dựng nên một cỗ máy hủy diệt thực thụ.

Thứ nhất, Heynckes vận dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 phù hợp với nhưng con người mà ông có tại Allianz Arena. Điển hình như cặp Lahm-Robben và Alaba-Ribery ở hành lang hai cánh hay bộ ba tiền vệ công thủ toàn diện bậc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại là Javi Martinez-Schweinsteiger-Toni Kroos. Thứ hai, khả năng xoay tua của Heynckes trong mùa giải qua đã đạt đến mức chuẩn mực trong bóng đá.

Trục xương sống của Bayern Munich là quá rõ ràng nhưng trừ những trận cầu đinh thì không ai là không thể thay thể. Trong suốt mùa giải 2012-13, chuyện Heynckes thực hiện đến 5-6 sự thay đổi trong đội hình ra quân so với trận đấu trước là chuyện quá thường tình, thậm chí có trận đấu Heynckes thực hiện tới 9 sự thay đổi trong đội hình ra sân. Bằng chứng là mỗi vị trí Heynckes luôn có tới 2-3 sự lựa chọn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đa năng như Philipp Lahm, Javi Martinez, Shaqiri hay Thomas Muller.

Ngoài ra Heynckes còn có trong tay những chuyên gia dự bị như Mario Gomez, Claudio Pizarro, Daniel van Buyten hay Luiz Gustavo. Mọi sự thay đổi này không những không làm đội hình của Bayern Munich xáo trộn mà còn tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị ra sân và duy trì cảm giác bóng trong khi những trụ cột được nghỉ ngơi dưỡng sức. Chính vì vậy, gần như kể cả giai đoạn cuối mùa giải, Bayern Munich luôn thi đấu sung mãn hơn hẳn đối phương và dễ dàng triển khai lối chơi theo đúng ý đồ của Jupp Heynckes.

Guardiola với nhiệm vụ kế thừa và phát triển gia tài vĩ đại của Heynckes
Guardiola với nhiệm vụ kế thừa và phát triển gia tài vĩ đại của Heynckes

Với Pep Guardiola, kế thừa gia tài vĩ đại của Heynckes là một may mắn nhưng cũng đi kèm với áp lực vô cùng lớn.

Pep Guardiola: Đường dài mới biết ngựa hay

Tại Nou Camp, có thể xem Pep Guardiola như một ông vua Midas bởi những kỳ tích vĩ đại mà chiến lược gia 42 tuổi này đã làm được trong 4 năm dẫn dắt Barcelona. Tuy nhiên sẽ quá thừa thải nếu như cứ nhai lại mãi điệp khúc sự vĩ đại của Pep cùng Barcelona bởi vì hiện tại, Pep là người của Bayern Munich, là người kế thừa gia tài vĩ đại của Jupp Heynckes. Nhiệm vụ của Guardiola bây giờ là kéo dài chu kỳ thành công của Bayern Munich mà Jupp Heynckes đã mở ra.

Với những tài năng trong tay, hơn nữalại được tăng cường đáng kể với hai tân binh chất lượng Mario Gotze và Thiago Silva trong kỳ chuyển nhượng, Guardiola đủ cơ sở để tái hiện kỳ tích đã từng làm được tại Nou Camp. Trong giai đoạn khởi đầu mùa giải, Pep dần định hình hệ thống chiến thuật 4-1-4-1 đậm chất tiki-taka lên “hùm xám” xứ Bavaria. Điều này không quá bất ngờ bởi vì tên tuổi của Pep Guardiola gắn liền với lối chơi tiki-taka trứ danh.

Về cơ bản, hệ thống chiến thuật mới này không có quá nhiều sự khác biệt so với sơ đồ 4-2-3-1 mà Heynckes đã xây dựng khi Mandzukic vẫn là mũi nhọn cao nhất, hai cánh vẫn là Lahm-Robben, Alaba-Ribery còn khu trung tuyến vẫn là sự hiện diện của Kroos, và Schweinsteiger. Có chăng sự khác biệt nằm ở điểm Guardiola đang cố gượng ép cậu học trò ruột Thiago Alcantara thi đấu ở vị trí thấp nhất ở hàng tiền vệ còn Javi Martinez được kéo về đá trung vệ.

Tuy nhiên điều đáng buồn là những biến đổi đầu tiên trong cách sắp xếp đội hình của Guardiola lại thất bại thảm hại. Bằng chứng thứ nhất là trong trận tranh siêu cúp Đức vừa qua, Bayern Munich đã bị kình địch Borussia Dortmund đánh bại hoàn toàn từ tỉ số đến lối chơi. Tử huyệt của Bayern Munich nằm chính ở vị trí của Thiago khi tài năng trẻ trưởng thành từ La Masia này bị bóp nghẹt hoàn toàn khi phải đối mặt với hàng tiền vệ đầy tài năng của Dortmund.

Guardiola với nhiệm vụ kế thừa và phát triển gia tài vĩ đại của Heynckes
Với dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng bậc nhất châu Âu, chu kỳ thành công của Bayern Munich vẫn chưa kết thúc?

Giả thử nếu Thiago phải đương đầu với những đàn anh như Iniesta, Xavi của Barca, Xabi Alonso, Modric, Isco của Real Madrid hay những tiền vệ hàng đầu tại Premier League thì thế trận của Bayern Munich còn thảm hại tới đâu? Bằng chứng thứ hai chính là trong trận giao hữu với Manchester City khi Martinez bộ lộ rõ yếu điểm tốc độ trong màn đua nước rút với tiền đạo Alvaro Negredo, một cầu thủ vốn vĩ không có thế mạnh về tốc độ như C.Ronaldo, Falcao hay bộ đôi Neymar-Messi.

Tất nhiên trong những trận đấu vừa qua, đặc biệt là trận tranh siêu cúp, Guardiola vẫn chưa tung ra đội hình mạnh nhất do đó không thể nhận định vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã “chết” tại nước Đức. Chỉ đến khi mùa giải bắt đầu, Guardiola mới chứng tỏ hết năng lực. Nên nhớ Pep từng vực một Barca đang “dãy chết” sau triều đại Rijkaard thành thế lực số một châu Âu và khởi đầu triều đại tại Nou Camp bằng một thất bại trước Numancia trong trận mở màn La Liga 2008-09.

Ngọc Trung