Tin tức về chủ đề "bệnh viện công"
bệnh viện công
-
Bệnh viện công đầu tiên của Việt Nam được thử nghiệm thuốc mới
(Dân trí) - Ngày 29/10, Bộ Y tế đã trao chứng nhận “Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng” cho Bệnh viện Da liễu Trung ương. Theo đó, bệnh viện Da liễu Trung ương có đủ chức năng thử nghiệm các loại thuốc, đặc biệt là thuốc mới trên thế giới khi về Việt Nam, kể cả thuốc sinh học và các thuốc mới trong điều trị các bệnh lý về da. -
Chênh lệch thu nhập lớn, sao giữ chân bác sĩ giỏi bỏ bệnh viện công sang tư?
(Dân trí) - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lý giải, tình trạng do vướng nhiều quy định, có bác sĩ giỏi nhưng không được bổ nhiệm vị trí cao hơn, dẫn đến chán nản, chuyển sang làm tư nhân. Thứ trưởng Bộ Nội vụ lại cho rằng, khi thu nhập của người được tuyển dụng vào khu vực công quá thấp thì họ sẽ chuyển dịch sang khu vực tư nhân. -
Bệnh viện công lạm dụng dịch vụ, lạm thu, tiềm ẩn lợi ích nhóm
(Dân trí) - Tại một số bệnh viện còn hiện tượng thu vượt, thu ngoài quy định hoặc lạm dụng dịch vụ y tế kỹ thuật cao, cung ứng thuốc và dịch vụ không cần thiết. Tình trạng liên doanh, liên kết khi thực hiện tự chủ tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập cũng tiềm ẩn nguy cơ lợi ích nhóm, đẩy gánh nặng cho người bệnh. -
Bệnh viện công như khách sạn viện phí tính như thế nào?
(Dân trí) - Cụm công trình trung tâm (BV Trung ương Quân đội 108) được đưa vào sử dụng với 2.000 giường bệnh tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại sánh ngang các nước phát triển. Vậy chi phí y tế tại BV này được tính như thế nào? Dành cho các đối tượng ra sao? Người bệnh có BHYT có được chi trả điều trị? -
Thủ tướng dự lễ khánh thành tòa bệnh viện công hiện đại nhất Việt Nam
(Dân trí) - Ngày 17/12, Cụm công trình trung tâm của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được chính thức khánh thành. Đây được đánh giá là hệ thống tòa nhà bệnh viện hiện đại nhất Việt Nam, hiện đại như khách sạn với hơn 50 phòng mổ, 2000 giường bệnh, các thiết bị, hệ thống trong tòa nhà hiện đại tiên tiến không thua gì các nước phát triển. -
Kiến nghị cổ phần hoá bệnh viện công, niêm yết trên sàn chứng khoán
(Dân trí) - VAFI kiến nghị cần thực hiện một cuộc Cách mạng trong ngành y tế. Theo đó, các bệnh viện đầu ngành sẽ phải cổ phần hoá, niêm yết trên sàn chứng khoán. Tiếp đó, sẽ hình thành lên các Tập đoàn bệnh viện có cổ phần Nhà nước chiếm đa số. -
Kiểm toán Nhà nước: Mua sắm thiết bị y tế “đưa bao nhiêu, duyệt bấy nhiêu”
(Dân trí) - Đại diện Kiểm toán Nhà nước cho biết, do chưa có cơ sở dữ liệu về giá vật tư, hàng hóa nên ngành y tế phê duyệt giá kế hoạch các thiết bị y tế dựa trên thông tin các bệnh viện đưa lên, thậm chí có tình trạng đưa bao nhiêu duyệt bấy nhiêu. -
Ông Nguyễn Bá Cảnh lên tiếng về phí gửi xe ở bệnh viện công
(Dân trí) - “Không thể nói, trước đây miễn phí gửi xe ở bệnh viện công là nhân văn, bây giờ thu phí là không nhân văn. Vẫn có những người lợi dụng chính sách, đem xe sang gửi trong bệnh viện. Cần có cách làm phù hợp như phát phiếu giữ xe miễn phí cho người nhà, bệnh nhân nghèo”. -
Đà Nẵng xem xét bỏ miễn phí giữ xe tại bệnh viện công
(Dân trí) - Việc miễn phí giữ xe ở các cơ sở y tế công lập, trong đó có các bệnh viện, kể cả bệnh viện của Trung ương ở Đà Nẵng được đề nghị đưa ra kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố sắp tới để xem xét quyết định bãi bỏ hoặc gia hạn thêm một thời gian nữa. -
Thuốc nội vẫn khó “chen chân” vào bệnh viện
(Dân trí) - Sau 4 năm triển khai Đề án Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam, tỷ lệ sử dụng thuốc nội tại tuyến tỉnh đã đạt 35,4%, tuyến trung ương chỉ đạt khoảng 10%. Mục tiêu sử dụng 30% thuốc nội ở bệnh viện tuyến trên có quá xa vời khi năm 2020 đang đến gần? -
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cuộc đua không chỉ dành cho bệnh viện công
Trong xu hướng chung của thế giới là đẩy mạnh chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh thì tự chủ tài chính tại các bệnh viện (BV) công đang là động lực để các bệnh viện cải tiến, tự hoàn thiện và thay đổi mình nhằm mang lại chất lượng phục vụ tốt nhất cho người bệnh.