1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

TP.HCM: Nhiều "ông lớn" bất động sản đang bế tắc tại hàng loạt dự án

Đại Việt

(Dân trí) - Nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành bất động sản tại TPHCM đã "cầu cứu" các cơ quan chức năng vì những "vướng mắc" kéo dài.

TP.HCM: Nhiều ông lớn bất động sản đang bế tắc tại hàng loạt dự án - 1

Nhiều dự án bất động sản tại TPHCM gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý cũng như các quy định rườm rà. Ảnh: Đ.V

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và UBND TPHCM về việc 32 dự án bị vướng mắc chưa được giải quyết của 21 doanh nghiệp bất động sản.

HoREA cho biết, nhiều "ông lớn" trong ngành bất động sản cũng đang "cầu cứu" các cơ quan chức năng vì những vướng mắc kéo dài.

Mới đây, tại buổi gặp gỡ, đối thoại giữa UBND TPHCM với đại diện doanh nghiệp bất động sản, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị lãnh đạo thành phố và các sở ngành trong thẩm quyền khẩn trương giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp trước ngày 15/4.

Thành phố cùng HoREA sẽ tháo gỡ những dự án đang gặp vướng mắc cũng như cung cấp thông tin đầy đủ để HoREA thông tin lại cho các thành viên trong hiệp hội.

TP.HCM: Nhiều ông lớn bất động sản đang bế tắc tại hàng loạt dự án - 2

Doanh nghiệp bất động sản "đau đầu" với những thủ tục, quy định và tốn rất nhiều thời gian để thực hiện. Ảnh: Đ.V

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, những năm qua thành phố phải tiếp nhiều đợt thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với 164 dự án bất động sản. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp bất động sản. Chưa kể trong thời gian qua xảy ra một số vụ án liên quan đến quản lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và việc dừng triển khai dự án BT, khiến một số dự án BT phải dừng lại.

Cũng theo ông Phong, hiện nay, thành phố có khoảng 10.200 doanh nghiệp có số vốn trên 100 tỷ đồng. Trong đó, số doanh nghiệp bất động sản chiếm đến 32% và chiếm 33 - 35% về nguồn vốn. Năm 2020, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên lĩnh vực kinh doanh bất động sản không đạt mức tăng trưởng.

"Thành phố chia sẻ cùng các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong đó có khó khăn về dòng vốn đầu tư vay ngân hàng, phải sinh lãi hàng ngày. Thành phố cũng trăn trở trước việc quy mô thị trường, nguồn cung bất động sản giảm mạnh, doanh nghiệp giảm doanh thu.

Nếu không kịp thời giải quyết khó khăn sẽ tác động đến thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến kinh tế thành phố. Vì thế, thành phố xác định, giúp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là giúp cho thành phố. Việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng chính là thúc đẩy kinh tế thành phố", ông Nguyễn Thành Phong nói.

TP.HCM: Nhiều ông lớn bất động sản đang bế tắc tại hàng loạt dự án - 3

Hàng loạt dự án bị vướng các thủ tục pháp lý. Ảnh: Đ.V

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng cho rằng, trách nhiệm của thành phố là tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên, thành phố cũng mong muốn doanh nghiệp chia sẻ thêm vì trên thực tế nhiều sở ngành của thành phố đã tích cực "đeo bám" các Bộ ngành để đề nghị những giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Đối với các kiến nghị của HoREA cũng như các doanh nghiệp, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhanh chóng sắp xếp lịch làm việc với lãnh đạo các Sở thuộc khối đô thị và lãnh đạo HoREA để ra kết luận giải quyết từng vụ việc, báo cáo thường trực UBND thành phố.