1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Thị trường bất động sản Cà Mau hưởng lợi từ dự án đầu tư "siêu cảng" Hòn Khoai

(Dân trí) - Dự án đầu tư vào “siêu cảng” Hòn Khoai nói riêng cũng như sự phát triển của các cơ sở hạ tầng khác đang mang lại cho Cà Mau một diện mạo hoàn toàn mới. Đây cũng chính là một trong những lý do giúp bất động sản ở Cà Mau trong những năm gần đây gia tăng giá trị.

Sức hút của bất động sản Cà Mau

Là thành phố lớn thứ hai khu vực ĐBSCL, Cà Mau hiện đang thay đổi từng ngày, có tốc độ phát triển vượt bậc, thu hút nhiều nhà nhà máy, xí nghiệp lớn như khu công nghiệp khí – điện – đạm Cà Mau, khu công nghiệp Khánh An, khu công nghiệp phường 8, Camimex Group, công ty thủy sản Cà Mau… Được dự đoán là thành phố tiềm năng, trở thành đô thị loại I trong năm 2020 và là đô thị hạt nhân của vùng Tây Nam.

Đặc biệt là khu Đông Bắc TP Cà Mau, với diện tích hơn 62.000 ha, là cửa ngõ giao thương của TP với các tỉnh trong ĐBSCL. Đông Bắc trước đây chỉ là vùng đất với nhiều ao hồ nuôi tôm, cá và những đồng ruộng, nhưng từ năm 2016 đã được UBND tỉnh chỉ thị quy hoạch thành khu hành chính cấp thành phố, trở thành khu vực thu hút nhiều sự quan tâm. Bệnh viện Medic Cà Mau, bến Đồng Tâm, khách sạn, nhà hàng, khu đô thị cũng được hình thành trên vùng đất thuần nông ngày nào.

Thị trường bất động sản Cà Mau hưởng lợi từ dự án đầu tư siêu cảng Hòn Khoai - 1
Hòn Khoai nhìn từ trên cao

Khu Đông Bắc còn là khu vực tiếp giáp trực tiếp với tuyến cao tốc Quản lộ Phụng Hiệp. Đây là tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cà Mau – Cần Thơ, là tiền đề cho sự phát triển của hai thành phố lớn nhất ĐBSCL, mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho TP Cà Mau.

Đặc biệt hơn cả đó là sự xuất hiện dự án xây dựng “siêu cảng” Hòn Khoai. Với tổng mức đầu tư dự kiến 5 tỉ USD, trong đó 3,5 tỉ USD cho “siêu cảng” và 1,5 tỉ USD cho khu trung tâm logistics. Lợi thế của Cảng Hòn Khoai được đặt tại cụm đảo Hòn Khoai, bởi đây là vùng biển nước sâu, cận kề tuyến hàng hải quốc tế, là điểm kết nối tuyến hành lang trên biển từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Cảng Hòn Khoai có khoảng cách không xa với đất liền, cùng với đó, đường Hồ Chí Minh đã về đến tận Đất Mũi, tạo điều kiện kết nối với Khu kinh tế Năm Căn cũng như với các địa phương trong khu vực ĐBSCL và cả nước, thông qua đường hàng không, đường bộ, đường biển và đường sông. 

Với việc hưởng lợi lớn từ sự phát triển hạ tầng của các dự án, nhất là dự án “siêu cảng” Hòn Khoai nên khiến thị trường bất động sản ở Cà Mau liên tục “nóng” lên từng ngày.

Dự án nào sôi động nhất ở thị trường Cà Mau?

Trong các dự án bất động sản mới nổi ở Cà Mau thì Happy Home là cái tên có sức thu hút lớn trên thị trường. Với việc tọa lạc tại cửa ngõ Đông Bắc Thành phố Cà Mau, tiếp giáp với tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, tương lai là cao tốc Cà Mau – Cần Thơ, giúp kết nối nhanh các tỉnh thành. Với việc có vị trí đắc địa nên khu đô thị Happy Home Cà Mau hưởng trọn các tiện ích ngoại khu từ Bệnh viện đa khoa Cà Mau (2 phút di chuyển), sân bay Cà Mau (10 phút di chuyển), bến xe (1km), Khu hành chính mới của Thành phố (3 phút di chuyển), trung tâm thành phố Cà Mau (8 phút di chuyển)… thậm chí dự án này còn được hưởng lợi lớn từ sự phát triển hạ tầng khi dự án “siêu cảng” Hòn Khoai được triển khai.

Thị trường bất động sản Cà Mau hưởng lợi từ dự án đầu tư siêu cảng Hòn Khoai - 2
Phối cảnh dự án Happy Home Cà Mau

Đây cũng là một trong những dự án hiếm hoi tại khu vực hội tụ đầy đủ các tiện ích nội khu như Trung tâm mua sắm, chăm sóc sức khỏe, khu vui chơi trẻ em, nhiều thảm cây xanh, các dịch vụ giải trí, thư giãn, nghỉ dưỡng…, được bố trí bên trong với hệ thống an ninh chặt chẽ. Bên cạnh đó, cập bên dòng chảy của Rạch Cái Nhúc, Happy Home mang đến một không gian sống trong lành, lý tưởng dành cho cư dân. Khuôn viên khu qui hoạch được tạo hình với một khu Công viên – Hồ cảnh quan điều hòa trung tâm rộng gần 12ha sẽ là một điểm nhấn quan trọng mang đến cuộc sống tiện nghi cho cộng đồng dân cư nơi đây.

Thị trường bất động sản Cà Mau hưởng lợi từ dự án đầu tư siêu cảng Hòn Khoai - 3
Phối cảnh bên trong khu đô thị

Đại diện của Công ty cố phần BĐS Danh Khôi - nhà phát triển dự án Happy Home Cà Mau cho biết, điểm nổi bật của Happy Home đó là với dòng biệt thự cao cấp mang phong cách tân cổ điển, và được phát triển thành dự án khu đô thị sinh thái phức hợp. Đây cũng là dự án đô thị được đánh giá có quy mô lớn nhất khu vực ĐBSCL, gồm nhiều phân khu với chức năng và tiện ích bậc nhất như: khu ShopHouse, khu nhà nhà phố, Khu Villa ven hồ, trung tâm thương mại, công viên, trường học, trung tâm hành chính và văn hoá; ngoài ra, trường học, bệnh viện được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thị trường bất động sản Cà Mau hưởng lợi từ dự án đầu tư siêu cảng Hòn Khoai - 4
Phối cảnh khu biệt thự ven hồ

“Bên cạnh những tiện ích bật nhất của dự án, giá trị chính sách hợp tác với ngân hàng TMCP Đại chúng (PVCombank) còn mang lại thêm quyền lợi cho khách hàng khi được hỗ trợ tài chính với các chính sách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu cần có của các khách hàng khi tìm hiểu về dự án và để sở hữu bất động sản như mong muốn. Nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất của khách hàng, chủ đầu tư cam kết về tiến độ cơ sở hạ tầng sẽ được ưu tiên hàng đầu, kế đó là hệ thống cây xanh, các cụm chức năng, tiện ích khác”, đại diện này giải thích thêm những điểm nổi bật khiến dự án “hút khách”.