1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Thành phố Bắc Giang - mở rộng quy hoạch vùng lõi sang phía Đông Bắc

(Dân trí) - Mở rộng quy hoạch vùng lõi TP Bắc Giang là chủ trương quan trọng của tỉnh nhằm tiến tới xây dựng TP Bắc Giang trở thành đô thị loại 1, thúc đẩy KT -XH, đồng bộ hạ tầng và cải tạo môi trường đô thị.

Trong những năm gần đây với tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng, không gian đô thị tại khu vực trung tâm thành phố trở lên hạn hẹp, chính vì vậy sự dịch chuyển và mở rộng khu vực trung tâm là xu hướng tất yếu.

Thành phố Bắc Giang - mở rộng quy hoạch vùng lõi sang phía Đông Bắc - 1
Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) và Quy hoạch vùng thủ đô, hướng mở rộng khu vực trung tâm về Nam và phía Đông Bắc Thành phố, trong đó phía Nam là trung tâm hành chính công, phía Đông Bắc là định hướng phát triển thương mại, khu dân cư tập trung.

Thành phố Bắc Giang - mở rộng quy hoạch vùng lõi sang phía Đông Bắc - 2

Quy hoạch không gian đô thị TP Bắc Giang

Đề án xây dựng, phát triển đô thị tại Bắc giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 về phía Đông Bắc ưu tiên và đồng bộ những hạng mục đầu tư xây dựng bao gồm: Hệ thống giao thông, cấp nước thoát nước, khu cây xanh trung tâm, hồ điều hòa, xây dựng các công trình trên trục đường Trần Quang Khải để tạo cảnh quan đô thị, xây dựng các công trình công cộng phục vụ khu dân cư như nhà trẻ, mở rộng hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế.

Lập quy hoạch khu dân cư mới rộng tới 26ha với chức năng chính: bố trí nhà ở thấp tầng, cao tầng, nơi tập trung các dịch vụ thương mại, tích hợp công trình văn hóa, thể thao, bãi đỗ xe và đặc biệt quy hoạch tập trung khu vui chơi giải trí lớn nhất của thành phố Bắc Giang.

Các quy hoạch chi tiết được phê duyệt như: quy hoạch xây dựng cầu vượt Nguyễn Thị Minh Khai nối trực tiếp từ trục đường lớn nhất thành phố Bắc Giang là Nguyễn Thị Minh Khai sang đường Trần Quang Khải, quy hoạch cầu Bến Hướng kết nối ngoại vi thành phố từ Song Mai sang đường Trần Quang Khải, dự án nhà ở Chung cư Green City nằm ngay trên mặt đường chính Trần Quang Khải và loạt các hạng mục hạ tầng khác…

Trong đó một số dự án đã được đẩy mạnh triển khai như: Cầu Bến Hướng dài gần 2km dự kiến hoàn thành vào năm 2020, dự án Chung cư Green City, bao gồm 4 block tòa nhà cao 21 tầng đáp ứng hơn 3000 chỗ ở cho người dân, 2 bock tòa nhà đã đi vào hoàn thiện.

Động thái của chính quyền tỉnh Bắc Giang trong việc triển khai các hạng mục góp phần vào sự dịch chuyển mạnh mẽ của vị trí trung tâm thành phố, từng bước hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, tạo động lực cho phát triển kinh tế thương mại, lợi thế phát triển cho khu vực phía Đông Bắc.