1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Lùm xùm nghĩa vụ tài chính do chậm giao nhà 3 năm, cư dân Hoàng Quân đòi họp 4 bên

(Dân trí) - Cư dân dự án “tai tiếng” nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang đề nghị tổ chức cuộc họp 4 bên liên quan sau những lùm xùm về nghĩa vụ tài chính chưa được giải quyết do dự án chậm giao nhà 3 năm, bị đưa vào diện nợ xấu, khó khăn chồng chất.

Lùm xùm nghĩa vụ tài chính do chậm giao nhà 3 năm, cư dân Hoàng Quân đòi họp 4 bên - 1

Cư dân đề nghị cuộc họp nhiều bên liên quan sau những lùm xùm về nghĩa vụ tài chính do dự án chậm tiến độ, sáng 28/12

Sáng hôm qua (28/12), khoảng 100 cư dân dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang đã tiếp tục căng băng rôn đòi quyền lợi sau khi họ cho rằng cuộc đối thoại với ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân ít hôm trước là “thất bại hoàn toàn” về vấn đề tài chính.

Theo cư dân, sau khi chủ đầu tư chậm giao nhà 3 năm, nhiều cư dân khốn đốn do nợ nần chồng chất, bị ngân hàng cho vay đưa vào diện nợ xấu do dự án chậm tiến độ.

Thế nhưng, tại cuộc đối thoại ít hôm trước, chủ đầu tư dự án đề nghị khoản phạt 10% giá trị hợp đồng được thay thế bằng cách giảm giá bán căn hộ và xin miễn trừ toàn bộ các khoản lãi, tiền thuê nhà sau 30/9/2018 đến khi giao nhà. Về điều này, ông Đặng Tuấn Dũng, một cư dân mua nhà cho biết, các cư dân không đồng ý với đề xuất này.

Cư dân cho rằng, điều này thể hiện chủ đầu tư “rũ bỏ hoàn toàn nghĩa vụ tài chính” với cư dân theo hợp đồng mua bán căn hộ cũng như tại biên bản cuộc họp ngày 13/6/2019 do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa chủ trì và chủ đầu tư đã ký vào biên bản.

Lùm xùm nghĩa vụ tài chính do chậm giao nhà 3 năm, cư dân Hoàng Quân đòi họp 4 bên - 2

Nhiều cư dân mua nhà cho biết rất khó khăn kể từ khi vay mua nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang

Theo đó, đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đề nghị chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, trả thay cư dân (tiền thuê nhà, lãi, lãi phạt do khách hàng khách hàng không trả nợ đúng hạn) và tạm ứng thanh toán nợ gốc do giao nhà chậm tiến độ.

Do đó, mới đây trong đơn đề nghị khẩn cấp gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa hôm 23/12, cư dân dự án này đề nghị cần tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan để giải quyết vấn đề tài chính. Cuộc họp này sẽ bao gồm lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, chủ đầu tư dự án là ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Hoàng Quân, ngân hàng thương mại tham gia giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng và cư dân mua nhà.

“Trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính nêu trên, cư dân thống nhất chuyển hồ sơ dự án sang cơ quan công an điều tra”, cư dân bức xúc.

Lùm xùm nghĩa vụ tài chính do chậm giao nhà 3 năm, cư dân Hoàng Quân đòi họp 4 bên - 3

Nhiều hạng mục tại dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang đến nay vẫn còn dang dở, ngổn ngang

Dự án nhà ở xã Hoàng Quân Nha Trang được khởi công từ tháng 4/2015 tại khu dân cư Bắc Vĩnh Hải (TP Nha Trang), với quy mô 1 khối đế, 4 khối tháp, với tổng số căn hộ là 1.002 căn hộ, 7 khu thương mại dịch vụ do Công ty CP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư.

Do dự án chậm giao nhà theo cam kết nhiều năm, cư dân đã nhiều lần căng băng rôn đòi nhà và lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã đi thị sát dự án để hối thúc chủ đầu tư giao nhà sớm nhất. Mới đây nhất, chủ đầu tư dự án khẳng định vào ngày 15/1/2020 tới sẽ tiến hành bàn giao khối nhà B2 và đến cuối tháng 3/2020 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án “tai tiếng” này.

Viết Hảo