1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có

Những bất động sản nguy nga này đã bị bỏ hoang và hiện đang ở trong tình trạng đổ nát khác nhau vì những lý do từ thảm họa thiên nhiên đến những ám ảnh được đồn đại.

 
Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 1

Lâu đài Bodium (Sussex, Anh) được xây dựng vào năm 1385 bởi một hiệp sĩ thời vua Edward III, với dự định sử dụng nó như một trang viên gia đình kiên cố.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 2

Sau khi toàn bộ dòng họ này chết đi, lâu đài đã đổi chủ nhiều lần cho đến khi bỏ hoang vào thế kỷ 17. Hiện tại đây là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 3

Cung điện Leh Palace (Ladakh, Ấn Độ) được xây dựng từ bùn, gỗ, cát và đá vào năm 1553.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 4

Với chín tầng, Leh Palace từng là nơi ở của các gia đình hoàng gia. Cung điện đã bị xâm chiếm vào thế kỷ 19 và đã bị bỏ hoang kể từ đó.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 5

Jal Mahal là một cung điện "nổi" ở giữa một hồ nước nhân tạo ở Jaipur, Ấn Độ. Hiện tại, bốn phần của tòa nhà bị chìm dưới nước.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 6

Ban đầu cung điện được xây dựng vào thế kỷ 16 như một nhà nghỉ săn bắn cho hoàng gia. Hạn hán, xây dựng đập và mở rộng hồ góp phần khiến cung điện cuối cùng bị chìm dưới nước một thế kỷ sau khi nó được xây dựng.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 7

Cung điện Sans Souci (Haiti) nằm ở vùng núi phía bắc Haiti và được hoàn thành vào năm 1813. Đây là nơi ở của vua Henri Barshe cho đến khi ông qua đời vào năm 1820.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 8

Nó được biết đến là “Cung điện Versailles của vùng Caribbean”. Cung điện sau đó đã bị hư hại không thể khắc phục trong trận động đất năm 1842. Nơi này đã được công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1982.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 9

Duckett's Grove (Carlow, Ireland) được xây dựng vào những năm 1700 thuộc khu đất rộng 12.000 mẫu thuộc gia đình Duckett nổi tiếng.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 10

Lâu đài kiểu Gothic này bị đốt cháy trong trận hỏa hoạn năm 1933 và bị bỏ hoang từ đó.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 11

Cung điện Pidhirtsi (Lviv, Ukraine) được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Andre dell'Aqua vào thế kỷ 17, với vai trò là nơi ở cho các chỉ huy quân đội Ba Lan.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 12

Cung điện sau đó đã được chuyển đổi thành một bệnh viện dành cho bệnh nhân lao trong Thế chiến II và bị bỏ hoang ngay sau đó.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 13

Được xây dựng vào năm 1893, Grand Hotel (Corsica, Pháp) từng là một khách sạn sang trọng có cầu thang lớn và sân tennis. Nó được thiết kế đặc biệt để dành cho giới siêu giàu thời đó.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 14

Sau Thế chiến II, khách sạn đã gặp phải một thời gian khó khăn trong việc thu hút khách. Đây là lý do khách sạn này bị đóng cửa ngay sau Thế chiến II.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 15

Villa de Vecchi (Italy) là một biệt thự ở phía đông hồ Como được đồn đại là bị ma ám. Ngôi nhà được xây dựng vào những năm 1850 bởi người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Italy, ông Felix de Vecchi.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 16

Theo truyền thuyết, Felix trở về nhà nhưng vợ ông đã bị sát hại dã man và con gái mất tích. Một cuộc tìm kiếm dài không có kết quả và ông đã tự tử vào cuối năm đó. Biệt thự được chuyển cho anh trai của de Vecchi, và sau đó bị bỏ hoang từ năm 1960.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 17

Một giám đốc điều hành đường sắt người Mỹ, James H. Dooley, đã xây dựng biệt thự bằng đá cẩm thạch Swannanoa Palace (Virginia, Mỹ) vào năm 1912 như một bản sao của Villa de Medici ở Rome. Phải mất 300 nghệ nhân để hoàn thành và bao gồm một cửa sổ kính màu Tiffany 4.000 mảnh.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 18

Sau khi Dooleys chết vào những năm 1920, biệt thự đã được chuyển đổi thành một câu lạc bộ đồng quê. 

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 19

Nó đã chính thức bị bỏ rơi vào những năm 1980 và sau đó biến thành một địa điểm lịch sử.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 20

Lâu đài Sammezzano đã bị đóng cửa và bị bỏ hoang từ những năm 1990.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 21

Gbadolite, từng là một ngôi làng nhỏ, đã được cựu nhà báo Mobutu Sese Seko biến thành “Cung điện Versailles của Rừng xanh” vào năm 1965.

Khung cảnh ám ảnh tại những dinh thự bỏ hoang từng là biểu tượng của giàu có - 22

Cung điện bị bỏ hoang từ năm 1997.

Theo Huy Nguyễn

Dân Việt/BI