Khu vườn “sống ảo” vạn người mê của chàng trai “nghiện cây” ở Hà Nội

(Dân trí) - Căn nhà của anh Tuân Nguyễn (Hà Nội) ngập cây xanh, trở thành nơi “trốn nắng” lý tưởng trong những ngày hè oi bức.

Nằm giữa trung tâm Thủ đô sầm uất nhưng căn nhà của chàng trai làm nghề design Tuân Nguyễn lại như tách biệt hẳn với phố thị đông đúc, ồn ào. Căn nhà được thiết kế ấn tượng theo phong cách vintage, đặc biệt khắp các không gian nhà, anh Tuân trồng rất nhiều các loại cây xanh.

“Bản thân mình là người yêu cây cối, thiên nhiên nên cứ có thời gian rảnh lại tìm hiểu và mua các loại cây về trồng trong nhà. Cây xanh không chỉ giúp làm đẹp không gian sống, mà còn giúp mình giảm stress sau những ngày làm việc căng thẳng”, Tuân Nguyễn chia sẻ.

Cây trồng trong nhà được anh Tuân chia ra làm 4 loại chính, loại thứ nhất là những cây chuyên để lọc không khí, hút các chất độc hại như: dương xỉ, trầu bà, nha đam, lưỡi hổ... Loại thứ 2 là những cây để ăn lá như: húng quế, húng bạc hà, cây sung, tía tô, kinh giới. Thứ 3 là loại cây chuyên để pha trà, pha nước uống như: cây lá nếp, cỏ ngọt, bạc hà Nhật, đậu biếc, cây gừng, cây sả…

Cuối cùng là nhóm cây trang trí, làm đẹp không gian nhà. Vì diện tích phòng ở và ban công không quá rộng, nên các loại cây được anh Tuân thiết kế hợp lý, một số trồng trong các giỏ treo lên cao.

Khu vườn phía ban công rộng 20m2, anh Tuân đặt thêm 1 bàn trà làm nơi nghỉ ngơi, thư giãn. 

Anh Tuân cho biết, không phải loại cây nào cũng phù hợp trồng nhà. Để giúp cây tươi tốt, phải tìm hiểu đặc tính của từng loại. Ví dụ có những cây ưa nước, cây lại ưa bóng râm... Nếu không có cách chăm sóc phù hợp, thì cây rất dễ bệnh tật, cằn cỗi và chết.

“Không nên thấy cây đẹp mà đã vội mua về, phải tìm hiểu xem hướng nhà, vị trí trồng có phù hợp với loại cây đó không? Trồng trong nhà nên chọn những cây thủy sinh hoặc những loại cây sống khỏe, không cần chăm sóc cầu kỳ như: nha đam, sen đá, hương thảo...”, anh Tuân nói.    

Hiện tại trong nhà anh Tuân có khoảng hơn 40 loại cây, với tổng chi phí vào khoảng gần 10 triệu đồng. Mùa hè, khu vườn giống như lớp màng bảo vệ, ngăn bụi bẩn, ô nhiễm đồng thời giúp căn nhà luôn thoáng đãng, mát mẻ. 

Khu vườn “sống ảo” vạn người mê của chàng trai “nghiện cây” ở Hà Nội - 1

Căn phòng của anh Tuân rộng 45m2, được thiết kế theo phong cách vintage

Khu vườn “sống ảo” vạn người mê của chàng trai “nghiện cây” ở Hà Nội - 2

Trong phòng, anh Tuân trồng khá nhiều loại cây như: lưỡi hổ, trầu bà, nha đam...

Khu vườn “sống ảo” vạn người mê của chàng trai “nghiện cây” ở Hà Nội - 3

Các loại cây vừa giúp làm đẹp không gian nhà, lại có tác dụng lọc không khí, tốt cho sức khỏe.

Khu vườn “sống ảo” vạn người mê của chàng trai “nghiện cây” ở Hà Nội - 4

Phía ban công rộng 20m2, được anh Tuân thiết kế làm một khu vườn ngập cây xanh.

Khu vườn “sống ảo” vạn người mê của chàng trai “nghiện cây” ở Hà Nội - 5

Để tiết kiệm diện tích, anh Tuân trồng cây trong các giỏ treo lên cao. Ngoài ra, anh thiết kế thêm một bàn trà làm nơi nghỉ ngơi, thư giãn. 

Khu vườn “sống ảo” vạn người mê của chàng trai “nghiện cây” ở Hà Nội - 6

Cây trồng trong nhà được anh Tuân chia ra làm 4 loại chính: cây làm cảnh, cây ăn lá, cây pha nước uống và cây lọc không khí. 

Khu vườn “sống ảo” vạn người mê của chàng trai “nghiện cây” ở Hà Nội - 7

Không gian nghỉ ngơi ngập cây xanh lý tưởng ngay trong không gian nhà 

Khu vườn “sống ảo” vạn người mê của chàng trai “nghiện cây” ở Hà Nội - 8

Hiện tại trong nhà anh Tuân có khoảng hơn 40 loại cây, với tổng chi phí vào khoảng gần 10 triệu đồng.

Khu vườn “sống ảo” vạn người mê của chàng trai “nghiện cây” ở Hà Nội - 9

Những loại cây trồng trong nhà được anh Tuân lựa chọn kỹ để không mất quá nhiều thời gian chăm sóc mà cây vẫn phát triển tốt.

Khu vườn “sống ảo” vạn người mê của chàng trai “nghiện cây” ở Hà Nội - 10

Cây bạc hà Nhật dùng để pha trà tươi rất ngon

Khu vườn “sống ảo” vạn người mê của chàng trai “nghiện cây” ở Hà Nội - 11

Cây lá dứa có mùi thơm nhẹ, được anh Tuân dùng pha các loại trà giải nhiệt. 

Khu vườn “sống ảo” vạn người mê của chàng trai “nghiện cây” ở Hà Nội - 12

Kinh nghiệm trồng cây trong nhà của anh Tuân là lựa chọn loại cây sống khỏe, dễ thích ứng để không mất quá nhiều thời gian chăm sóc. 

Khu vườn “sống ảo” vạn người mê của chàng trai “nghiện cây” ở Hà Nội - 13

Mùa hè, khu vườn giống như lớp màng bảo vệ, ngăn bụi bẩn, ô nhiễm đồng thời giúp căn nhà luôn thoáng đãng, mát mẻ. 

Hiệp Nguyễn