Dự án mở rộng quốc lộ 1A: Một xã lập tổ công tác chuyên giải phóng mặt bằng

(Dân trí) - Xã Phú Xuyên vừa thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng bồi thường và các tổ công tác chuyên trách để triển khai giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ.

UBND xã Phú Xuyên tổ chức hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức PPP, đoạn từ nút giao Vành đai 1 (hầm Kim Liên) đến nút giao Cầu Giẽ.

Tại hội nghị, đại diện nhà đầu tư là Tập đoàn Vingroup đã giới thiệu tổng thể quy hoạch dự án. Theo đó, tuyến đường có chiều dài hơn 36km, mặt cắt ngang 90m, gồm 10 làn xe chính và hệ thống đường gom hai bên, mỗi bên 3 làn xe.

Trên địa bàn xã Phú Xuyên, dự án đi qua với chiều dài khoảng 9,3km.

Dự án mở rộng quốc lộ 1A: Một xã lập tổ công tác chuyên giải phóng mặt bằng - 1

Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Ảnh: Thành Đông).

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, UBND xã đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cùng các tổ công tác chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.

Lãnh đạo UBND xã Phú Xuyên cho biết công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ triển khai dự án. Địa phương sẽ tập trung tuyên truyền, vận động người dân, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm quá trình thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định.

Cũng liên quan đến dự án mở rộng quốc lộ 1A, Tập đoàn Vingroup có văn bản gửi Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề xuất xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện và hoàn thành việc di dời ga Hà Nội xuống Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội xác định để bàn giao mặt bằng thi công cho dự án.

Dự án trục không gian quốc lộ 1A được HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 19 ngày 11/5. Tuyến đường dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 phường, xã, có điểm đầu tại nút giao hầm Kim Liên và điểm cuối kết nối với Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương dọc tuyến.