1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Nha Trang:

Cư dân Hoàng Quân “mừng tủi” nhận nhà sau 36 tháng ròng rã chờ đợi

(Dân trí) - Địa ốc Hoàng Quân cam kết với cư dân là giao nhà vào tháng 12/2016 nhưng mãi hơn 36 tháng sau chủ đầu tư mới hoàn thành một trong 4 khối nhà để bàn giao cho cư dân.

Cư dân Hoàng Quân “mừng tủi” nhận nhà sau 36 tháng ròng rã chờ đợi - 1

Cư dân Hoàng Quân Nha Trang bức xúc sau khi bị yêu cầu đóng 2% phí bảo trì căn hộ tại buổi bàn giao nhà

Sáng 15/1, hàng chục cư dân mua nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang đã tập trung tại dự án để làm thủ tục nhận nhà. Đây chỉ là những cư dân thuộc khối nhà B2 với hơn 280 căn - chỉ là một trong 4 khối nhà quy mô hơn 1.000 căn tại dự án này.

Thế nhưng, khi cư dân đến làm thủ tục nhận nhà thì phía văn phòng địa ốc Hoàng Quân Nha Trang yêu cầu cư dân phải đóng 2% phí bảo trì và phải ký phụ lục về việc giảm giá bán căn hộ. Điều này khiến nhiều cư dân bức xúc và đa phần không ký nhận bàn giao nhà.

Bà Quỳnh Hương, một cư dân khối nhà B2 cho biết, tại thời điểm đến nhận nhà, cư dân cũng không được xem hiện trạng căn nhà như thế nào nên bà không ký vào biên bản bàn giao.

“Phụ lục đó cho thấy Hoàng Quân chối bỏ hỗ trợ tiền thuê nhà cho cư dân hoặc tiền lãi phạt ngân hàng do chậm giao nhà 3 năm qua. Hiện nay chủ đầu tư cũng đang nợ cư dân một số tiền thì tại sao không cấn trừ qua mà bắt cư dân phải đóng 2% phí bảo trì?”, bà Quỳnh Hương thắc mắc.

Trong khi đó, bà Minh Thu cho rằng cư dân đồng ý đóng 2% phí bảo trì căn hộ nhưng số tiền này phải do Ban quản trị của chung cư quản lý, chứ không thể nào đóng cho chủ đầu tư.

Cư dân nói về dự án chậm giao nhà 3 năm, lại đòi đóng tiền khi giao nhà

“Nếu buộc phải đóng cho chủ đầu từ thì chúng tôi phải dùng biện pháp cấn trừ, chứ không đóng trực tiếp nữa. Nếu cần phải sòng phẳng thì phải thanh toán dứt điểm nghĩa vụ tài chính tại thời điểm chúng tôi nhận nhà”, bà Thu phân trần.

Trước bức xúc của cư dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng đã đến văn phòng địa ốc Hoàng Quân Nha Trang giải quyết vướng mắc giữa các bên liên quan. Qua buổi làm việc, Hoàng Quân đã đồng ý bàn giao nhà cho cư dân mà chưa phải đóng 2% phí bảo trì.

Đến chiều cùng ngày có hơn 50 hộ dân nhận nhà, giao nhận chìa khóa và kiểm tra thiết bị, căn hộ. Trong những ngày tiếp theo sẽ bàn giao khoảng 50 căn hộ cho cư dân/ngày.

Việc nhận nhà sau hơn 36 tháng mòn mỏi chờ đợi, nhiều lần “dầm mưa dãi nắng” căng băng rôn đòi quyền lợi khiến nhiều cư dân “vui buồn lẫn lộn”.

Cư dân Hoàng Quân “mừng tủi” nhận nhà sau 36 tháng ròng rã chờ đợi - 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ông Lê Hữu Hoàng (áo xanh) thị sát  khối nhà B2 trước ngày giao nhà

Trong khi đó, cư dân 3 khối nhà còn lại đề nghị Sở Xây dưng, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giám sát chủ đầu tư trong việc hoàn thiện 3 khối nhà này và bàn giao cho cư dân vào cuối tháng 4/2020. Ít nhất, cư dân 3 khối nhà còn phải chờ đợi thêm 3 tháng nữa.

Trong thông cáo phát đi tối 15/1, phía chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang cho hay, tính đến thời điểm hiện nay, dự án có tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng. Chủ đầu tư cho biết, dự kiến khối A2 sẽ hoàn thành, bàn giao và đi vào sử dụng sau Tết nguyên đán, vào tháng 2/2020. Dự kiến đến 30/4, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng.

Trước đó hôm 14/1, tại buổi thị sát khối nhà B2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ông Lê Hữu Hoàng kết luận: Hiện nay khối nhà B2 đã đủ điều kiện để người dân vào ở vào ngày 15/1. Tuy nhiên các thủ tục về nghiệm thu thì chủ đầu tư phải khẩn trương thực hiện các bước theo quy định của pháp luật.

Viết Hảo