1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Cộng đồng văn minh: Tinh hoa của khu đô thị xanh

(Dân trí) - Luôn chung tay hỗ trợ cho xã hội và sống hài hòa với môi trường thiên nhiên, những cư dân khu đô thị xanh đang bắt đầu xây dựng nên những cộng đồng sống bền vững và giá trị.

Cộng đồng văn minh: Tinh hoa của khu đô thị xanh - 1
Nhiều người dân và bạn trẻ tham gia chương trình “Chạy vì trái tim” để quyên góp hỗ trợ cho các em nhỏ bệnh tim được phẫu thuật

Xu hướng sống vì cộng đồng của người trẻ Việt đang ngày càng lan tỏa. Ta không còn xa lạ với những buổi thanh niên tình nguyện ở bệnh viện, cùng đọc truyện, dạy tập đọc và chơi đùa với các bệnh nhi; hay những người bạn sẵn lòng xắn tay áo lên để cùng người lao công dọn dẹp cho khu phố sạch đẹp tối giao thừa. Người trẻ muốn cuộc sống mang nhiều giá trị và tử tế hơn, bằng từng hành động quan tâm đến xung quanh. Họ muốn biến thành phố và không gian sống chung quanh trở nên tốt đẹp hơn và lan tỏa tinh thần sống tích cực cho cộng đồng.

Một cộng đồng văn minh được tạo nên từ các cá thể sống tích cực lành mạnh. Thế hệ cư dân trẻ thời đại mới đang xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình: biết cách bảo vệ sức khỏe, rèn luyện lối sống thông minh và cân bằng, biết cách lựa chọn không gian sống phù hợp để hỗ trợ tối ưu hóa phát triển của bản thân.

Không thể phủ nhận rằng môi trường sống là một trong những yếu tố quan trọng tác động và góp phần hình thành nên tính cách và lối sống của thế hệ trẻ hiện nay. Nhiều nghiên cứu quốc tế từ các trường đại học lớn ở Đức, Mỹ đã chỉ ra rằng, những người lớn lên trong môi trường thiên nhiên sẽ có sức khỏe tinh thần tốt hơn, trẻ em được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên sẽ có trạng thái tâm lý lành mạnh và sở hữu một thái độ sống tích cực ở tuổi trưởng thành, biết yêu thương và quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình.

Hiên nay, các khu đô thị xanh là một trong những nơi có không gian sống tốt để mỗi cư dân có thể xây dựng cho mình lối sống khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần. Đồng thời nơi đây cũng tạo nhiều hoạt động, cơ hội giao lưu để cư dân gắn kết chia sẻ với nhau, cùng hình thành nên một cộng đồng sống gắn bó, hạnh phúc.

Xu hướng sống tích cực tại khu đô thị xanh

Gamuda Land là một trong những nhà kiến tạo khu đô thị tiên phong về xây dựng cộng đồng cư dân văn minh tiến bộ, luôn nỗ lực góp phần kiến tạo nên các giá trị tốt đẹp và nhân văn cho cuộc sống của cư dân.

Ngay từ khi hoạt động tại Việt Nam, Gamuda Land đã xem các đóng góp cho xã hội là một trong ba trụ cột tăng trưởng bền vững của tập đoàn, dựa trên các nguyên tắc phát triển dự án mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng tại các khu đô thị của mình: Quy hoạch tổng thể tỉ mỉ hoàn chỉnh – Chú trọng bảo tồn vẻ đẹp thiên nhiên – Xây dựng vị trí thuận lợi.

Sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố của dự án như kiến trúc, cơ sở vật chất, tiện nghi, không gian xanh, và quan trọng nhất là khả năng kết nối cộng đồng cao chính là tiền đề để Gamuda Land xây dựng nên các khu đô thị thịnh vượng và bền vững với bản sắc riêng.

Cộng đồng văn minh: Tinh hoa của khu đô thị xanh - 2
Thiết kế không gian xanh nội khu tinh tế và chú trọng tạo cơ hội kết nối giao lưu giữa các cư dân

Celadon City và Gamuda City có tỉ lệ không gian dành cho công viên so với diện tích quy hoạch khu căn hộ chiếm 50-70%. Tỷ lệ cây xanh trên đầu người tại Celadon City cao gấp 8 lần chỉ số trung bình của TP.HCM, trong khi công viên Yên Sở thuộc Gamuda City là công viên đô thị lớn nhất miền Bắc. Tất cả các tiện ích khu đô thị đều có sẵn ngay gần kề xung quanh. Không ngạc nhiên khi cư dân sinh sống tại những nơi đây được trải nghiệm chất lượng cuộc sống tuyệt vời nhất, được tạo những điều kiện tốt nhất để hình thành nên lối sống khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần về lâu dài.

Cụ thể, cư dân sinh sống trong khu đô thị và cả khu vực gần đó có nơi tập thể dục, chơi đùa, chạy bộ, sinh hoạt gia đình và gần gũi với thiên nhiên. Hệ sinh thái hài hòa của Gamuda City và Celadon City khiến cuộc sống của người dân ở những nơi này lạc quan, khỏe mạnh, giảm tình trạng căng thẳng, mỏi mệt vì công việc và ô nhiễm môi trường. Khoảng xanh rộng lớn ở các dự án đô thị xanh còn là nơi vun đắp và gây dựng tình cảm giữa mọi người trong cộng đồng sống cạnh nhau, trân trọng và quan tâm nhau cũng như kết nối trong công việc và tình cảm.

Quan tâm cộng đồng, lan truyền giá trị

Ngoài những giá trị xanh đó, sự đóng góp cho xã hội của Gamuda Land còn thể hiện ở các hoạt động kết nối cho cư dân, cùng hướng về hoạt động cộng đồng tốt đẹp và văn minh.

Trong đó, chương trình “Chạy vì trái tim” được tổ chức trong 5 năm qua tại Celadon City đã trở thành ngày hội thể thao thường niên đầy ý nghĩa. Giá trị của “Chạy vì trái tim” không chỉ dừng ở số tiền quyên góp, mở ra cuộc sống mới cho các em nhỏ được phẫu thuật tim mà còn khơi dậy trong cư dân, cộng đồng tình cảm quan tâm đến những người cần được giúp đỡ quanh mình. Hơn nữa, chương trình còn khuyến khích tinh thần thể thao của mọi người.

Vừa qua, Gamuda Land đã tổ chức trại hè Đa dạng sinh học “Biodiversity Camp” tại Celadon City để trẻ em được học về vẻ đẹp và ý nghĩa của vốn quý thiên nhiên, đa dạng sinh học. Trại hè là nơi để các gia đình cùng nhau picnic, cắm trại, khám phá tự nhiên, cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đa dạng sinh học ở ngay nơi họ đang sinh sống và an cư lạc nghiệp.

Cộng đồng văn minh: Tinh hoa của khu đô thị xanh - 3
Trại hè “Thiên nhiên Kì thú” là dịp để các gia đình có thêm thời gian bên nhau

Chọn sống ở khu đô thị Gamuda City hay Celadon City, cư dân dễ dàng tìm thấy những người bạn đồng điệu và cùng mối quan tâm với mình. Họ chia sẻ giá trị của cuộc sống trong lành, yêu thiên nhiên và chia sẻ mối quan tâm được sống tử tế và sẵn sàng phục vụ cộng đồng. Gamuda land tự hào là cầu nối mở rộng để cư dân kết nối và gắn bó với nhau, hướng đến phát triển cộng đồng sống văn minh và bền vững thực sự.

Đô thị xanh của Gamuda Land và không gian sống xanh khỏe mạnh chính là “vườn ươm” nuôi dưỡng thế hệ trẻ của Việt Nam, lớn lên trở thành nguồn nhân lực khỏe mạnh, tài năng, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng quốc gia về lâu dài.

Được thành lập vào năm 1995, Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản của Gamuda Berhad - một trong những tập đoàn phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản hàng đầu tại Malaysia. Nhà đầu tư này đã xây dựng và quản lý 2 dự án lớn là Celadon City (TP.HCM) và Gamuda City (Hà Nội). Độc giả tìm hiểu thêm thông tin về dự án tại đây, hoặc liên hệ hotline 02862529999 (TP.HCM), 02439448989(Hà Nội).