1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Chuyện mua nhà vài tỷ đồng lúc 23 tuổi của cô gái trẻ gây tranh cãi

Nguyễn Khánh

(Dân trí) - Một người để mua được nhà ở Hà Nội với tầm tài chính 2-3 tỷ đồng thường sẽ cần cả một quá trình. Do vậy, việc những bạn trẻ mới ra trường đã tậu được nhà ở Hà Nội thường gây sự chú ý của cư dân mạng.

Chuyện mua nhà vài tỷ đồng lúc 23 tuổi của cô gái trẻ gây tranh cãi - 1

Ngôi nhà được N.T.T tự bỏ tiền tiết kiệm cùng chồng mua năm 23 tuổi (Ảnh: FBNV).

Trên một nhóm kín nhà đẹp với cả triệu thành viên, dòng chia sẻ của cô gái tên N.T.Thảo về hành trình mua căn hộ đầu tiên khi mới ra trường thu hút sự chú ý với hàng nghìn bình luận.

Thảo nói: "Mình không nghĩ một cô gái ở tỉnh xa mua nhà ở Hà Nội lại thu hút sự quan tâm từ phía mọi người nhiều đến thế. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ nhưng sự thật thì vẫn là sự thật".

Cô gái kể, năm 18 tuổi xuống Hà Nội đi học cảm thấy bỡ ngỡ với cuộc sống xa hoa, mọi thứ đều đắt đỏ khác hẳn vùng quê. Lúc đó còn Thảo còn nghĩ không biết bao giờ có thể mua được nhà ở Hà Nội.

Song mọi thứ thay đổi khi Thảo bắt đầu vừa học vừa kinh doanh. Năm 22 tuổi, cô gái tậu được một chiếc xe ô tô có giá gần 500 triệu đồng.

Sang năm 23 tuổi, Thảo cho biết lúc đó gặp người yêu và cũng là chồng sau này của mình. Sau đó hai người mua căn hộ 2,7 tỷ đồng ở Trung Kính, Hà Nội. Hiện nay Thảo đã 27 tuổi nhưng muốn kể lại câu chuyện của mình như một dấu mốc trong cuộc đời.

Câu chuyện được chia sẻ ngay sau đó đã nhận được vô số bình luận, chia sẻ. Một bạn trẻ bình luận: "Bằng tuổi cô ấy tôi vẫn đang lo đi tìm việc, chạy từng bữa ăn". Một bạn trẻ khác cho rằng: "23 tuổi mua được nhà gần 3 tỷ đồng thì đúng là quá giỏi".

Bên cạnh những lời khen, không ít người tỏ ra "bán tin bán nghi" với những lời bình luận: "Vi diệu quá!", "Không biết kinh doanh gì mà kinh thế!"... Thậm chí có thành viên còn đề nghị quản trị xóa bài viết này vì cho rằng quá "khoe mẽ" và có mục đích "lấy tương tác" để bán hàng.

Trao đổi thêm, cô gái trẻ cho biết, thời điểm năm 2016-2017, thu nhập đã đạt khoảng 40 triệu đồng/tháng. Để sớm mua được nhà, cô gái rất tiết kiệm, lên kế hoạch chi tiêu và làm thêm nhiều việc khác.

"Đến cuối 2017 chúng tôi được bàn giao nhà. Căn hộ rộng 68m2, tổng mua thô tầm 2,4 tỷ đồng và nội thất hơn 300 triệu đồng. Đến khi bàn giao chúng tôi nợ ngân hàng tiền mua nhà khoảng 850 triệu đồng. Thú thật lúc đó tôi vẫn khoảng hơn 1 tỷ đồng dư trong tài khoản có thể trả được luôn nhưng tôi nghĩ nên để làm vốn kinh doanh sinh lời và việc có thêm một khoản nợ sẽ khiến cuộc sống thêm động lực để cố gắng hơn", Thảo cũng phủ nhận việc mình khoe mẽ hay câu "like"...

Chuyện mua nhà vài tỷ đồng lúc 23 tuổi của cô gái trẻ gây tranh cãi - 2

Việc mua được nhà năm 23 tuổi, cô gái nhận được nhiều lời khen nhưng cũng không ít người bán tín bán nghi (Ảnh: FBNV).

Để mua nhà được ở Hà Nội với tầm tài chính 2-3 tỷ đồng thường sẽ cần cả một quá trình. Thực tế, "có nhà Sài Gòn", "mua nhà Hà Nội" dường như là một cụm từ xa xỉ đối với nhiều bạn trẻ trước tuổi 30. Do vậy việc những bạn trẻ mới ra trường đã tậu được nhà ở Hà Nội thường gây sự chú ý của cư dân mạng.

Trên báo chí, mạng xã hội cũng từng rầm rộ câu chuyện cô gái làm phóng viên 23 tuổi mua được căn nhà đầu tiên ở TPHCM. Cô này cho biết, cô chỉ nhờ cha mẹ hỗ trợ trong năm đầu đại học, từ năm 2 trở đi, cô bạn tự ra thuê trọ riêng để vừa thuận tiện làm cộng tác viên cho các báo vừa độc lập tài chính.

Một chuyên gia về bất động sản đưa ra lời khuyên rằng nếu mua nhà ở thành phố thì ngoài yếu tố thu nhập thì cần có đồng thời kế hoạch khác như xây dựng kỷ luật về tài chính, lập kế hoạch chi tiêu, cắt bớt khoản lãng phí, tìm thêm kênh đầu tư ngoài việc chỉ biết tiết kiệm…

Để mua được căn nhà khoảng 2 tỷ đồng thì theo chuyên gia, tốt nhất người mua nên có khoản tiết kiệm khoảng 30-50% giá trị căn nhà. Số còn lại có thể tính đến việc vay ngân hàng và trả lãi gốc hàng tháng.

Tuy vậy, đa số người trẻ hiện nay làm công ăn lương và để có khoản tiết kiệm trên dưới 1 tỷ đồng là khá khó. Do vậy điều này có thể khả thi hơn khi người trẻ ngoài lương thì làm thêm để có khoản thu nhập thụ động bên ngoài. Khi có khoản thu nhập thụ động và liên tục nghĩ đến việc kiếm tiền ngoài lương thì ước mơ sở hữu nhà của người trẻ sẽ nhanh thực hiện.