Capital House khởi công nhà ở xã hội chuẩn xanh quốc tế đầu tiên tại Quy Nhơn

(Dân trí) - Sáng 6/6, Công ty TNHH EcoHome Nhơn Bình chính thức khởi công dự án EcoHome Nhơn Bình – nhà ở XH đầu tiên đạt chứng chỉ xanh quốc tế, có tiện ích đồng bộ, quy mô lớn nhất tỉnh Bình Định.

Capital House khởi công nhà ở xã hội chuẩn xanh quốc tế đầu tiên tại Quy Nhơn - 1
Nghi lễ chính thức khởi công dự án nhà ở xã hội EcoHome Nhơn Bình

Dự án nhà ở xã hội EcoHome Nhơn Bình sở hữu một vị trí kết nối thuận lợi tại phường Nhơn Bình, chỉ cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 4km, ngay cạnh khu dân cư Đông Chợ Dinh, trên quốc lộ 19C đã được duyệt quy hoạch. Phía Bắc giáp đường quy hoạch lộ giới 24m, phía Nam giáp đường quy hoạch lộ giới 32m, phía Đông giáp đường quy hoạch lộ giới 20m, phía Tây giáp đường quy hoạch lộ giới 26m.

Trong bán kính chưa đến 2 km, EcoHome Nhơn Bình có đầy đủ các tiện ích công cộng như trường học, y tế, tiêu dùng, vui chơi… Các cư dân tương lai sẽ được đảm bảo các tiện ích sống nội khu đồng bộ cơ bản như trường học, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà thuốc, nhà hàng, coffee shop, thời trang, gym-fitness… Đặc biệt, cư dân EcoHome Nhơn Bình còn được hưởng các tiện ích cảnh quan nội khu của dự án như hồ điều hòa, vườn dạo bộ, vườn thiền, công viên tiểu cảnh, đài phun nước, khu vui chơi trẻ em, sân tập thể thao…

Đặc biệt, EcoHome Nhơn Bình là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Bình Định và là dự án nhà ở xã hội thứ 2 tại Việt Nam sau dự án EcoHome 3 (NO2 và NO3) tại Hà Nội được xây dựng theo tiêu chuẩn xanh EDGE của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group).

Cùng với ứng dụng quy hoạch và thiết kế thông minh, các căn hộ EcoHome Nhơn Bình sẽ được áp dụng lối kiến trúc hiện đại, tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên tại thành phố biển Quy Nhơn. Tất cả các phòng trong căn hộ, từ phòng ngủ đến phòng khách, phòng bếp đều đón gió và ánh sáng tự nhiên. Sống trong căn hộ EcoHome Nhơn Bình, các cư dân tương lai sẽ vừa được đảm bảo về sức khỏe, vừa giảm thiểu được chi phí sinh hoạt hàng tháng với mức tiết kiệm lên đến 27% sử dụng điện, 23% sử dụng nước. Thêm vào đó, EcoHome Nhơn Bình cũng sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, giảm thiểu tới 32% năng lượng hàm chứa.

Dự án EcoHome Nhơn Bình có tổng mức đầu tư khoảng 1.402 tỉ đồng, được quy hoạch đồng bộ trên diện tích hơn 4,6 ha, quy mô xây dựng 5 tòa, gồm 1.355 căn hộ chung cư từ 1-3 phòng ngủ, diện tích 35,1m2 - 76,9m2; 50 căn nhà liền kề - nhà phố thương mại; nhà tái định cư và trường học đa cấp 3 tầng; dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động quý I/2023.

Trong giai đoạn 1 của dự án, chủ đầu tư sẽ triển khai xây dựng 2 tòa NOXH 1 và NOXH 5, mỗi tòa có 01 tầng hầm để xe và 13 tầng nổi. Trong đó tầng 1-2 có chức năng dịch vụ, thương mại, sinh hoạt cộng đồng, căn hộ, phòng sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non…, tầng 3-12 bố trí căn hộ, tầng 13 có 2 sàn ra sân mái và sàn thao tác kỹ thuật thang. Tổng số căn hộ của hai tòa là 467 căn.

Capital House khởi công nhà ở xã hội chuẩn xanh quốc tế đầu tiên tại Quy Nhơn - 2

Ông Phan Cao Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại Lễ khởi công dự án EcoHome Nhơn Bình

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, ông Phan Cao Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, đến nay EcoHome Nhơn Bình là dự án nhà ở xã hội lớn nhất được triển khai tại Quy Nhơn, đồng thời cũng là dự án nhà ở xã hội đầu tiên có đầy đủ tiện ích về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và được phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh.

“Tỉnh Bình Định coi EcoHome Nhơn Bình là một dự án nhà ở xã hội kiểu mẫu để 14 dự án tiếp theo với khoảng 9.000 căn hộ nữa, các cơ quan của tỉnh cũng phải theo mô hình của chủ đầu tư EcoHome Nhơn Bình để chúng ta tiếp tục phát triển nhà ở xã hội. Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư triển khai dự án, trước mắt là công tác giải phóng mặt bằng,” ông Thắng nhấn mạnh.

Capital House khởi công nhà ở xã hội chuẩn xanh quốc tế đầu tiên tại Quy Nhơn - 3

Ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại sự kiện

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng đánh giá cao chiến lược phát triển xanh của Capital House và cho rằng, Capital House là một chủ đầu tư có uy tín và thành công với các dự án nhà ở nói chung, dự án nhà ở xã hội nói riêng. Các dự án mà Capital House đã đầu tư trong thời gian qua ở một số địa bàn, nhất là tại Thủ đô Hà Nội đều là những dự án nhà ở có chất lượng, đặc biệt là về thiết kế cảnh quan, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đều rất đảm bảo.

“Với định hướng phát triển và thực tiễn mà chủ đầu tư đã triển khai trong thời gian qua, tôi tin rằng, Tập đoàn Capital House sẽ đảm bảo đáp ứng đầu tư một dự án chất lượng, đồng bộ cả hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đặc biệt tạo nên không gian sống xanh thân thiện môi trường, đầy đủ tiện ích, đồng thời cũng là dự án mẫu, điển hình cho phát triển nhà ở xã hội tại Bình Định, làm thay đổi hình ảnh về nhà ở xã hội cũng như nhà ở tái định cư mà vẫn thường bị nhìn nhận là có những cái không đảm bảo,” ông Sinh nhận định.

Cũng tại sự kiện, ông Vũ Nhật Lâm – Tổng giám đốc Tập đoàn Capital House cho biết, khởi nguồn từ ý tưởng “Nhân bình Gia an”, EcoHome Nhơn Bình được thiết kế tích hợp những tiện ích tối ưu và hiện đại nhưng luôn đảm bảo tính nhân văn và phù hợp nhu cầu văn hoá của người dân. Đây kỳ vọng sẽ trở thành nơi sống an lành trong thành phố Quy Nhơn.

“EcoHome Nhơn Bình là một trong những dự án trọng điểm của Capital House tại Quy Nhơn. Chúng tôi cam kết về tiến độ, cam kết về chất lượng, cam kết về dịch vụ và cam kết về môi trường, tạo sự bền vững cho an sinh xã hội và đóng góp vào sự phát triển của Thành phố Quy Nhơn và tỉnh Bình Định,” ông Lâm phát biểu.

Capital House là một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực đầu tư bất động sản với tôn chỉ hành động “Kiến tạo cuộc sống xanh” cho cộng đồng. Những sản phẩm nhà ở của Capital House được thị trường đón nhận và đánh giá cao ở chất lượng, tiện ích đồng bộ, được ứng dụng các giải pháp thiết kế thông minh, công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn xanh quốc tế. Đến nay, Capital House đã khẳng định được vị thế vững chắc trên thị trường bất động sản nhà ở tại Việt Nam với 6 dự án chung cư tại Hà Nội. Tập đoàn hiện cũng đang triển khai dự án khu đô thị vị nhân sinh EcoCity Premia tại Buôn Ma Thuột và dự án chung cư EcoLife Riverside tại Quy Nhơn. EcoHome Nhơn Bình là dự án thứ 2 của Capital House tại Quy Nhơn.

Hệ thống Chứng chỉ Công trình sử dụng tài nguyên hiệu quả EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) đưa ra các giải pháp thiết kế tối ưu hiệu quả sử dụng tài nguyên cho công trình với những tính toán cụ thể về chi phí đầu tư và mức tiết kiệm tương ứng. Hệ thống đánh giá này đảm bảo các công trình tiết kiệm năng lượng, nước và năng lượng dùng để sản xuất vật liệu xây dựng tối thiểu 20%, qua đó giúp giảm phát thải khí nhà kính. Hệ thống chứng chỉ EDGE hiện được triển khai tại trên 150 thị trường mới nổi trên thế giới, với sự hỗ trợ của các cơ quan phát triển Anh, Australia, Canada, Đan Mạch, ESMAP, EU, Phần Lan, GEF, Hungary, Nhật Bản, và Thụy Sĩ.

Trường Thịnh