1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Biệt thự Pháp-ngôi nhà "đắt nhất thế giới" được bán với giá 200 triệu Euro

(Dân trí) - Ngôi biệt thự 200 năm tuổi từng thuộc về vua Leopold II của Bỉ ban đầu được bán trên thị trường vào năm 2016 với giá 350 triệu Euro (hơn 9040 tỷ đồng)

Biệt thự Pháp-ngôi nhà đắt nhất thế giới được bán với giá 200 triệu Euro - 1

Một biệt thự sang trọng của Pháp từng được mệnh danh là “ngôi nhà đắt nhất thế giới” đã được bán với giá 200 triệu euro (hơn 5100 tỷ đồng) - thấp hơn 150 triệu euro so với giá yêu cầu ban đầu.

Biệt thự Pháp-ngôi nhà đắt nhất thế giới được bán với giá 200 triệu Euro - 2
Giao dịch dự kiến sẽ được chính thức diễn ra vào tháng 10

Ngôi biệt thự có 14 phòng ngủ tại Saint-Jean Cap-Ferrat, thuộc vùng duyên hải Pháp hiện thuộc sở hữu của công ty rượu Campari có trụ sở ở Ý.

Nhà sản xuất rượu đã mua bất động sản này vào năm 2016 từ Marnier Lapostolle, nhà sản xuất Grand Marnier.

Công ty gần như ngay lập tức sau đó đã rao bán lại ngôi biệt thự này với giá 350 triệu euro

Việc này đã làm cho ngôi biệt thự trở thành ngôi nhà đắt nhất thế giới vào thời điểm đó.

Mãi cho đến khi có một siêu biệt thự mới xây được rao bán tại thị trường Los Angeles với giá 500 triệu đô la thì nó mới mất đi danh hiệu.

Nhưng bây giờ một người mua bí ẩn đã đồng ý một khoản tiền lớn để mua lại bất động sản này.

Biệt thự Pháp-ngôi nhà đắt nhất thế giới được bán với giá 200 triệu Euro - 3
Phòng khách lộng lẫy với đèn chùm vàng và nội thất cổ điển
Biệt thự Pháp-ngôi nhà đắt nhất thế giới được bán với giá 200 triệu Euro - 4
Ngoài những đồ nội thất, biệt thự được trang trí bởi những bức tranh và đồ gốm tinh xảo từ thế kỉ 19
Biệt thự Pháp-ngôi nhà đắt nhất thế giới được bán với giá 200 triệu Euro - 5
Một căn phòng ngủ bên trong biệt thự.

Biệt thự Les Cedres được xây dựng vào năm 1830 trên một khu vườn rộng tới 14 ha được tạo ra và quản lý trong gần một thế kỷ.

Nhiều phòng trong biệt thự rộng lớn của Pháp này được trang trí xa hoa với những bức chân dung từ thế kỷ 19 trong các khung trang trí tinh xảo cũng như đồ nội thất cực kì sang trọng bao gồm ghế bành và bàn.

Biệt thự Pháp-ngôi nhà đắt nhất thế giới được bán với giá 200 triệu Euro - 6
Biệt thự Les Cedres được xây dựng vào năm 1830 và từng thuộc về vua Leopold II của Bỉ

Thùy Dung

Theo Daily Mail