Bất động sản cho những gia đình “tam đại đồng đường”

(Dân trí) - Ở Sài Gòn, những gia đình danh giá vẫn giữ nếp truyền thống sinh sống cùng nhau trong 1 khuôn viên rộng rãi với nhiều thế hệ. Trong bối cảnh đất chật người đông, khuôn viên rộng ngày càng khó tìm thì các nhà đầu tư bất động sản bắt đầu thiết kế các loại hình căn hộ phục vụ cho nhóm khách hàng này.

“Tam đại đồng đường” không lạc hậu

Tại 1 đô thị hiện đại như Sài Gòn, ai cũng nghĩ mô hình gia đình đa thế hệ, tam – tứ đại đồng đường đã trở nên lạc hậu. Nhưng thực tế, mô hình này vẫn tồn tại ở những gia đình danh giá, giàu sang kéo dài qua nhiều thế hệ.

Bất động sản cho những gia đình “Tam đại đồng đường”

Bác Thắng là 1 cán bộ quản lý ở sân bay Tân Sơn Nhất đã về hưu. Gia đình bác vốn có 1 căn nhà trên con đường nhỏ sát sân bay. Lúc các con lớn lên, lập gia đình, sinh con thì không gian trở nên chật chội, chia nhỏ mảnh đất ra thì manh mún, mà đi nơi khác mua nhà cho con cái cũng chỉ được những căn nhà nhỏ hẹp ở xa nhau.

Do đó, bác Thắng quyết định xây dựng 1 căn nhà gồm 4 tầng lầu và 1 tầng hầm trên mảnh đất 200m2 gần sân bay. Tầng hầm để xe, lầu 1 làm không gian sinh hoạt chung và tiếp khách, lầu 2 có 1 phòng ngủ lớn cho vợ chồng bác và 1 phòng sinh hoạt lớn cho cả nhà. Còn lầu 3 và lầu 4 dành cho gia đình 2 người con. Vậy là cả gia đình lớn 10 người có thể ở cùng nhau.

Theo bác Thắng, 3 thế hệ ở cùng nhau tiết kiệm được nhiều chi phí như 2 bác về hưu rồi có thể thỉnh thoảng chăm cháu giúp con, thuê ít người giúp việc hơn là chia thành 3 nhà, khi đau bệnh cũng có con cháu gần bên lo lắng… Tuy nhiên, đó chưa phải là cái lợi lớn nhất của mô hình gia đình đa thế hệ.

Bất động sản cho những gia đình “tam đại đồng đường” - 1

Cái lợi lớn nhất của mô hình gia đình đa thế hệ chính là tình cảm gia đình và sự phát triển nhân cách cho trẻ.

Cái lợi vô giá mà tất cả các thành viên nhận được là về mặt tình cảm. Người lớn tuổi cảm thấy mình có ích, yêu đời, an tâm và bớt cô đơn. Có ông bà bên cạnh, những đứa trẻ cũng cảm thấy được yêu thương hơn, nhất là trong những lúc cha mẹ bận rộn với công việc.

Trong quá trình kinh doanh, công ty Phú Mỹ Hưng cũng nhận thấy nhu cầu sống chung nhiều thế hệ dưới 1 mái nhà hiện không phải nhỏ. Khi đơn vị này mở bán các dự án mới mà gần nhất là các dự án trên trục thương mại Nguyễn Lương Bằng như The Peak, The Ascentia, lượng khách là cha mẹ mua nhà cho con cái để ở gần mình rất lớn.

Bất động sản cho những gia đình “tam đại đồng đường” - 2

Happy Valley Premier của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng là dự án duy nhất hiện nay trên thị trường mà toàn bộ công trình là duplex 2 tầng, có thể bố trí từ 3-4 phòng ngủ tựa nhà phố, biệt thự.

Căn hộ đẳng cấp cho những gia đình danh giá

Nhận thấy nhu cầu bất động sản dành cho các gia đình tam đại đồng đường rất lớn, Phú Mỹ Hưng đã nghiên cứu phát triển và vừa ra mắt 1 dự án rất phù hợp với nhu cầu này. Đó là dự án Happy Valley Premier với 55 căn biệt thự trên không, mỗi căn đều có 3-4 phòng ngủ, đủ cho gia đình 3 thế hệ gồm ông bà, cha mẹ và con.

Điều đặc biệt nhất ở dự án này là mỗi căn đều được thiết kế thông tầng để giải bài toán riêng tư cho từng thành viên trong gia đình nhiều thế hệ. Phòng của ông bà được đặt ở tầng trệt, tiện lợi cho việc di chuyển tới phòng bếp, phòng tắm. Cha mẹ và những đứa trẻ vẫn có không gian riêng ở tầng trên. Đến cuối ngày, cả gia đình có thể cùng nhau sum vầy và sẻ chia những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc ở bàn ăn, phòng khách…

Bất động sản cho những gia đình “tam đại đồng đường” - 3

Dành không gian riêng cho mỗi thành viên trong gia đình nhưng vẫn đảm bảo nếp nhà chung là điều mà các gia đình thượng lưu danh giá luôn muốn duy trì, gìn giữ.

Bà Angelia Lee Peng Peng, kiến trúc sư dự án Happy Valley Premier, cho biết: “Dự án này đại diện cho phong cách thiết kế dành cho gia đình, không phải là “house”, chúng tôi biến nó trở thành “home”, chúng tôi muốn cả 3 thế hệ có thể quây quần bên nhau mỗi ngày, chia sẻ câu chuyện của họ trong không gian phòng khách, trong mỗi bữa ăn”.

Bất động sản cho những gia đình “tam đại đồng đường” - 4

Đặc biệt hơn, những căn hộ ở đây được thiết kế ở 1 đẳng cấp sang trọng về chất lượng, tiện ích và tính hữu hạn khi cả dự án có 2 tòa nhà nhưng chỉ bố trí 55 căn.

Tính hữu hạn giúp cho chất lượng hưởng thụ tiện ích của cư dân được đề cao rõ rệt khi chỉ 55 gia đình được sử dụng hồ bơi rộng gần 500m2 với Aqua gym (thể dục dưới nước) lần đầu tiên xuất hiện, khu vực để xe đủ chỗ cho mỗi nhà 2 chiếc ô tô, nguyên 2 tầng tiện ích rộng cả ngàn m2 với đủ các loại dịch vụ như gym, phòng đa năng, Juice bar, khu vui chơi trẻ em…

Bất động sản cho những gia đình “tam đại đồng đường” - 5

Dù bất kì ở lứa tuổi nào, mọi thành viên trong gia đình đều tìm thấy không gian vui chơi, giải trí phù hợp. Cha mẹ có thể thư giãn, “tán gẫu” cùng bạn bè đồng thời “để mắt” đến con trẻ.

Bất động sản cho những gia đình “tam đại đồng đường” - 6

Bước ra khỏi khu phố, chỉ vài bước chân là tiếp cận nhiều loại hình thể thao để tập luyện, giao lưu và mở rộng mối quan hệ cùng bạn bè như tennis, golf…

Các tiện ích trong bán kính 500m~ 1km đều là các cơ sở đạt chuẩn quốc tế như bệnh viện FV, bệnh viện tim Tâm Đức, trường Võ Thị Sáu, quốc tế Hoàng Gia, Đinh Thiện Lý, quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS)…

Bất động sản cho những gia đình “tam đại đồng đường” - 7

Sự hài hòa giữa nhu cầu không gian sống rộng thoáng của biệt thự với sự tiện ích, sang trọng đồng bộ và riêng tư khép kín cùng view tầng cao của căn hộ hiện đại mang đến một không gian sống khác biệt cho biệt thự cảnh quan Happy Valley Premier.

Bà Angelia Lee Peng Peng nhấn mạnh: “Đây là 1 dự án hiếm vì căn hộ được thiết kế như biệt thự mà gia đình 3 thế hệ có thể sống chung. Được tận hưởng sự bảo vệ an toàn, nhiều tiện ích cuộc sống dành riêng cho mình mà không phải lo lắng đến việc chăm sóc bảo dưỡng cảnh quan xung quanh…”.

Được biết, 80% sản phẩm của Happy Valley Premier đã được khách hàng đặt mua. Và vì là dự án đã xây xong, toàn bộ các dịch vụ, tiện ích đô thị xung quanh đã ổn định, đầy đủ, nên nhiều khách hàng cho biết sẽ tiến hành trang trí nội thất để kịp sum vầy, đón tết tại nhà mới.

An Nguyên