1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Apec Diamond Park hưởng lợi từ quy hoạch hạ tầng Lạng Sơn

(Dân trí) - Không chỉ sở hữu những điểm nhấn đắt giá, Apec Diamond Park còn thừa hưởng tiềm năng tăng giá lớn nhờ loạt dự án giao thông đang được triển khai tại Lạng Sơn với vốn đầu tư lên tới hơn 40.000 tỷ đồng.

Dự án “kim cương” trên đất vàng

Apec Diamond Park là tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao đầu tiên tại Lạng Sơn với quy mô 55.432 m2 và vốn đầu tư hơn 1000 tỷ đồng, bao gồm khu căn hộ khách sạn 5 sao và khu shophouse cao cấp với loạt công trình được quy hoạch đồng bộ như trung tâm thương mại, khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện, phòng tập gym, yoga, bể bơi 4 mùa, sky bar trên tầng 27,...

Dù mới chỉ có một số thông tin được rò rỉ nhưng không thể phủ nhận sức nóng của dự án có vị trí đắc địa bậc nhất tại khu đất Nhà máy xi măng Lạng Sơn (cũ), trên mặt tiền QL 1A, thuộc thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn này.

Apec Diamond Park hưởng lợi từ quy hoạch hạ tầng Lạng Sơn - 1
Đô thị loại II – TP. Lạng Sơn

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các sàn giao dịch BĐS tại TP. Lạng Sơn, sự chú ý của các nhà đầu tư đang dồn về một mối khi số lượng người đăng ký nhận thông tin dự án Apec Diamond Park lớn gấp 5 lần các dự án hiện tại trên địa bàn.

Anh Văn Tú (41t), một nhà đầu tư tại Lạng Sơn chia sẻ, “Điều đầu tiên tôi quan tâm là vị trí đắc địa của dự án. Ở ngay cửa ngõ thành phố, cư dân chỉ mất 3 phút để đến các chợ trung tâm thành phố và 20 phút để di chuyển tới cửa khẩu. Tiếp đó là tiêu chuẩn hoàn thiện căn hộ cao, hướng phát triển độc đáo chưa từng có và vô cùng triển vọng tại Lạng Sơn.

Thứ ba là cam kết của chủ đầu tư và sự tham gia quản lý của Wyndham Hotel Groups, đây là tập đoàn vận hành và quản lý khách sạn danh tiếng của Mỹ, sẽ là bảo chứng cho lượng khách thuê ổn định và chất lượng dịch vụ theo đó cũng được đảm bảo.”

Quy hoạch hạ tầng nâng tiềm năng tăng giá

Ngoài các yếu tố trên, không thể không nhắc tới hạ tầng của dự án khi loạt dự án giao thông trọng điểm của Lạng Sơn được Nhà nước quy hoạch đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đơn cử như dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 12.000 tỉ, đoạn cao tốc Chi Lăng - Cửa khẩu Hữu Nghị dài 43 km tổng vốn đầu tư 5.675 tỷ đồng hay cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài 115km với tổng vốn đầu tư 21.000 tỉ đồng. Kết hợp với các hạ tầng hiện hữu: quốc lộ xuyên Việt 1A, đường quốc lộ 1B đi Thái Nguyên, đường quốc lộ 4B đi Quảng Ninh, đường quốc lộ 4A đi Cao Bằng; đường sắt liên vận quốc tế Việt Nam – Trung Quốc, Apec Diamond Park sở hữu hạ tầng giao thông đắt giá đáng để bất cứ khách hàng nào cũng phải lưu tâm cân nhắc.

Apec Diamond Park hưởng lợi từ quy hoạch hạ tầng Lạng Sơn - 2
Apec Diamond Park – Trung tâm mua sắm, vui chơi, giải trí đắt giá của Lạng Sơn đang dần lộ diện

Nhìn mọi phương diện, không khó hiểu khi các chuyên gia đánh giá Apec Diamond Park là dự án đáng đầu tư nhất thời điểm hiện tại tại thị trường bất động sản Lạng Sơn.

"Apec Diamond Park có thể đáp ứng được hầu hết những mong đợi của khách thương đến Lạng Sơn làm ăn, từ chất lượng căn hộ, mức độ tiện lợi trong di chuyển đến các tiện ích cao cấp hiện hữu trong dự án. Từ góc độ đầu tư, đây là cơ hội đầu tư lớn rất đáng để cân nhắc, đón đầu làn sóng tăng giá của khu vực này sau khi hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện", một chuyên gia BĐS nhận định.