Chế tài nào dành cho "yêu râu xanh" ở Hà Nội sàm sỡ cô gái trẻ?

Thế Hưng

(Dân trí) - Clip ghi lại cảnh cô gái bị "yêu râu xanh" sàm sỡ khi đang dừng xe trên phố Yên Phụ đã gây xôn xao dư luận. Có ý kiến cho rằng liệu người này chỉ bị xử phạt số tiền 200.000 đồng?

Cộng đồng mạng đang xôn xao về clip ghi lại cảnh cô gái bị một người đàn ông sàm sỡ. Vụ việc xảy ra vào 18h37 ngày 20/5, tại ngã 3 Yên Phụ - Thanh Niên; thời điểm đó, hai cô gái dừng chờ sang đường thì một người đàn ông đi xe máy áp sát. 

Sau khi nhìn ngó xung quanh, người đàn ông bất ngờ quay sang sàm sỡ người phụ nữ đang cầm lái phía trước rồi vội vàng tẩu thoát. Bị sàm sỡ giữa phố, người phụ nữ trẻ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngơ ngác nhìn theo gã "yêu râu xanh". Toàn bộ diễn biến vụ việc đã bị camera bên đường ghi nhận lại.

Clip này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng cùng nhiều ý kiến trái chiều. Đa số các ý kiến lên án hành vi biến thái của người đàn ông đi xe máy. Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng vì người phụ nữ đã ăn mặc quá gợi cảm.

Chế tài nào dành cho yêu râu xanh ở Hà Nội sàm sỡ cô gái trẻ? - 1

Lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị "yêu râu xanh" sàm sỡ khi đang dừng xe trên phố Yên Phụ (Ảnh chụp màn hình).

Những bình luận đổ lỗi do cách ăn mặc của cô gái đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, bạn đọc Trịnh Thúy bức xúc, không biết từ khi nào quấy rối tình dục lại thành lỗi của nạn nhân? 

"Lúc nào cũng bảo phụ nữ phải luôn tự bảo vệ bản thân mình nhưng không ai bảo đàn ông phải tiết chế cảm xúc. Các bạn nữ chọn người yêu chỉ cần vào đọc bình luận về vụ việc này để né ra là đủ", chị Thúy nêu quan điểm.

Cùng lên án quan điểm trên, nickname Huế Susi đặt ra hàng loạt câu hỏi: "Thật đáng sợ khi không biết từ bao giờ trong cộng đồng nhiều người có quan điểm đổ lỗi cho nạn nhân. Không biết họ nghĩ gì nếu đó là vợ, người yêu, bạn gái hay chị em gái, người thân của họ? Họ nghĩ gì khi những cô gái mặc kín đáo vẫn bị quấy rối?"

Cuộc tranh cãi nổ ra không hồi kết, nhiều người đòi truy tìm bằng được tên "yêu râu xanh". Tuy nhiên, anh Quang Linh cho rằng: "Tìm được kẻ biến thái rồi lại phạt 200.000 đồng như vụ trong thang máy tại chung cư Golden Palm (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) năm 2019 hay sao?".

Phóng viên Dân trí đã trao đổi với luật sư luật sư Trần Viết Hà, LS Thành viên Công ty Luật Nam Sơn, Đoàn LS Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này thì được biết, trước đây hành vi này áp dụng theo điểm a, khoản 1, điều 5, Nghị định 167 của Chính phủ quy định xử phạt về hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, người đàn ông có hành vi sàm sỡ cô gái trong thang máy chung cư Golden Palm (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) chỉ bị xử phạt số tiền 200.000 đồng.

Nhưng hiện nay, theo điểm a, khoản 3 điều 7 Nghị định 144/2021, tên "yêu râu xanh" sẽ bị xử phạt 2-3 triệu đồng với hành vi trêu ghẹo, khiêu khích người khác nơi công cộng.