Yêu cầu làm rõ trách nhiệm để "đá tặc" lộng hành trắng trợn ở Gia Lai

(Dân trí) - Ngay sau khi báo Dân trí có bài điều tra về việc “đá tặc” ngang nhiên khai thác và vận chuyển quy mô lớn thì UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu cơ quan xác minh làm rõ, đặc biệt là trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương.

Cụ thể, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản 4232/VP - CNXD chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chủ trì, phối hợp với UBND huyện Chư Sê và các cơ quan có liên quan kiểm tra phản ánh của báo Dân trí. Đặc biệt, làm rõ trách nhiệm quản lý của địa phương đối với việc khai thác đá trái phép. Các nội dung phải báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Gia Lai xử lý theo đúng quy định trước ngày 20/12. 

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm để đá tặc lộng hành trắng trợn ở Gia Lai - 1
Nhiều xe tải, máy múc hạng nặng được điều động để mở "công trường" khai tác đá trái phép

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Ty (Chủ tịch UBND xã H’Bông, huyện Chư Sê) khẳng định: “Vị trí mà báo chí phải ánh là bãi khai thác trái phép. Sau khi nhận được thông tin, xã đã kịp thời phối hợp với báo chí để đến hiện trường. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra khối lượng để báo cáo lên UBND tỉnh theo tinh thần chỉ đạo”.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm để đá tặc lộng hành trắng trợn ở Gia Lai - 2
Công trường đá tặc hoạt động, chính quyền không biết ?

Như báo Dân trí đã thông tin, “Công trường "đá tặc" náo động "vang trời", chính quyền không hay biết?”. Cụ thể, tại làng Ring, xã H’bông có 2 vị trí được "đá tặc" ngang nhiên đưa máy móc, phương tiện vào khai thác ngay giữa ban ngày. Khi khai thác xong, các đối tượng đã ngang nhiên dùng xe tải vận chuyển chị lên QL25 rồi ra vào một doanh nghiệp đá trên địa bàn.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm để đá tặc lộng hành trắng trợn ở Gia Lai - 3
Những tảng đá lớn được vận chuyển đi tiêu thụ dưới sự quản lý của chính quyền địa phương

Sau khi phóng viên báo tin cho chính quyền xã H’bông và đưa lực lượng của xã vào hiện trường thì những máy móc tại các điểm khai thác đã lập tức dừng hoạt động, rời đi khỏi vị trí khai thác. Tuy nhiên, dựa trên những hình ảnh mà phóng viên cung cấp, UBND xã H’bông đã lập 2 biên bản vi phạm tại 2 vị trí khai thác đá trái phép. 

Phạm Hoàng