Ninh Bình:

Xử lý hàng loạt xe quá tải “cày” nát Quốc lộ 12B sau phản ánh của Báo Dân trí!

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh về tình trạng xe tải tung hoành khiến quốc lộ 12B nát như… tương, lực lượng CSGT Ninh Bình đã vào cuộc mạnh tay, xử lý hàng loạt xe quá tải gây hư hỏng, ô nhiễm bụi bẩn trên tuyến đường.

Theo đó, trước tình hình xe tải lưu thông nhiều, nhiều xe chở quá khổ quá tải dẫn đến hư hỏng, sạt lở mặt đường, ô nhiễm bụi bẩn… trên tuyến quốc lộ 12B (QL 12B), làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông cũng như người dân sống 2 bên đường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị xử lý nghiêm tình trạng nói trên.

Đại tá Đinh Hoàng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp phối hợp chặt chẽ với các ngành, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT Ninh Bình dừng các phương tiện để kiểm tra trọng tải trên QL 12B
Lực lượng CSGT Ninh Bình dừng các phương tiện để kiểm tra trọng tải trên QL 12B
Nhiều xe nghi chở quá tải được đưa về cân ngay tại Trạm CSGT QL 1A của Phòng CSGT Ninh Bình.
Nhiều xe nghi chở quá tải được đưa về cân ngay tại Trạm CSGT QL 1A của Phòng CSGT Ninh Bình.

Phòng CSGT Ninh Bình đã phối hợp với Công an huyện Nho Quan và thành phố Tam Điệp tập trung lực lượng, phương tiện thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên QL 12B đoạn từ thành phố Tam Điệp đi xã Sơn Hà, huyện Nho Quan.

Tổ tuần tra CSGT Ninh Bình đã kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng, cơi nới thành thùng.... Kết quả, chỉ trong thời gian ngắn lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 55 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp có phương tiện vi phạm buộc phải tháo dỡ phần thùng xe cơi nới, cam kết không tái phạm.

Để tránh tái diễn tình trạng xe tải tung hoành trên QL 12B, các lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình còn tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ và các văn bản có liên quan đến vi phạm của xe chở hàng hóa quá tải trọng, các chuyên đề về tải trọng xe, kết cấu hạ tầng, tác hại của việc chở hàng hóa quá tải trọng, đặc biệt là tác hại về phá hoại cầu đường và nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Trước đó, báo Dân trí có bài phản ánh: “Ninh Bình: Xe tải hoành hành, quốc lộ 12B nát như… tương”, phản ánh về tình trạng xe quá tải “cày ngày cày đêm” trên QL 12B khiến tuyến đường này bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Đặc biệt có chỗ mặt đường nát bét như… tương.

Xe tải tung hoành...
Xe tải tung hoành...
... khiến QL 12B nát như... tương.
... khiến QL 12B nát như... tương.

Đoạn nhiều ổ voi, ổ gà, đường bị băm nát… nhiều nhất trên QL 12B là đoạn qua phường Tân Bình, xã Yên Sơn (thành phố Tam Điệp) và xã Sơn Hà, huyện Nho Quan. Không chỉ đường hư hỏng, xuống cấp khiến cho người tham gia giao thông phải khổ sở mỗi khi qua con đoạn đường “đau khổ” này mà hàng trăm hộ dân sống hai bên đường hàng ngày cũng chịu cảnh bụi đất bay mù mịt khắp nơi, luôn sống trong tình trạng ô nhiễm bụi bẩn.

Tình trạng trên diễn ra trong thời gian dài nhưng người dân không biết kêu ai, bởi hàng loạt mỏ đất, đá nằm trên địa bàn đã được chính quyền địa phương cấp phép. Xe tải hàng ngày vào đây “ăn hàng” rồi chạy ra quốc lộ “cày xới” ngày một nhiều, có nhiều xe “siêu trọng tải” nhưng vẫn không bị xử lý nên người dân đành phải “sống chung với lũ” suốt thời gian qua.

Thái Bá