Bài 5:

Vụ nhà tình nghĩa dân chỉ nhận 45 triệu: Hỗ trợ thêm cho các hộ dân

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Quyết định xây nhà tình nghĩa 50 triệu, dân chỉ nhận 45 triệu”, sau phản ánh của báo Dân trí, huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) đã hỗ trợ thêm cho các hộ dân.

Sau khi báo Dân trí phản ánh một số hộ dân ở xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) nhận quyết định xây dựng nhà tình nghĩa của UBND huyện Phước Long trị giá 50 triệu đồng, nhưng người dân chỉ nhận được 45 triệu đồng, đến nay huyện Phước Long đã có động thái xử lý.

Vụ nhà tình nghĩa dân chỉ nhận 45 triệu: Hỗ trợ thêm cho các hộ dân - 1

Một số hộ dân ở huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) có khúc mắc về việc hỗ trợ xây nhà tình nghĩa theo quyết định của huyện là 50 triệu đồng, nhưng chỉ nhận được 45 triệu đồng. Ngoài ra, cũng có một số trường hợp khác ở cùng địa phương lại nhận đủ 50 triệu đồng.

Ngày 21/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Hoàng Long- Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh Tây B, xác nhận mới đây huyện đã trao thêm số tiền 3 triệu đồng (trong 5 triệu đồng còn lại thuộc trách nhiệm của địa phương- PV) cho 6 hộ dân.

Theo ông Long, sau khi báo phản ánh, tỉnh chỉ đạo huyện làm rõ, công an cũng làm việc với địa phương, qua đó lãnh đạo Huyện ủy Phước Long thấy rằng có phần thiệt thòi cho người dân nên đã vận động nguồn để hỗ trợ thêm số tiền nói trên.

“Trước đây có vận động bà con tự bỏ ra 5 triệu đồng, nay huyện đã hỗ trợ thêm 3 triệu đồng, còn 2 triệu đồng thì xã vận động bà con tiếp tục tự bỏ ra như trước thì bà con cũng đồng tình”, ông Long nói.

Bí thư xã Phong Thạnh Tây B cũng thừa nhận việc vận động nguồn hỗ trợ của địa phương là rất khó khăn, chứ không có tiêu cực gì ở đây.

PV Dân trí đặt vấn đề, một trong những khúc mắc là trong quyết định của UBND huyện Phước Long có ghi nội dung “còn lại các nguồn vận động khác”, thì người dân cho rằng là quá mập mờ, không rõ ràng, do đó đề nghị địa phương có thể xem xét điều chỉnh lại sao cho hợp lý nhất.

Vụ nhà tình nghĩa dân chỉ nhận 45 triệu: Hỗ trợ thêm cho các hộ dân - 2
Vụ nhà tình nghĩa dân chỉ nhận 45 triệu: Hỗ trợ thêm cho các hộ dân - 3

Trong quyết định của UBND huyện Phước Long có ghi rõ "còn lại các nguồn vận động khác" được cho là quá mập mờ, không rõ ràng.

Còn thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở này phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát tất cả các trường hợp xây nhà tình nghĩa theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương để xem tình hình triển khai như thế nào.

"Ủy ban tỉnh có chỉ đạo đề nghị các địa phương rà soát việc quyết toán xây nhà tình nghĩa có đúng theo đề án hay không. Đến nay đã hết thời hạn, nhưng mới có 2 địa phương báo cáo. Sáng nay (21/4) chúng tôi có nhắc các địa phương cố gắng làm sớm", một cán bộ ở Sở Xây dựng cho hay.

Vụ nhà tình nghĩa dân chỉ nhận 45 triệu: Hỗ trợ thêm cho các hộ dân - 4

Sở Xây dựng Bạc Liêu đang được chỉ đạo rà soát lại việc xây dựng nhà tình nghĩa theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ.

Như Dân trí đã phản ánh, tháng 12/2019, UBND huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) có quyết định "về việc hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa", với số tiền cụ thể ghi trong quyết định là 50 triệu đồng/căn; trong đó, ngân sách Trung ương 40 triệu đồng, tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng, còn lại các nguồn vận động khác.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu ban đầu của PV Dân trí, có ít nhất 6 hộ dân ở xã Phong Thạnh Tây B nhận quyết định hỗ trợ xây nhà tình nghĩa của UBND huyện Phước Long, nhưng số tiền nhận được chỉ 45 triệu đồng.

Huỳnh Hải