Vụ người dân chặn xe rác: Thành phố Cần Thơ ùn ứ rác thải

(Dân trí) - Sau khi người dân ở phường Phước Thới, quận Ô Môn ngăn không cho xe đỗ rác vào bãi rác của quận vì gây ô nhiễm môi trường, đến sáng nay 22/4 tình trạng rác ùn ứ ngập tràn TP Cần Thơ.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, hiện tại  hầu hết các tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ, đặc biệt là các hẻm nhỏ, rác ngập tràn vì 2 ngày qua, không có bãi đổ.

Rác ùn ứ trước cổng Chi cục Thủy Lợi sáng nay (22/4)
Rác ùn ứ trước cổng Chi cục Thủy Lợi sáng nay (22/4)

Sáng cùng ngày trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Tâm Trí - Trưởng phòng Kinh doanh Kỹ thuật Vật tư tổng hợp của Công ty TNHHMTV Công trình Đô thị cho biết: “Khoảng 8h ngày 20/4 khi người dân sống xung quanh bãi rác tạm Phước Thới phản ứng, ngăn cản không cho xe vào đổ rác với ly do bãi rác gây ô nhiễm môi trường, giám đốc Công ty đã chỉ đạo các đội trực thuộc thu gom rác khoảng 1.000m3 được lưu trữ trên các phương tiện tại các điểm tập kết, gồm 6 container, 24 xe ép, 15 xe tải và khoảng 500 xe thu gom rác. Tuy nhiên lượng rác thu gom chỉ được 30%, số còn lại (70%) vẫn nằm ngoài đường”.


(Thực hiện: Phạm Tâm)

Ông Trí cũng cho biết: “Cần Thơ đang tạm thời đưa ra phương án: Quận Bình Thủy phải chở rác lên bãi rác của huyện Cở Đỏ đổ tạm, quận Ô Môn đổ tạm vào bãi rác cũ đã đóng cửa cách đây 2 năm; còn quận Ninh Kiều tạm thời đổ rác xuống mặt bằng các trạm trung chuyển rác và bãi đổ bùn của Công ty TNHHMTV cấp thoát nước quản lý tại khu công nghiệp Hưng Phú 1 để rút các xe rác về tiếp tục đi thu gom rác”.

Ông Huỳnh Tâm Trí tiếp xúc với PV
Ông Huỳnh Tâm Trí tiếp xúc với PV Dân trí sáng 22/4

“Đến tối qua (21/4) lượng rác ùn ứ quá nhiều buộc lòng lãnh đạo TP Cần Thơ phải thương thảo với Công Ty xử rác Phương Thảo ở Vĩnh Long cho Cần Thơ đổ tạm một ngày, suốt đêm qua công nhân của Công ty đã phải làm việc trắng đêm, nhưng tình hình cũng chưa cải thiện được nhiều. Hiện các giải pháp này đều chỉ tạm thời, vì Cần Thơ mỗi ngày thải ra khoảng 400 tấn rác. Nếu hôm nay không đưa ra được phương án tối ưu, không có chỗ đổ rác thì  ngày mai TP Cần Thơ sẽ ngập tràn rác”- Ông Trí nói.

Trước đó, đại diện những người dân bức xúc phản ánh tới báo Dân trí, 10 năm qua TP Cần Thơ đổ rác ở bãi rác Tân Long (Hậu Giang) nhưng từ cuối tháng 12/2013 bãi rác này đã đóng cửa nên bãi rác quận Ô Môn trở thành bãi tập kết rác bất đắc dĩ. Mỗi ngày số lượng rác tăng đột ngột, khiến cho mức độ ô nhiễm tăng cao, hàng trăm hộ dân sống xung quanh không chịu được mùi ô nhiễm nên đã đứng ra để phản đối không cho xe rác tiếp tục vào đổ ở đây.

Về sự việc, bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: “Các đơn vị luôn nỗ lực hết sức, chỉ đạo các ngành khắc phục, nếu có phát sinh thêm sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người dân…Trước mắt không thể ngưng cho xe vào đổ rác như theo yêu cầu của người dân được. Do bãi rác Tân Long (Hậu Giang) đóng cửa, nguồn rác lớn khoảng 500 tấn/ngày của TP Cần Thơ tạm thời chưa có chỗ chứa đành đổ tạm ở bãi rác Ô Môn. Song song đó, địa phương cũng đang tiến hành thi công các hạng mục như hàng rào, cây xanh, hố thu gom xử lý nước rỉ rác tại khu vực này”.

Phạm Tâm - Viết Bắc