Bài 6:

Vụ người bị “án oan” HIV kiện Giám đốc Sở Y tế: Tòa gia hạn xét xử vì… vụ án phức tạp

(Dân trí) - Liên quan đến vụ anh Lê Mạnh Linh kiện ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình ra tòa án đòi quyền lợi vì bị ngành y tế Ninh Bình “kết án oan” nhiễm HIV, xét thấy vụ án có tính chất phức tạp, Chánh án TAND TP Ninh Bình đã gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án.

Mới đây, trao đổi với PV Dân trí, anh Lê Mạnh Linh (SN 1979, trú phường Tây Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình) cho biết, vụ việc anh kiện ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình ra TAND TP Ninh Bình mới đây đã được gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử thêm 2 tháng.

Vụ người bị “án oan” HIV kiện Giám đốc Sở Y tế: Tòa gia hạn xét xử vì… vụ án phức tạp - 1

Anh Lê Mạnh Linh người bị "kết án oan" nhiễm HIV kiện Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình.

Trước đó, tháng 8/2019, anh Lê Mạnh Linh có đơn khởi kiện ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình ra TAND TP Ninh Bình. Yêu cầu toà án tuyên hủy Quyết định 1835a của Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình. Đồng thời, tuyên buộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Bình phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần do trung tâm này khẳng định anh bị nhiễm HIV gây ra với tổng số tiền bồi thường là hơn 670 triệu đồng.  

Như Dân trí đã phản ánh, anh Lê Mạnh Linh bị ngành y tế Ninh Bình “kết án oan” nhiễm HIV gần 10 năm. Anh Linh âm tính với HIV, nhưng vẫn bị đưa vào danh sách những người nhiễm HIV ở địa phương để quản lý từ năm 2011. Tuy nhiên, các xét nghiệm vào thời gian đầu năm 2019 cho thấy, anh Linh không bị nhiễm HIV.

 Ngành y tế Ninh Bình sau đó đã tổ chức hội nghị thông báo với chính quyền địa phương: “Anh Lê Mạnh Linh không phải là người nhiễm HIV, thời điểm tư vấn và làm xét nghiệm tự nguyện tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình ngày 25/1/2019”. Đồng thời có lời xin lỗi anh này và gia đình.

Vụ người bị “án oan” HIV kiện Giám đốc Sở Y tế: Tòa gia hạn xét xử vì… vụ án phức tạp - 2

Đơn khởi kiện của anh Linh.

Vụ người bị “án oan” HIV kiện Giám đốc Sở Y tế: Tòa gia hạn xét xử vì… vụ án phức tạp - 3

Xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của TAND TP Ninh Bình.

Trước những khiếu nại nhiều lần không được làm rõ, anh Linh đã quyết định khởi kiện Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình ra TAND TP Ninh Bình. Nhận được đơn kiện, cuối tháng 8/2019, TAND TP Ninh Bình đã có xác nhận, đã nhận đơn kiện của anh Linh, sau đó tiến hành xem xét đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính. 

Sau 4 tháng, ngày 30/12/2019, ông Trịnh Việt Thanh, Chánh án TAND TP Ninh Bình có Quyết định gia hạn thời gian xét xử vụ việc anh Linh khởi kiện. 

Quyết định nêu rõ: Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính số 03/2019/TLST-HC ngày 3/9/2019 về việc yêu cầu hủy Quyết định 1835a của Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình về việc giải quyết khiếu nại lần thứ 2 về việc bồi thường thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần giữa người khởi kiện là anh Lê Mạnh Linh; người bị kiện là ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Bình.

Vụ người bị “án oan” HIV kiện Giám đốc Sở Y tế: Tòa gia hạn xét xử vì… vụ án phức tạp - 4

Quyết định của TAND TP Ninh Bình về việc gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử vụ việc anh Linh khởi kiện. 

Quyết định của Chánh án TAND TP Ninh Bình cho hay, xét thấy vụ án có tính chất phức tạp cần có thời gian giải quyết, quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử đối với vụ án hành chính thụ lý số 03/2019/TLST-HC ngày 3/9/2019. Thời gian gia hạn là 2 tháng kể từ ngày 4/1/2020. 

Liên quan đến vụ việc này, PV Dân trí đã đến TAND TP Ninh Bình để đặt lịch làm việc với lãnh đạo tòa án tại văn phòng. Tuy nhiên, sau thời gian chờ đợi, PV nhận được câu trả lời của ông Chánh văn phòng, lãnh đạo tòa án bận chưa bố trí lịch để làm việc được với báo. 

Như vậy, sau gần 9 năm bị “kết án oan” nhiễm HIV khiến cuộc sống bị đảo lộn, gần 1 năm khiếu nại và nhiều tháng khởi kiện vụ việc ra tòa, anh Linh vẫn chưa nhận được kết quả, câu trả lời thỏa đáng từ phía ngành y tế Ninh Bình, đặc biệt người đứng đầu là ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế đang bị anh Linh kiện ra tòa.

Vụ người bị “án oan” HIV kiện Giám đốc Sở Y tế: Tòa gia hạn xét xử vì… vụ án phức tạp - 5

Anh Linh và người thân vẫn đang mòn mỏi chờ công lý.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này. 

Thái Bá