Quảng Nam:

Vụ hơn 2 thập kỷ chờ được cộng nối bảo hiểm: BHXH Việt Nam đề nghị về tỉnh Quảng Nam giải quyết

(Dân trí) - Liên quan đến việc 31 người lao động ở Quảng Nam hơn 2 thập kỷ mòn mỏi chờ cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội mà Báo Dân trí đã phản ảnh, ngày 2/12, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam cho biết vừa nhận được văn bản của BHXH Việt Nam giao về địa phương giải quyết.

Theo công văn do ông Chu Minh Tộ - Trưởng ban sổ thẻ BHXH Việt Nam - ký ngày 26/11 cho biết: Ngày 6/7/2015, Bộ LĐ-TB&XH có số 2690/LĐTBXH-BHXH về việc cộng nối thời gian công tác để hưởng BHXH, trong đó đề nghị: “UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan tiến hành thẩm tra, rà soát lại hồ sơ đối với những trường hợp cụ thể để quyết định thời gian công tác thực tế được tính hưởng BHXH”.

Vì vậy BHXH Việt Nam chuyển 31 công văn trên để Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam phối hợp với BHXH tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Những người chờ hơn 2 thập kỷ để được cộng nối BHXH vẫn chưa được giải quyết
Những người chờ hơn 2 thập kỷ để được cộng nối BHXH vẫn chưa được giải quyết

Qua trao đổi với luật sư Phạm Xuân Linh (Văn phòng luật sư Phụng Công thuộc Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng) về nội dung Công văn số: 1443/LĐTBXH-TTr ngày 15/10/2015 của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam về việc cho phép bà Lê Thị Kim Hoa được cộng nối BHXH và nội dung Công văn số: 4759/BHXH-ST ngày 26/11/2015 của BHXH Việt Nam về việc cộng nối thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội; luật sư Linh cho biết: Qua nội dung các công văn nêu trên đã cho thấy BHXH tỉnh Quảng Nam còn rất lúng túng về thẩm quyền giải quyết chế độ cho 31 người lao động tại địa phương.

Công văn của BHXH Việt Nam chuyển cho Sở LĐ-TB&XH và BHXH tỉnh Quảng Nam
Công văn của BHXH Việt Nam chuyển cho Sở LĐ-TB&XH và BHXH tỉnh Quảng Nam

Mặc dù, hướng giải quyết chế độ cho 31 người lao động này đã được UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH thống nhất cao theo quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nước. Vì vậy, BHXH tỉnh Quảng Nam đã thống nhất với các Sở, ngành liên quan của tỉnh làm văn bản xin ý kiến BHXH Việt Nam về vấn đề này, nhưng BHXH Việt Nam lại trả lời chuyển 31 Công văn đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam và của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam về để cho Sở này phối hợp với BHXH tỉnh Quảng Nam xem xét, giải quyết.

“Như vậy “quả bóng trách nhiệm” lại được đẩy về cho tỉnh mà lẽ ra cấp dưới lúng túng xin ý kiến cấp trên, thì cấp trên cũng có thể cho ý kiến để “gỡ” lúng túng đó giúp cho cấp dưới sớm hoàn thành nhiệm vụ và cũng là để giúp dân, giúp cho 31 người lao động sớm được hưởng chế độ hưu trí theo quy định, để đỡ một phần khó khăn trong cuộc sống ở tuổi già mà lẽ ra họ đã được hưởng”, luật sư Phạm Xuân Linh nói.

Chiều ngày 2/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thành Khả - Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam cho biết, ông cũng vừa nhận được công văn của BHXH Việt Nam, hiện đơn vị đang tham mưu đề xuất với UBND tỉnh Quảng Nam để giải quyết cho các trường hợp này, nếu chỗ nào còn vướng thì tiếp tục xin ý kiến tháo gỡ.

Công Bính