Hà Nội:

Vụ giải tỏa chợ quần áo Trung Tự: Chính quyền sẽ lập phiếu lấy ý kiến dân

(Dân trí) - Trước phản ứng của các tiểu thương về tương lai thất nghiệp không có chỗ buôn bán, phía UBND phường Trung Tự - Đống Đa (Hà Nội) đã hoãn giải tỏa và lập phiếu lấy ý kiến dân.

Liên quan đến sự việc giải tỏa chợ quần áo cũ ở Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội), làm việc với PV Dân Trí chiều ngày 5/3, ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó chủ tịchUBND phường Trung Tự cho biết hiện đã tạm hoãn việc giải tỏa.

Theo ông Phương, năm 1998, khi nhiều hộ dân có nhu cầu muốn lập chợ để kinh doanh, chính quyền đã tạo điều kiện đồng thời cho các tiểu thương làm cam đam khi UBND thu hồi lại đất sẽ bàn giao vô điều kiện.

Ô
 Ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó chủ tịchUBND phường Trung Tự cho biết việc giải tỏa chợ Trung Tự,  chính quyền sẽ lập phiếu lấy ý kiến dân.

Trước khi tiến hành giải tỏa chợ quần áo cũ, phía UBND phường Trung Tự đã ra thông báo tới 3 lần. Lần đầu tiên là vào tháng 10/2013 do người dân chưa chấp thuận nên phường đã tổ chức đối thoại. Đến tháng 11/2013, UBND phường Trung Tự tiếp tục ra thông báo về việc giải tỏa nhưng các tiểu thương đã xin được buôn bán đến qua tết Giáp Ngọ.

Lần gần đây nhất khi ra thông báo giải tỏa vào ngày 2/3, chính quyền đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của nhiều tiểu thương. Những người bán hàng ở chợ đã tập trung ngủ lại qua đêm đồng thời lập nhiều băng rôn, biểu ngữ hô hào được ở lại kinh doanh. Thậm chí còn rủ nhau tụ tập tại khu vực UBND phường Trung Tự và quận Đống Đa.

Trước tình hình trên, ông Phương cho biết phía quận Đống Đa đã yêu cầu tạm hoãn giải tỏa chợ quần áo cũ. Cũng theo lãnh đạo phường Trung Tự, phía chính quyền đang tiến hành lập phiếu lấy ý kiến từ các tiểu thương để nắm bắt tâm tư nguyện vọng sau đó sẽ tổng hợp lại báo cáo quận Đống Đa để có phương án giải quyết.

Ông Nguyễn Ngọc Phương cũng nhấn mạnh phía phường chưa thực hiện bất kỳ biện pháp “mạnh” nào mới chỉ đưa lực lượng đến hỗ trợ tháo dỡ khu nhà câu lạc bộ người cao tuổi A7.

Về việc tại sao chưa tiến hành giải tỏa các hộ dân nhà sát khu chợ quần áo cũ cũng nằm trong diện giải tỏa, ông Phương cho biết rằng, nơi nào thực hiện giải tỏa sớm thì bàn giao sớm cho dự án cải tạo thoát nước Sông Lừ. Trong năm 2014 này, sẽ tiến hành giải tỏa triệt để để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án thi công.

Trước đó, theo thông báo của UBND phường Trung Tự - Đống Đa (Hà Nội), 8h ngày 2/3 sẽ tiến hành giải tỏa khu chợ quần áo cũ nơi đang có hàng trăm tiểu thương buôn bán. Tuy nhiên, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND phường cho biết đã quyết định hoãn việc giải tỏa để xin ý kiến chỉ đạo của UBND quận Đống Đa.

 

Hàng trăm tiểu thương phản ứng trước quyết định giải tỏa chợ quần áo cũ.
Hàng trăm tiểu thương phản ứng trước quyết định giải tỏa chợ quần áo cũ.
Hàng trăm tiểu thương phản ứng trước quyết định giải tỏa chợ quần áo cũ.

Cùng trong ngày 2/3, hàng trăm tiểu thương đã tập trung đứng chắn trước khu vực chợ quần áo với mong muốn được ổn định để kinh doanh chứ không phải nơm nớp sống trong sự lo sợ sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp.

Khu chợ quần áo cũ Trung Tự đã có tuổi đời gần 20 năm. Thủa ban đầu, chợ là một đống rác, chính quyền đã ký hợp đồng cho các tiểu thương tự dọn dẹp, xâu dựng chợ để tạo thành nơi buôn bán.

Trong gần 20 năm, với ý thức kinh doanh tích cực, nơi đây đã trở thành mộtđiểm buôn bán phát triển. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chính quyền UBND phường Trung Tự bất ngờ ra thông báo giải tỏa chợ để thu hồi đất cho dự án cải tạo thoát nước Sông Lừ.

Nhiều người dân vô cùng bức xúc khi cả khu chợ có tuổi đời gần 20 năm bỗng dưng phải giải tán, đẩy hàng trăm con người vào nguy cơ thất nghiệp.

Hơn 100 hộ dân đã làm đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng. Sở dĩ như vậy vì người dân không được biết cụ thể số diện tích cần thu hồi đất là bao nhiêu, có đúng là phải dỡ bỏ toàn bộ chợ hay không. Đặc biệt, nhiều hộ dân ở ngay sát chợ quần áo, sát sông Lừ vẫn chưa thực hiện xong chính sách đền bù chứ chưa nói đến việc giải tỏa.

Anh Thế - Hoành Sơn