Thanh Hóa:

Vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch Hải Tiến: Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo làm rõ!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vào tháng 6/2019, nhóm nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1 đã có đơn kêu oan và cho rằng vụ án đang bỏ lọt tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ điều tra, làm rõ việc này.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, hiện nay giám đốc Công an tỉnh đã nhận được đơn tố cáo Phó Phòng PC04 (Công an tỉnh Thanh Hóa) và Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Hoằng Hóa của người nhà nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1.

“Vụ việc đã được chúng tôi báo cáo lên giám đốc rồi. Giám đốc giao Phòng hình sự, chỉ đạo phải làm rõ vụ việc. Do án vẫn đang tiếp tục điều tra nên khi nào vụ án điều tra xong thì sẽ giao cho phòng hình sự trả lời cơ quan báo chí bằng văn bản”- lãnh đạo này cho biết thêm.

Vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch Hải Tiến: Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo làm rõ! - 1

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ đơn tố cáo. 

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, Theo kết luận điều tra vụ án hình sự của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 23/10/2019 về vụ đánh nhau xảy ra ngày 8/6/2019 tại khu du lịch Hải Tiến, vào khoảng 23h, tại địa phận thôn Tiền Thôn (xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa),

Trương Phú Huân là đối tượng hô hào, kích động nhiều người thôn Tiền Thôn đi đánh nhau và bản thân cùng nhóm đối tượng gồm Trương Phú Hoàng (SN 1986); Trương Quốc Lưu (SN 1990); Lường Hữu Hùng (SN 1997) đều trú tại thôn Tiền Thôn; Bùi Việt Chiến (SN 1992, trú thôn Đông Tiến) có hành động dùng hung khí tấn công nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1.

Bị khiêu khích, nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1 cũng dùng bát, vỏ chai, cốc thủy tinh để chống lại trong nhà hàng và khu vực đường đôi 40m- khu vực phía trước nhà hàng Hưng Thịnh 1.

Trong lúc đang đánh nhau thì em trai của Cao Văn Bắc là Cao Việt Cường điều khiển xe ô tô đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 và được thông báo bị nhóm người thôn Tiền Thôn vừa đến tấn công. Sau đó, Cường điều khiển xe theo hướng về nhà hàng Hưng Thịnh 2 thì bị nhóm đối tượng thôn Tiền Thôn dùng hung khí tấn công khiến xe của Cường bị hư hỏng nặng còn bản thân bị tổn hại sức khỏe 33%.

Gửi đơn đến cơ quan chức năng, nhóm nhân viên Nhà hàng Hưng Thịnh 1 khẳng định bản thân bị tấn công vô lý nên để bảo vệ tính mạng, họ buộc phải chống trả. Đó là hành động phòng vệ chứ không phải  gây rối trật tự công cộng.

Trong đơn cũng tố cáo nội dung: “Công an huyện Hoằng Hóa không khởi tố vụ án này ngay sau đó để ngăn chặn nên mới dẫn đến vụ án tiếp theo cũng nhóm đối tượng này đến tấn công nhà hàng Hưng Thịnh 1 vào hơn 10 ngày sau đó (23/6/2019). Cho đến khi vụ án thứ 2 xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa mới khởi tố vụ án thứ nhất là hành vi bao che cho người phạm tội”.

Liên quan đến vụ việc, phía luật sư cũng đưa ra những quan điểm cho rằng nhóm nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1 phòng vệ chứ không phải gây rối trật tự công cộng. “Một bên kéo hàng chục người đến gây gổ, mang theo hung khí còn bên này chỉ dùng bát, vỏ chai có trong nhà hàng để chống lại thì tại sao lại quy tội cho họ tội Gây rối trật tự công cộng” – luật sư nêu quan điểm.

Phía luật sư cũng cho rằng, vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm khi 2 vụ án xảy ra 2 thời điểm khác nhau nhưng chỉ khởi tố 1 vụ án.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Nguyễn Hoàng