Vụ dân "tố" gia đình phó công an huyện chiếm đất công: Nhiều “bất thường” cần được giải mã!

(Dân trí) - Mặc dù bị người dân “tố” lấn chiếm đất công, chính quyền địa phương nhiều lần lập biên bản yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, tuy nhiên ông Minh vẫn không xuất trình giấy tờ chứng minh đất đó là đất của mình. Chỉ đến khi báo chí phản ánh thì ông Minh mới đưa ra một mẫu giấy viết tay và khẳng định đất đó ông đã mua từ năm 1995 (!?).

Như Dân trí đã thông tin, khi phát hiện gia đình ông Lê Hồng Minh, ở tổ dân phố 1, phường Hải Thành, TP Đồng Hới (Quảng Bình) có hành vi lấn chiếm đất công, xây dựng hàng rào và công trình ngoài diện tích đất được cấp trong sổ đỏ, UBND phường Hải Thành đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xác định vi phạm và ra Thông báo yêu cầu tháo dỡ công trình lấn chiếm, trả đất lại cho Nhà nước.

Vụ dân tố gia đình phó công an huyện chiếm đất công: Nhiều “bất thường” cần được giải mã! - 1

Vì sao ngày 15/4/1995 ông Phan Văn Lâm chuyển nhượng đất cho ông Lê Hồng Minh, nhưng mãi đến ngày 1/2/1997, tờ giấy này mới được ông Nguyễn Hợi (Chủ tịch phường Hải Thành thời điểm đó) ký xác nhận?

Tuy nhiên, khi làm việc với PV Dân trí, ông Lê Hồng Minh một mực khẳng định gia đình ông không lấn chiếm đất công, và trưng ra một mẫu giấy chuyển nhượng viết tay đề ngày 15/4/1995, có ghi ông Phan Văn Lâm nhượng lại đất khu vực phía Nam và Đông nhà ông Lâm lại cho bà Lanh và ông Minh.

Sau khi trình tờ giấy chuyển nhượng trên, ông Minh cho rằng, việc gia đình ông xây hàng rào kiên cố như hiện trạng là đúng với chỉ giới theo giấy chuyển nhượng đất được lập từ năm 1995 và việc trồng cây ăn quả trên đất của Nhà nước là một viêc làm rất được khuyến khích!

Vụ dân tố gia đình phó công an huyện chiếm đất công: Nhiều “bất thường” cần được giải mã! - 2

Phần đất gia đình ông Minh đã tự ý lấn chiếm, sử dụng.

Xác nhận với PV Dân trí về tờ giấy viết tay này, người dân tổ dân phố 1 khẳng định: “Đúng là có chuyện ông Lâm chuyển nhượng đất lại cho vợ chồng ông Minh, tuy nhiên số diện tích đất chuyển nhượng chỉ tầm hơn 300m2 thôi chứ không đến gần cả ngàn m2 như hiện tại đâu”.

Nhiều tình tiết “bất thường”

Trong tờ giấy chuyển nhượng viết tay đề ngày 15/4/1995, có ghi ông Phan Văn Lâm nhượng lại đất khu vực phía Nam và Đông nhà ông Lâm lại cho bà Lanh và ông Minh. Cụ thể, phía Tây Nam giáp đường ra biển, phía Nam giáp 2 góc bồn hoa nhà ông Lâm, phía Đông từ mép hồ đựng nước ra 1m, phía Bắc sau lưng nhà ông Lâm cách móng nhà 1,5m.

Tuy nhiên, tại biên bản làm việc ngày 19/04/2018 giữa UBND phường Hải Thành và gia đình bà Nguyễn Thị Hường (vợ ông Lê Hồng Minh), đã ghi rõ diện tích đất của gia đình bà Hường tại sổ đỏ cấp ngày 08/12/2008 là 358,5m2.

Như vậy, phần đất gia đình ông Minh đã xây hàng rào, đổ đá, trồng cây như hiện trạng không nằm trong sổ đỏ được cấp và UBND phường Hải Thành đã yêu cầu gia đình ông Minh bà Hường phải ấn định việc sử dụng đất theo diện tích được cấp là 358,5m2 và phải tháo dỡ phần đất cơi nới 237m2. Tạm thời cho gia đình sử dụng 206,1m2 phần tường rào cơi nới trước, nếu khi Nhà nước thu hồi phải trả lại và không được yêu cầu bồi thường gì.

Vụ dân tố gia đình phó công an huyện chiếm đất công: Nhiều “bất thường” cần được giải mã! - 3

Văn bản yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm của UBND phường Hải Thành đối với gia đình ông Lê Hồng Minh.

Nói về diện tích đất đã được cấp trong sổ đỏ, ông Minh một hai cho rằng: “Sổ đỏ của gia đình bị làm sai và tờ giấy nhượng đất được lập năm 1995 mới là đúng”. Tuy nhiên, ông Minh lại nói dẫu biết sổ đỏ bị làm sai nhưng không kiến nghị nữa, vì ông cho rằng: “Uỷ ban thành phố đã cấp giấy phép xây dựng cho mình rồi thì mình không cần sửa lại sổ đỏ nữa”.

Kể cả khi phóng viên đặt câu hỏi: Vì sao biết việc làm sai này kéo dài trong nhiều năm như vậy nhưng gia đình không có biện pháp điều chỉnh lại sổ đỏ? Thì ông Minh chốt ngắn gọn: “Không cần thiết nên không làm”.

“Sẽ mời gia đình ông Minh lên trụ sở để làm sáng tỏ sự việc”

Một điều hết sức vô lý là giấy chuyển nhượng đất này có từ năm 1995 nhưng đến nay UBND phường Hải Thành lại không hề biết, hồ sơ địa chính cũng không thể hiện. Quá trình UBND phường Hải Thành kiểm tra, xác minh hiện trạng lấn chiếm đất, gia đình ông Minh cũng không đưa tờ giấy chuyển nhượng này ra để đối chiếu

Làm việc với PV Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND phường Hải Thành cho biết, phường sẽ kiểm tra lại hồ sơ địa chính, xác minh diện tích đất thực tế gia đình ông Minh đang sử dụng, lấn chiếm, cũng như sẽ kiểm tra lại có hay không việc chuyển nhượng đất giữa ông Lâm và ông Minh, số diện tích chuyển nhượng là bao nhiêu? Giao dịch chuyển nhượng này có hợp pháp hay không?

Vụ dân tố gia đình phó công an huyện chiếm đất công: Nhiều “bất thường” cần được giải mã! - 4

PV Dân trí làm việc với ông Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND phường Hải Thành.

Ông Thanh cũng cho rằng, hiện tại việc kiểm tra, xác định vi phạm về đất đai của gia đình ông Lê Hồng Minh như UBND phường đã làm và ra thông báo tháo dỡ công trình lấn chiếm là đúng trình tự, thủ tục và hồ sơ quản lý địa chính tại địa phương.

“Ngay trong tuần này chúng tôi sẽ mời gia đình ông Minh và những người liên quan lên làm việc về giấy chuyển nhượng này để làm sáng tỏ sự việc”, ông Thanh khẳng định.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc!

Đặng Tài - Nguyễn Hoàng