Bài 7:

Vụ công trình sai phạm 1 năm không tháo dỡ nổi tại TP Huế: Chốt hạn cuối để cưỡng chế!

(Dân trí) - Theo Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Đình Bách trao đổi với PV Dân trí, vụ việc sai phạm tại địa chỉ 149 đường Bà Triệu, phường Xuân Phú (TP Huế) vừa được UBND TP Huế xác định thời điểm cụ thể để cưỡng chế.

Trong buổi tiếp dân ngày 30/10 có sự chủ trì của tân chủ tịch UBND TP Huế - Hoàng Hải Minh, ý kiến của lãnh đạo UBND TP Huế là sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện sớm trong tháng 11/2019 về cưỡng chế.

Cụ thể, lãnh đạo TP Huế yêu cầu các đơn vị cấp dưới hoàn thiện các thủ tục để ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế trong tháng 11 này. Tuy nhiên đã đến tháng 12 nhưng vẫn chưa thấy động thái gì từ UBND TP Huế.

Vụ công trình sai phạm 1 năm không tháo dỡ nổi tại TP Huế: Chốt hạn cuối để cưỡng chế! - 1
Vụ công trình sai phạm 1 năm không tháo dỡ nổi tại TP Huế: Chốt hạn cuối để cưỡng chế! - 2

Các phiếu tiếp dân, thông báo của UBND TP Huế xác định sẽ cưỡng chế công trình vi phạm vào tháng 11, đã trễ 1 tháng vẫn chưa thấy cưỡng chế

Sau thời gian dài “chần chừ” không cưỡng chế công trình vi phạm số 149 đường Bà Triệu từ lúc chuyển giao nguyên Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Thành đến tân Chủ tịch Hoàng Hải Minh, với nhiều lời hứa sẽ cưỡng chế từ lãnh đạo của TP Huế, mới đây câu hỏi của báo Dân trí mà TP Huế “mắc nợ” đã có lời đáp.

Trong buổi cung cấp thông tin báo chí tuần 49 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra vào chiều 6/12, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, sau khi tiến hành nhiều công đoạn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, UBND TP Huế cho biết hạn cuối sẽ cưỡng chế công trình xây dựng tại số 149 đường Bà Triệu trong năm 2019.

Sau khi nghe thông tin cưỡng chế, 1 Công ty đã dừng thuê mặt bằng kinh doanh tại vị trí trên. Thế nhưng mới đây gia đình bà Mừng lại tiếp tục cho 1 đơn vị khác vào thuê kinh doanh tiếp. Sự chậm trễ của các ban ngành của UBND TP Huế và UBND phường Xuân Phú trong việc xử lý công trình sai phạm này đã khiến cho dư luận đặt “dấu hỏi” về thái độ, cách làm việc của cán bộ nhà nước.

Vụ công trình sai phạm 1 năm không tháo dỡ nổi tại TP Huế: Chốt hạn cuối để cưỡng chế! - 3

1 đơn vị khác tiếp tục vào thuê kinh doanh tại 149 Bà Triệu trong lúc chờ cưỡng chế

Được biết công trình xây dựng  của bà Phan Thị Mừng này cách đây hơn 1 năm trước, vào tháng 9/2018 đã từng được ông Võ Lê Nhật, Phó Chủ tịch UBND TP Huế thời bấy giờ ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì không có giấy phép xây dựng (với diện tích 24m2), vi phạm chỉ giới đất dành cho đường bộ hơn 18m2.

Các hành vi này đã vi phạm quy định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tại Quyết định này, UBND TP Huế đã xử phạt hành chính bà Mừng 17,5 triệu và buộc dừng thi công xây dựng công trình vi phạm, buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm, thời gian thực hiện 15 ngày kể từ lúc nhận được quyết định. Nếu bà Mừng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế. Chủ tịch UBND phường Xuân Phú được giao việc kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện các nội dung xử phạt.

Tuy nhiên gần cả 1 năm trời không những bà Mừng không chịu chấp hành quyết định của TP Huế, mà còn cho 2 Công ty và 1 shop thuê bán dụng cụ thể thao, áo quần trên phần đất và công trình xây dựng trái pháp luật.

Vụ công trình sai phạm 1 năm không tháo dỡ nổi tại TP Huế: Chốt hạn cuối để cưỡng chế! - 4
Quyết định hơn 1 năm trước về việc cưỡng chế của UBND TP Huế giao cho UBND phường Xuân Phú, Phòng Quản lý Đô thị... nhưng vẫn không thực hiện nổi

Các đơn vị thuê tại đây khi bị Đội Quản lý thị trường số 2 (thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế) kiểm tra đã phát hiện ra kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Ngoài ra, một số giấy chứng nhận kinh doanh trên công trình trái phép này được Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Huế cấp là không đúng với quy định.

Dân trí sẽ thông tin tiếp tục vụ việc này.

Đại Dương