Thanh Hóa:

Vụ cấp đất trái luật cho vợ chủ tịch xã: Huyện chỉ đạo kiểm điểm!

(Dân trí) - Liên quan đến việc cấp đất trái luật cho vợ chủ tịch xã Yên Lâm, mới đây UBND huyện Yên Định mới có văn bản chỉ đạo các phòng ban liên quan kiểm điểm trách nhiệm sau hơn 1 năm vụ việc rơi vào im lặng.

Sau khi Dân trí phản ánh việc UBND xã Yên Lâm cấp 30.884 m2 đất rừng trái quy định cho gia đình bà Phạm Thị Sự (trú thôn Hành Chính, xã Yên Lâm) - vợ ông Nguyễn Xuân Thái, Bí thư, Chủ tịch UBND xã này, UBND huyện Yên Định đã có văn bản giao Phòng Nội vụ vào cuộc hướng dẫn các đơn vị liên quan làm kiểm điểm.

Vụ cấp đất trái luật cho vợ chủ tịch xã: Huyện chỉ đạo kiểm điểm! - 1

Trụ sở UBND xã Yên Lâm.

Bà Đỗ Thị Hoàn, Phó Phòng Nội vụ huyện Yên Định cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin, đơn vị đã lục tìm hồ sơ vụ việc nhưng không thấy.

“Ngày 3/3 vừa qua chúng tôi mới nhận được chỉ đạo bằng văn bản của UBND huyện và đã có hướng dẫn cho Phòng TN&MT và UBND xã Yên Lâm (là đơn vị liên quan) làm kiểm điểm tập thể, cá nhân theo đúng quy định, nộp về UBND huyện trước ngày 20/3 để huyện xem xét báo cáo lãnh đạo”- bà Hoàn nói.

Cũng theo bà Hoàn, tới đây, khi các đơn vị gửi kết quả kiểm điểm về phòng, đơn vị mới có căn cứ báo cáo hướng xử lý. “Tùy tính chất, mức độ của sự việc sẽ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện đưa ra hướng xử lý. Việc kiểm điểm chắc chắn sẽ phải làm, tuy nhiên tùy từng vụ việc còn hiệu lực hay không còn, tính chất vụ việc có đến mức phải kỷ luật hay không thì phải xem xét để trình thành lập hội đồng kỷ luật”- bà Hoàn nói.

Khi được hỏi vì sao hơn 1 năm không có tổ chức, cá nhân nào liên quan tới việc cấp đất trái quy định cho vợ Chủ tịch UBND xã Yên Lâm bị kiểm điểm, bà Hoàn cho biết do không có chỉ đạo. Còn việc vì sao để sự việc kéo dài hơn 1 năm mới có chỉ đạo, lỗi này thuộc về bên nào thì bà Hoàn không trả lời được.

Ông Hà Duyên Lục, Trưởng phòng TN&MT huyện Yên Định cho biết, liên quan tới việc cấp đất trái quy định cho bà Phạm Thị Sự, phòng đã nhận được chỉ đạo kiểm điểm của lãnh đạo huyện và đã làm kiểm điểm xin rút kinh nghiệm.

“Việc tham mưu sai diễn ra từ thời lãnh đạo trước, giờ tôi về tiếp nhận phòng sai thì chúng tôi xin nhận và đã làm kiểm điểm nhận sai, xin rút kinh nghiệm, xin hứa sẽ không để xảy ra sự việc tương tự”- ông Lục khẳng định.

Cũng theo ông Lục, cấp đất trái quy định dẫn tới việc bà Phạm Thị Sự được nhận hỗ trợ, bồi thường hơn 379 triệu đồng, lỗi này thuộc trách nhiệm của Ban giải phóng mặt bằng của huyện, chứ phòng không nắm được.

Trưởng Phòng TN&MT huyện Yên Định cũng khẳng định, tới thời điểm này, diện tích đất trên vẫn chưa giao lại cho hộ bà Sự mà đang thuộc sự quản lý của UBND xã Yên Lâm.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, năm 2010, bà Phạm Thị Sự, vợ ông Nguyễn Xuân Thái, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm đã được cấp trái quy định hơn 30 nghìn m2 đất lâm nghiệp.

Năm 2015, khi có dự án đi qua 1 phần diện tích đất này, bà Sự đã được Nhà nước đền bù gần 400 triệu đồng. Dù thanh tra sai phạm đã rõ nhưng số tiền mà vợ vị Bí thư kiêm Chủ tịch xã Yên Lâm được nhận khống không được thu hồi, cán bộ liên quan cho đến nay cũng không bị xử lý.

Bình Minh