Vụ bệnh nhân chết tức tưởi tại BV Pháp Việt: Căng thẳng leo thang!

(Dân trí) - Trong lúc cơ quan chức năng đang làm rõ nội dung khiếu nại của gia đình các nạn nhân tử vong tại bệnh viện Pháp Việt (FV) theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 5/10/2012, FV lại đưa ra thông báo với nội dung rũ bỏ trách nhiệm.

Ngày 5/10/2012, Tổng Giám đốc bệnh viện FV, Jean Maral Guillon đã ký thông cáo báo chí gửi giới truyền thông và các cơ quan chức năng với nội dung khẳng định bệnh viện FV luôn đạt tiêu chuẩn - chất lượng; Tỷ lệ tử vong tại FV thấp hơn nhiều so với các bệnh viện khác...Tuy nhiên, phần trách nhiệm trong việc dẫn đến tử vong của bệnh nhân Mai Trung Kiên ngày 12/8/2012, trước đó là trường hợp tử vong của bà Nguyễn Thị Ngoạt, Nguyễn Thị Cận lại không được lãnh đạo FV đề cập đến. Cho dù những trường hợp này đã khiếu nại nhiều lần và hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ theo ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Y tế.
 
Thông cáo của bệnh viện FV đưa ra khiến gia đình các nạn nhân bức xúc
Thông cáo của bệnh viện FV đưa ra khiến gia đình các nạn nhân bức xúc

Đón nhận thông cáo do bệnh viện FV công bố, gia đình nạn nhân Mai Trung Kiên và những trường hợp tương tự tỏ ra rất bức xúc. Trong đơn gửi đến Báo Dân trí, bà Mai Thị Thu Trang (con ông Mai Trung Kiên) đại diện cho các gia đình phản ánh với nội dung: Sau khi đọc những nội dung Bệnh viện FV đề cập trong thông cáo báo chí, chúng tôi thấy có nhiều điểm bất hợp lý, chúng tôi xin được trình bày chi tiết để tất cả có cái nhìn khách quan hơn về bệnh viện FV:

Bệnh viện FV đã lấy dẫn chứng và so sánh tỷ lệ tử vong tại BVFV là 0.1133% trước khi xuất viện, trong khi tỷ lệ tử vong tại Singapore là 2.4%”. Theo tôi đây là một sự so sánh khập khiễng và bất hợp lý, được thể hiện ở những điểm sau:

FV chỉ đề cập đến số liệu các ca tử vong trước khi xuất viện, chứ không nhắc đến số liệu các ca tử vong sau khi xuất viện mà nguyên nhân tử vong là do lỗi tắc trách và chuyên môn kém của bệnh viện FV

Trường hợp Bà Nguyễn Thị Ngoạt nhập viện với tình trạng khỏe mạnh, nhưng sau khi mổ xương đùi 3 ngày thì bị hôn mê. Đến ngày 16/6/2012 vì biết chắc có xuất viện hay không cũng chết, bệnh viện FV đã cắm ống thở để bà Ngoạt xuất viện và chết tại nhà;

Trường hợp bà Nguyễn Thị Cận cũng đến bệnh viên FV mổ xương đùi, nhưng do FV chạy thận không hiệu quả, thiếu kinh nghiệm trong điều trị, dẫn đến quá tải dịch, tràn dịch màng phổi, biến chứng gây nhiễm trùng phổi và dẫn đến tử vong do sốc nhiễm trùng phổi.
 
Gia đình đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ nguyên khiến ông Mai Trung Kiên tử vong
Gia đình đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết tức tưởi ông Mai Trung Kiên

Bệnh viện FV năm 2012 đã mang ra so sánh với khoa cấp cứu của 1 bệnh viện công ở Singapore vào năm 1981. Việc này đã phần nào phản ánh mức độ hiểu biết của những người đưa ra thông cáo; Thể hiện rõ thái độ coi thường trình độ nhận thức của các cơ quan quản lý chuyên môn, các cơ quan truyền thông, các gia đình bệnh nhân của bệnh viện FV.

Về nội dung “Các khiếu nại của một số bệnh nhân trên các kênh truyền thông và được viết như thể dịch vụ tại bệnh viện FV không đạt chất lượng”. Chi tiết này cho thấy FV không chịu nhìn nhận và chịu trách nhiệm về lỗi của mình gây ra cho các gia đình nạn nhân. Mặt khác lại đổ lỗi cho truyền thông ám chỉ, bêu xấu thanh danh của bệnh viện. Nếu không nhờ các cơ quan truyền thông lên tiếng đưa các vụ việc này ra công luận, liệu FV có chịu gặp gỡ các gia đình để giải quyết?

Về trường hợp của bệnh nhân Mai Trung Kiên, bệnh viện FV nêu: “Phần trình bày của chúng tôi trước Sở Y tế có nhiều thông tin gây nhầm lẫn và điều này có thể làm cho Sở Y tế đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong khác với chúng tôi mong đợi”. Gia đình nạn nhân Mai Trung Kiên cho rằng lãnh đạo FV có ý xem thường đội ngũ chuyên gia trong nước, trong khi đó Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế TP.HCM là tập thể bao gồm các giáo sư, bác sỹ đầu ngành của thành phố.
 
Văn bản của Văn phòng Chính phủ đề nghị làm rõ sự việc
Văn bản của Văn phòng Chính phủ đề nghị làm rõ sự việc

Như thông tin đã đưa, tối 7/8/2012, ông Mai Trung Kiên bị đau bụng nên gia đình đã đưa vào bệnh viện FV (Pháp Việt). Sau khi khám, bác sỹ kết luận ông Kiên bị viêm ruột thừa nên phải mổ. Và hậu quả là gần 3 ngày sau khi mổ, ông Kiên đã tử vong tại bệnh viện FV do không được cấp cứu kịp thời.

Ngày 12/8/2012, gia đình bệnh nhân Mai Trung Kiên đã làm đơn khiếu nại gửi cho Sở Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Kiên và xử lý kỷ luật đối với các bác sỹ của bệnh viện FV.

Và ngày 29/8/2012, Sở Y tế đã có công văn số 4912/SYT-TTr gửi cho gia đình thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn về trường hợp tử vong của ông Mai Trung Kiên khi điều trị tại Bệnh viện FV và Bệnh viện Tim Tâm Đức như sau:

Nguyên nhân tử vong: sốc không hồi phục do xuất huyết nội sau phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa trên bệnh nhân có bệnh tim mạch với nguy cơ cao và di chứng tai biến mạch máu não đang điều trị thuốc kháng đông. Bệnh viện FV đã không chẩn đoán và xử lý kịp thời tình trạng xuất huyết nội...

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến