Đồng Tháp:

Vụ bé gái vừa chào đời bị liệt cánh tay: Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế Đồng Tháp báo cáo!

(Dân trí) - Mới đây, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế Đồng Tháp xung quanh những khiếu nại của anh Nguyên Văn Quý về đứa con gái anh vừa chào đời bị liệt tay trái và dị tật ở mắt. Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế Đồng Tháp báo cáo về Bộ trước 30/7.

Ngày 25/6, Bộ Y tế có công văn số 3594 về việc giải quyết đơn của công dân về trường hợp cháu bé Nguyễn Ngọc Tường An con chị Nguyễn Thị Yến Linh (chị Linh là vợ anh Nguyễn Văn Quý - xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) là những nhân vật trong bài viết: “Bé gái vừa chào đời bị liệt cánh tay, bệnh viện nói vô can” mà Dân trí đã phản ánh.

Theo công văn này, Bộ Y tế nhận được đơn thư kêu cứu khẩn cấp của anh Nguyễn Văn Quý (chồng của sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh), đề nghị xem xét về quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí và điều trị cho chị Linh khi sinh con tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp vào tháng 8/2017, dẫn đến tình trạng cháu bé Nguyễn Ngọc Tường An bị liệt tay trái và dị tật ở mắt. Bộ Y tế chuyển đơn đến Sở Y tế và giải quyết theo thẩm quyền.

Liên quan vụ việc này, BỘ Y tế yêu cầu Sở y tế Đồng Tháp gửi báo cáo giải quyết vụ việc trước ngày 30/7
Liên quan vụ việc này, BỘ Y tế yêu cầu Sở y tế Đồng Tháp gửi báo cáo giải quyết vụ việc trước ngày 30/7

Ngoài ra, Bộ Y tế còn đề nghị, Sở Y tế Đồng Tháp thành lập hội đồng chuyên môn cấp tỉnh, xem xét quá trình tiếp nhận, chăm sóc và điều trị cho con trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh và gửi báo cáo kết quả họp hội đồng chuyên môn cấp tỉnh về trường hợp hai mẹ con chị Linh và cháu Tường An về Vụ Sức khỏe Bà mẹ và trẻ em trước ngày 28/6/2018.

Sở Y tế Đồng Tháp khẩn trương tổ chức cuộc hợp với gia đình anh Quý, chị Linh để chia sẻ, động viên, giải thích và thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh đến gia đình anh Quý và chị Linh.

Ngoài ra, Bộ Y tế còn đề nghị Sở y tế Đồng Tháp chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến tử vong hoặc tai biến liên quan đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tránh để tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Liên quan đến các vấn đề nêu trên, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp báo cáo kết quả giải quyết về Bộ trước ngày 30/7.

Gia đình anh Quý vô cùng bức xúc khi đứa con của anh vừa chào đời đã bị liệt tay trái và dị tật ở mắt trái. Mặc dù trước đó các siêu ẩm, kết quả chẩn đoán thai nhi không bị dị tật nào
Gia đình anh Quý vô cùng bức xúc khi đứa con của anh vừa chào đời đã bị liệt tay trái và dị tật ở mắt trái. Mặc dù trước đó các siêu ẩm, kết quả chẩn đoán thai nhi không bị dị tật nào

Như Dân trí đã phản ánh, ngày 27/8/2017, vợ anh Nguyễn Văn Quý (1990) là sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh (1993) đến bệnh viện đa khoa Tam Nông (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) nhập viện để sinh đứa con đầu lòng. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán thai to, khó sinh nên làm thủ tục chuyển vợ anh Quý lên bệnh viện đa khoa Đồng Tháp.

Ngày 28/8/2017 vợ anh Quý đến bệnh viên đa khoa Đồng Tháp nhập viện và được các bác sĩ đỡ đẻ đứa con gái đầu lòng nặng đến 4kg. Tuy nhiên, sau khi đứa bé vừa chào đời, cánh tay trái con anh Quý bị liệt, dị tật ở mắt trái.

Sau đó, bệnh viện đa khoa Đồng Tháp chẩn đoán con gái anh Quý bị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay trái. Kế đó, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng chẩn đoán con gái anh Quý bị chấn thương thần kinh biên do sanh.

Sau khi nhận được kết quả chẩn đoán từ bệnh viện, anh Quý làm đơn khiếu nại sự tắc trách của ê kíp đỡ đẻ bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Theo anh Quý, đây là nguyên nhân làm con anh bị liệt tay trái nhưng bệnh viện “phủi”hết trách nhiệm.

Sau 02 lần hòa giải không thành, anh Quý làm đơn khởi kiện bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Ngày 05/4/2018, Tòa án nhân dân TP Cao Lãnh đã ra thông báo thụ lý vụ án này.

Nguyễn Hành