Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại: Công an TP Hà Nội đã vào cuộc rất kịp thời!

(Dân trí) - Thật khó hiểu với từng đó hành động, biểu hiện của người thực hiện hành vi phạm tội, diễn biến của vụ việc mà công an huyện Chương Mỹ có thể nhận định chỉ với mục đích chạm vào bộ phận nhạy cảm chứ không nhằm mục đích thực hiện hành vi hiếp dâm. Dư luận nhân dân thực sự hoan nghênh việc Công an Hà Nội đã rút hồ sơ vụ việc và nên xem xét lại theo thẩm quyền.

Như Dân trí đã đưa tin về sự việc cháu bé 9 tuổi ở Chương Mỹ, Hà Nội bị xâm hại nhưng phía Công an huyện Chương Mỹ lại ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình để điều tra, làm rõ hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” và đến ngày 6/3, Công an huyện Chương Mỹ cho bị can Trình được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Việc này đã gặp phải phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng xã hội.

Trước quan điểm cho rằng, đối tượng dùng vũ lực để thực hiện mục đích xâm hại tình dục như bẻ tay phải, làm gãy răng nạn nhân, ông Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho hay: “Cái này là cháu bé chống cự lại, bẻ cành chuối vụt lại, nên bị can mới bóp mồm không cho kêu khiến răng sữa bị gãy”.

Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại: Công an TP Hà Nội đã vào cuộc rất kịp thời! - 1

Ông Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (Ảnh tư liệu).

Nhiều bạn đọc đã bày tỏ quan điểm ái ngại cho rằng: "Thanh niên trai tráng khoẻ mạnh bình thường còn chả bẻ bằng tay không được cái cành chuối (tức là bẹ lá chuối) ra khỏi thân cây vậy mà cháu bé gái 9 tuổi đang trong cơn hoảng loạn lại vặt được thì đồng chí làm án suy luận cũng tài thật".

Trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Quách Thành Lực, Công ty Luật TNHH LSX (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng: Tội Hiếp dâm có cấu thành hình thức, người thực hiện hành vi vũ lực với mục đích giao cấu, hành vi quan hệ tình dục khác việc đã thực hiện được hành vi giao cấu, hành vi quan hệ tình dục khác với nạn nhân chưa vẫn phạm tội hiếp dâm.

 Nôm na, dân dã có thể hiểu xé quần, xé áo, cào cấu đánh nạn nhân thì ý chí mong muốn quan hệ tình dục, thực hiện hành vi tình dục khá là rõ ràng. Suy luận khách quan, logic thì hỏi một 100 người đều đánh giá làm thế để hiếp dâm, chứ khó có thể nói chỉ để sờ bộ phận nhạy cảm của nạn nhân.

Thật khó hiểu với từng đó hành động, biểu hiện của người thực hiện hành vi phạm tội, diễn biến của vụ việc mà có thể nhận định chỉ với mục đích chạm vào bộ phận nhạy cảm chứ không nhằm mục đích thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo đó,  Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định

  1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
  2. a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

Điều 146. Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

  1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Dư luận nhân dân thực sự hoan nghênh việc Công an Hà Nội đã rút hồ sơ vụ việc và nên xem xét lại theo thẩm quyền.

Mới đây nhất, trao đổi với PV Dân trí sáng 19/3, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành rút toàn bộ hồ sơ vụ bé V.N.Q. (9 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) - là nạn nhân bị xâm hại tình dục, gây bức xúc dư luận thời gian qua.

“Xét thấy tính chất vụ việc nghiệm trọng mà phía Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra huyện Chương Mỹ không thống nhất với nhau về hành vi nên tôi đã yêu cầu Cơ quan điều tra Công an thành phố rút hồ sơ lên để thẩm định” - ông Khương nói.

Trung tướng Đoàn Duy Khương chia sẻ thêm, ngay trong đêm qua (18/3), cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ).

“Việc xử lý tội phạm là công khai và nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Do vụ án liên quan đến cháu bé, lại là bé gái nên tôi mong muốn các phương tiện truyền thông giữ gìn thông tin cho cháu gái. Không đưa tin quá sâu (chi tiết - PV) về hành vi vì cháu còn cuộc sống, tương lai phía trước” - Trung tướng Khương nói.

Ngọc Hân (thực hiện)