TP HCM:

Vụ bắt giáo viên ký khống: Kiểm điểm trách nhiệm thủ quỹ và trưởng, phó bộ môn lái xe!

(Dân trí) - Báo điện tử Dân Trí trong các ngày 20/4 và 16/5/2015 đã có 2 bài phản ánh về những bất minh tài chính tại Trường trung cấp nghề Bình Thạnh. Sau khi báo đăng kết hợp với tố cáo của giáo viên, quận Bình Thạnh đã vào cuộc kiểm tra, kết quả thủ quỹ và trưởng phó bộ môn lái xe đã bị kiểm điểm trách nhiệm.

Lộ rõ sai phạm bắt giáo viên ký khống

Theo phản ánh của một số giáo viên bộ môn dạy lái xe tại Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM ( 235 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) : “Từ nhiều năm qua, sau mỗi kỳ thi sát hạch lái xe ô tô, tất cả giáo viên đều phải lên phòng tài chính kế toán gặp anh Lê Sỹ Vinh để ký tên vào giấy nhận tiền coi thi.  Mỗi giáo viên  phải ký nhận 400.000 đồng cho kỳ thi chính khóa. Thế nhưng, thực tế  giáo viên  chỉ được ký tên mà không hề nhận tiền...".

Cũng theo phản ánh của tập thể giáo viên, một năm tại trường có 5 khóa đào tạo lái xe, một khóa có khoảng 10 giáo viên. Chỉ nhẩm tính, tổng số tiền mà giáo viên phải ký nhận khống từ trước đến nay, con số đó là một khoản không hề nhỏ. Tập thể giáo viên đề nghị cần làm rõ thực chất đó là tiền gì? Và sau khi giáo viên phải ký nhận khống thì tiền đó đi đâu, ai được hưởng?

Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh.
Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh.

Theo thông báo kết luận của UBND quận Bình Thạnh, các phiếu chi của 25 đợt thi sát hạnh dấu B2 với tổng số tiền 92 triệu đồng và các phiếu chi của 9 đợt thi dấu C và thi vắng rớt với tổng số tiền 15 triệu đồng.  Như vậy, tổng số tiền tập thể giáo viên bộ môn lái xe phải ký nhận khống từ năm 2010 đến năm 2014 là 107 triệu đồng.

Cũng theo kết luận của UBND quận Bình Thạnh, mỗi đợt thi sát hạch lái xe ô tô ông Hồ Văn Giới (trưởng bộ môn lái xe) lập danh sách 10 giáo viên đưa học viên tham dự kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe đề xuất ông Nguyễn Công Phước (Hiệu trưởng) là chủ tài khoản duyệt chi. Sau khi có chữ ký của chủ tài khoản duyệt chi, bà Võ Thị Mỹ Thúy (kế toán trưởng) xuất phiếu chi để cấp phát cho giáo viên đưa học viên đi thi sát hạch lái xe là đúng theo quy định của Luật Kế toán. Tuy nhiên trên thực tế tại Trường trung cấp nghề Bình Thạnh, ông Lê Sĩ Vinh (thủ quỹ) chỉ cho giáo viên bộ môn lái xe ký nhận nhưng không cấp phát tiền. Ông Lê Sỹ Vinh chuyển giao toàn bộ số tiền cho ông Đoàn Văn Hương (phó bộ môn lái xe). Theo kết luận của UBND quận Bình Thạnh, việc này là sai nguyên tắc về tài chính.

Cũng theo kết luận của UBND quận Bình Thạnh: “Sự việc sai phạm nêu trên, trong đó có một phần trách nhiệm của kế toán trưởng (Võ Thị Mỹ Thúy) trong việc để ông Lê Sỹ Vinh đứng tên nhận tiền trên phiếu chi (ông Lê Sỹ Vinh vừa ký tên trên phiếu chi với 2 chức danh thủ quỹ và người nhận tiền) là không đúng với quy định tại khoản 7.2 Điều 7 Luật Kế toán: “Một người chỉ được phép ký 1 chức danh trên 1 chứng từ hoặc một bộ chứng từ kế toán”. Đồng thời, kế toán trưởng chưa thực hiện tốt vai trò tham mưu trong quản lý tài chính, thiếu kiểm tra đối chiếu chặt chẽ, kiểm quỹ chốt số  hàng ngày với thủ quỹ, không kịp thời phát hiện các thiếu sót về nghiệp vụ tài chính để xảy ra tình trạng thủ quỹ cấp phát sai cho đối tượng thụ hưởng nhiều năm liền mà không nắm rõ…”.

Giơ cao đánh khẽ

Trong 5 năm liền (2010 -2014) tập thể giáo viên bộ môn lái xe của Trường Trung cấp nghề  Bình Thạnh đã bị ăn chặn trên danh nghĩa số tiền lên đến 107 triệu đồng. Vậy số tiền trên dùng vào mục đích gì? Theo kết luận của UBND quận Bình Thạnh số tiền trên được chi cho tiền cơm trưa, nước uống phục vụ hội đồng thi, tổ chấm thi…. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ.

Kết luận của UBND quận Bình Thạnh
Kết luận của UBND quận Bình Thạnh

Mặc dù những sai phạm về tài chính liên quan đến các bộ phận kế toán, thủ quỹ, trưởng phó bộ môn lái xe kéo dài trong nhiều năm và gây bức xúc cho tập thể giáo viên thế nhưng việc xử lý trách nhiệm sau kiểm tra của UBND lại hết sức nhẹ nhàng.

Theo kết luận của UBND quận Bình Thạnh là: “Ông Nguyễn Công Phước với vai trò là thủ trưởng đơn vị đã thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động của kế toán, thủ quỹ và hoạt động của tổ bộ môn lái xe qua đó không kịp thời phát  hiện, chấn chỉnh sai sót để xảy ra việc thủ quỹ cấp phát tiền sai quy định và tổ bộ môn lái xe thực hiện không đúng kinh phí khoán chi phí sát hạnh lái xe nhiều kỳ”.

Với những sai phạm tài chính có hệ thống và kéo dài trong nhiều năm (2010 -2014) thế nhưng trong kết luận của UBND quận Bình Thạnh chỉ phê bình rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Công Phước và bà Võ Thị Mỹ Thúy (kế toán trưởng).

3 ông Lê Sỹ Vinh (thủ quỹ), Hồ Văn Giới (trưởng bộ môn lái xe) và ông Đoàn Văn Hương (phó bộ môn lái xe) bị kiểm điểm trách nhiệm trong vụ bắt giáo viên ký  nhưng  không nhận tiền. Thế nhưng, trên thực tế đến thời điểm hiện nay, mặc dù đã có kết luận kiểm tra được 10 ngày nhưng ông Lê Sỹ Vinh vẫn còn làm thủ quỹ và các ông Hồ Văn Giới và Đoàn Văn Hương vẫn là trưởng phó bộ môn lái xe.

Có thể nói sau kiểm tra những sai phạm tài chính tại Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM mọi việc vẫn y như cũ.

Ngọc Huân