Bài 72:

Vụ áp thuế 5,7 tỷ: Phó Thủ tướng yêu cầu công khai mức kỷ luật quan "hành" dân

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hình thức xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong vụ áp thuế oan 5.7 tỷ đồng

culich-1458819605787

Những "quan" trong vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đồng và khiến cụ Đàm Thị Lích khổ sở sắp "lộ diện"

Ngày 13/9, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà đã kí văn bản gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về việc xử lý trách nhiệm của cán bộ liên quan đến khiếu nại của bà Đàm Thị Lích.

Nội dung công văn nêu rõ: “Xét báo cáo của UBND tại văn bản số 5156/UBND-TD ngày 30/8/2016 về việc xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến khiếu nại của bà Đàm Thị Lích (75 tuổi, ngụ số 93 Trần Hưng Đạo, tổ 13, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về thu tiền sử dụng đất và giải quyết khiếu nại, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau: Đồng ý với các hình thức xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến khiếu nại của bà Đàm Thị Lích tại văn bản 5156/UBND-TD ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng”.

“UBND tỉnh Lâm Đồng thông báo công khai các hình thức xử lý trách nhiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng để có tác dụng góp phần hạn chế những vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết khiếu nại của công dân. Văn phòng Chính phủ thông báo để UBND tỉnh Lâm Đồng biết, thực hiện.”, văn bản gửi truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng còn nêu rõ.


Hàng chục năm khiếu nại, tìm công lý cho mảnh đất hợp pháp đã đổi từ 3.925m2 đất của gia đình lấy 610m2 đất thổ cư nhưng chỉ đến khi Báo Dân trí vào cuộc, có sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT cuốn sổ đỏ mới đến được tay cụ Lích ở mức thuế 0 đồng.

Hàng chục năm khiếu nại, tìm công lý cho mảnh đất hợp pháp đã đổi từ 3.925m2 đất của gia đình lấy 610m2 đất thổ cư nhưng chỉ đến khi Báo Dân trí vào cuộc, có sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT cuốn "sổ đỏ" mới đến được tay cụ Lích ở mức thuế 0 đồng.

Trước đó, trong lần thông tin với PV Dân trí vào sáng 6/9, ông Võ Văn Tỉnh, Chánh văn phòng UBND huyện Đức Trọng cho biết, theo nội dung báo cáo của UBND huyện Đức Trọng gửi lên UBND tỉnh thì huyện áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Lý Thái Tân - Trưởng phòng TN&MT huyện Đức Trọng, cảnh cáo đối với ông Phan Anh Tuấn - Phó phòng TN&MT huyện Đức Trọng. Ông Phạm Ngọc Hòa - Phó Chánh Thanh tra huyện cũng bị khiển trách. Ngoài ra, một số cán bộ chuyên viên liên quan đến sự việc do chưa vi phạm nghiêm trọng nên chịu sự kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước UBND huyện.

Về việc xử lý trách nhiệm của lãnh đạo huyện Đức Trọng, ông Tỉnh cho rằng thuộc thẩm quyền xử lý của UBND tỉnh nên UBND huyện không nắm được thông tin.

Cũng trong chiều 6/9, lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng liên lạc với PV Dân trí thông tin, ngày 30/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo sự việc xử lý cán bộ liên quan đến việc xử lý đơn thư khiếu nại của bà Đàm Thị Lích lên Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban không thể cung cấp thông tin trên cho báo chí. Nếu phóng viên muốn xin báo cáo của tỉnh về việc này thì liên hệ với văn phòng Thủ tướng hoặc Thanh tra Chính phủ.


Dư luận đang chờ hình thức xử lý trách nhiệm của các quan hành cụ bà 75 tuổi người dân tộc Tày sẽ như thế nào?

Dư luận đang chờ hình thức xử lý trách nhiệm của các "quan" hành cụ bà 75 tuổi người dân tộc Tày sẽ như thế nào?

Vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất huyện đối với Đàm Thị Lích sau khi được Báo Dân trí phản ánh đã gây chấn động dư luận. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chỉ đạo “nóng” nhằm làm rõ những sai phạm.

Nhằm làm rõ và xử lý sai phạm những tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ khiếu nại của cụ Đàm Thị Lích Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản số 4851/VPCP-V.I gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân liên quan có sai phạm trong vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đồng đối với cụ Đàm Thị Lích.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Trung Kiên - Anh Thế