Bài 16:

Vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất huyện: Chốt ngày giải quyết dứt điểm!

(Dân trí) - Hơn 3 tháng tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại của bà Đàm Thị Lích, UBND huyện Đức Trọng đã họp nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra được “phán quyết” vì vẫn còn “một chút” khúc mắc. Liệu vụ việc này có được sáng tỏ trong vài ngày tới?

balich2-eeb5b

Ở tuổi 75, bà Lích vẫn đang mòn mỏi chờ đợi công lý, thông tin "phán quyết" về khiếu nại việc áp thuế 5,7 tỷ đồng đối với 253m2 đất của gia đình bà.

Ngày 27/10, trả lời PV Dân trí, ông Võ Văn Tỉnh, Chánh văn phòng UBND huyện Đức Trọng cho biết: “Vào thứ 6 tuần trước, UBND huyện đã họp về vụ việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Đàm Thị Lích (75 tuổi, ngụ số 93 Trần Hưng Đạo, tổ 13, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), tuy nhiên vẫn còn thiếu một chút khúc mắc nữa nên UBND huyện yêu cầu các phòng ban kiểm tra thêm tý nữa”.

“Thứ 6 tuần này (ngày 30/10 - PV), sẽ họp lại để giải quyết dứt điểm vụ việc. Hiện còn một số chỗ khúc mắc nên UBND huyện đang chỉ đạo làm rõ hơn” - Ông Tỉnh khẳng định.

Trước đó, Chánh Văn phòng UBND huyện Đức Trọng Võ Văn Tỉnh đã thông tin: “Dù quá thời hạn khiếu nại nhưng do vụ việc từ lâu và phức tập nên UBND huyện cần làm kỹ. Thanh tra và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đang tổng hợp thông tin để đưa ra kết quả giải quyết chính xác nhất”.

Liên quan đến việc giải quyết đơn thư khiếu nại của bà Đàm Thị Lích, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban tiếp công dân Khổng Minh Nghiệp cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu huyện Đức Trọng kiểm tra, xử lý. Sau đó, UBND huyện Đức Trọng đã báo cáo nguyên nhân dẫn đến việc khiếu nại của bà Lích là do Phiếu thông tin địa chính từ Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Đức Trọng chuyển sang Chi Cục thuế huyện Đức Trọng chưa chính xác cho nên dẫn đến việc áp thuế sai đối với bà Lích.

“Khi người dân khiếu nại mà mình cảm thấy có căn cứ mà về góc độ nhà nước chưa đầy đủ thì chúng ta phải rà soát lại, xử lý cho người dân. Chúng tôi đã yêu cầu rồi, hiện tại theo như báo cáo của huyện Đức Trọng thì họ đang bàn giao các thông tin đó cho bên thuế tính toán lại và họ sẽ có thông báo chính thức. Về góc độ nghiệp vụ, nếu sau khi họ có thông báo chính thức rồi mà người dân vẫn chưa đồng ý thì chúng tôi sẽ có đoàn xuống làm lại cho đảm bảo đúng yêu cầu”.

Mảnh đất 610m2 của gia đình bà Lích được quy đổi sau khi bị thu hồi gần 4.000m2 và đã được công nhận là lô đất thổ cư, nguồn gốc sử dụng ổn định từ năm 1986 nhưng đến nay, bà Lích vẫn phải lận đận khiếu nại khắp nơi
Mảnh đất 610m2 của gia đình bà Lích được "quy đổi" sau khi bị thu hồi gần 4.000m2 và đã được công nhận là lô đất thổ cư, nguồn gốc sử dụng ổn định từ năm 1986 nhưng đến nay, bà Lích vẫn phải lận đận khiếu nại khắp nơi

Kể từ khi bài đầu tiên phản ánh về việc áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất của gia đình bà Đàm Thị Lích được Báo Dân trí đăng tải đến nay đã hơn 3 tháng, 16 bài viết với các ngóc nhìn đa chiều, viện dẫn ý kiến của các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, Cục thuế tỉnh, UBND huyện Đức Trọng và sự phân tích khách quan của Luật sư Hồ Nguyên Lễ, Trưởng văn phòng Luật sư Luật Tín Nghĩa, Đoàn Luật sư TP.HCM đã làm sáng tỏ được nhiều điểm “mập mờ”, khuất tất trong vụ áp thuế “khổng lồ” đối với cụ bà 75 tuổi.

Ngay từ đầu, Luật sư Hồ đã khẳng định, toàn bộ diện tích 610 m2 của gia đình bà Lích là đất thổ cư được nhà nước cấp từ năm 1986 và sau này đã được Quyết định 419 của UBND huyện Đức Trọng công nhận là đất thổ cư thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD) phải công nhận và cấp GCNQSD đất đối với toàn bộ 610 m2 đất trên cho bà Lích là đất thổ cư (đất ở) và không được tính tiền sử dụng đất. Toàn bộ thửa đất thổ cư 610 m2 của gia đình bà Lích là đất đã được nhà nước giao quyền sử dụng từ năm 1986, không phải là đất ở mới được giao theo quy định của Luật đất đai 2003, cũng không phải đất nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng lên đất thổ cư để ở.

Do đó, các cơ quan có thẩm quyền của huyện Đức Trọng dựa trên các quy định về hạn mức giao đất ở để tách diện tích đất của bà Lích thành 2 thửa, một thửa đất nông nghiệp (310 m2), một thửa buộc phải đóng tiền bằng với mức tiền sử dụng đất trong trường hợp nhà nước giao đất mới vượt hạn mức giao đất ở là chưa đúng quy định tại khoản 3 Điều 87 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 3 Điều 103 Luật đất đai năm 2013 hiện đang có hiệu lực.

“Chỉ dựa vào thời điểm xây dựng nhà của bà Lích là năm 1995 và “Phiếu chuyển thông tin địa chính” để tính tiền sử dụng đất đối với bà Lích trong trường hợp này là không thỏa đáng mà phải căn cứ vào thời điểm bà Lích sử dụng đất ổn định từ năm 1986. Áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất huyện là cách làm trái luật và phi thực tế” – Luật sư Lễ khẳng định.

Những quyết định thể hiện 610m2 đất của gia đình bà Lích là lô đất thổ cư
Những quyết định thể hiện 610m2 đất của gia đình bà Lích là "lô đất thổ cư"

Sau đó, Cục thuế tỉnh Lâm Đông đã vào cuộc, lập đoàn kiểm tra rà soát lại toàn bộ quy trình áp thuế đối với gia đình bà Lích. Qua nhiều ngày làm việc, Thanh ra Cục thuế đã tìm ra 4 điểm sai quy định Liên ngành (gồm Cục thuế, Kho bạc và Sở Tài nguyên và Môi trường – Theo thông tư 30) trong Phiếu chuyển thông tin địa chính từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi sang Chi Cục thuế huyện Đức Trọng dẫn đến việc áp số tiền thuế “không tưởng” cho bà Lích.

Phía UBND huyện Đức Trọng cũng đưa việc giải quyết đơn thư khiếu nại ra hội đồng tham vấn và tổ chức nhiều cuộc họp nhưng vẫn chưa thể “phán quyết” vì vẫn còn “một chút” khúc mắc!

Liệu cuối tuần này vụ việc có được giải quyết dứt điểm như lời của ông Võ Văn Tỉnh, Chánh văn phòng UBND huyện đã nói.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trung Kiên