Bài 38:

Vụ 146 Quán Thánh: Tạm dừng xây cống mới sau khi người dân phản đối kịch liệt

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh công dân nhà 146 Quán Thánh phản đối kịch liệt việc UBND quận Ba Đình và phường Quán Thánh ra thông báo thi công cống mới trong khuôn viên nhà, đồng thời các hộ dân gửi kiến nghị lên Thành phố, kế hoạch thi công được ấn định ngày 10/11/2015 buộc phải tạm dừng.

Vụ 146 Quán Thánh: Tạm dừng xây cống mới sau khi người dân phản đối kịch liệt

Sáng nay ngày 10/11, không như thông báo của UBND phường Quán Thánh về việc tiếp tục thi công xây dựng đường cống thoát nước mới tại nhà 146 Quán Thánh, lực lượng thi công cùng máy móc đã không xuất hiện.

Ngày 9/11, sau khi báo Dân trí thông tin về thông báo của UBND phường Quán Thánh, các hộ dân nhà 146 Quán Thánh kịch liệt phản đối, đồng thời đại diện cư dân lên thẳng Ban Tiếp công dân UBND TP. Hà Nội gửi đơn kiến nghị. Vì vậy, kế hoạch xây cống mới phần nằm trong khuôn viên nhà 146 Quán Thánh được UBND phường Quán Thánh ấn định vào ngày hôm nay, 10/11/2015, đã phải tạm dừng. Ghi nhận tại hiện trường sáng nay cho thấy hoạt động kinh doanh của các hộ dân nhà 146 Quán Thánh vẫn diễn ra bình thường, không có bóng dáng lực lượng các đơn vị tổ chức thi công rầm rộ.

Trước đó, sau khi UBND quận Ba Đình và phường Quán Thánh đưa lực lượng, máy móc vào thi công hệ thống cống thoát nước mới đoạn từ đầu phố Đặng Dung đến đầu nhà 146 Quán Thánh vào ngày 6/10/2015, các hộ dân sinh sống tại số nhà 146 Quán Thánh đã không giấu nổi bức xúc khi việc lên phương án xử lý ô nhiễm ở khu vực 146 Quán Thánh chưa đảm bảo yêu cầu thống nhất với người dân theo đúng chỉ đạo của Phó Chủ tịch TP. Hà Nội, Nguyễn Quốc Hùng đưa ra tại buổi tiếp công dân ngày 14/9/2015, diễn ra tại trụ sở TP. Hà Nội.


Những dấu tích rõ nét cho thấy biển số nhà 146 Quán Thánh liên tục ngập trong nước thải suốt thời gian dài.

Những dấu tích rõ nét cho thấy biển số nhà 146 Quán Thánh liên tục ngập trong nước thải suốt thời gian dài.

Có 3 lý do dẫn đến việc người dân số nhà 146 Quán Thánh phản đối phương án xây cống mới, bao gồm: Thứ nhất, thay vì thông đoạn ống cống có từ bao đời nay vốn chỉ tắc có 5m, UBND quận Ba Đình lại muốn nối một đường ống thay thế chạy dài gấp 10 lần đi vòng, làm thế quá tốn kém, phi lý.

Thăm dò ý kiến Để giải cứu hơn 10 hộ dân số nhà 146 Quán Thánh khỏi cảnh bị nước thải “bức tử”, ý kiến của bạn là gì?
1. Khôi phục đường cống cũ bị tắc bởi bê tông, giẻ rách dưới nền nhà số 5 Đặng Dung 2. Xây đường cống mới bằng ngân sách theo chủ trương của Chủ tịch UBND quận Ba Đình
Vụ 146 Quán Thánh: Tạm dừng xây cống mới sau khi người dân phản đối kịch liệt - 2
Vụ 146 Quán Thánh: Tạm dừng xây cống mới sau khi người dân phản đối kịch liệt - 3

Thứ hai, mặt đường Quán Thánh cao hơn nền nhà số 146 rất nhiều, nên để làm được đường ống thoát nước ra ngoài, phía thi công sẽ phải đào sâu xuống dưới nền đất (có tới 4 hố ga), nên khi đường ống đi lòng vòng, hố ga bị tắc thì người dân lo lắng không biết lại phải cầu cứu đến ai. Hơn nữa, nhà 146 Quán Thánh là một ngôi biệt thự cổ gần 100 năm tuổi, lại nhiều năm bị ngập nước thải. Nếu đưa máy móc vào đào xới rầm rầm để làm đường cống mới sẽ gây nguy cơ đổ sập thì hậu quả khôn lường.

Thứ ba, việc xây dựng đường ống cống mới thì phải đập miếu thờ và bể nước chung ở sân, đó không chỉ là nếp sinh hoạt hàng ngày, mà còn là đời sống tâm linh của dân ở đây.

Các hộ dân số nhà 146 Quán Thánh bức xúc vì UBND quận Ba Đình và phường Quán Thánh không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TP. Hà Nội.
Các hộ dân số nhà 146 Quán Thánh bức xúc vì UBND quận Ba Đình và phường Quán Thánh không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TP. Hà Nội.

Điều khiến dư luận bức xúc nhất là phải mất rất nhiều thời gian, tiền của UBND quận Ba Đình và các cơ quan chuyên môn mới xác định được vị trí tắc, nguyên nhân tắc nằm dưới nền nhà số 5 Đặng Dung. Tuy nhiên, thay vì thông đoạn ống cống tắc chỉ dài 5m nằm dưới nền nhà ông Nguyễn Xuân Minh cho tiết kiệm ngân sách và giữ vững kỷ cương, quận Ba Đình lại “quyết tâm” xây đường cống mới “né” hộ dân nhà số 5 là hộ nhà ông Nguyễn Xuân Minh đang bị người dân “tố” bịt đường cống chung, dẫn tới tình trạng xú uế, ô nhiễm kéo dài hơn hai năm qua.

Trong lúc việc thanh tra sổ đỏ nhà số 5 Đặng Dung đang được tiến hành, dư luận lại “dậy sóng” khi UBND phường Quán Thánh ra thông báo tổ chức thi công giai đoạn 2 của đường cống mới, phần diện tích nằm trong khuôn viên nhà 146 Quán Thánh vào ngày 10/11/2015. Đón nhận thông báo trên, các hộ dân 146 Quán Thánh đã có đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị chỉ đạo dừng việc xây cống mới, đề nghị sớm công bố kết luận thanh tra sổ đỏ nhà số 5 Đặng Dung để làm rõ đúng - sai.

Thông báo sẽ tiếp tục thi công đường cống mới vào ngày 10/11/2015 của UBND phường Quán Thánh đang vấp phải sự phản đối kịch liệt của các hộ dân.
Thông báo sẽ tiếp tục thi công đường cống mới vào ngày 10/11/2015 của UBND phường Quán Thánh đang vấp phải sự phản đối kịch liệt của các hộ dân.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, bà Trần Thị Oanh, đại diện các hộ dân nhà 146 Quán Thánh cho biết: “Việc UBND quận Ba Đình và phường Quán Thánh liên tục tổ chức thuyết phục, ra thông báo thi công cống trong khuôn viên nhà 146 Quán Thánh đã đẩy người dân vào cảnh sống thấp thỏm lo âu, bởi việc thi công cống mới tiềm ẩn nguy cơ đổ sập vì đây là biệt thự cổ có hàng trăm năm tuổi, việc thi công cống mới khi chưa thống nhất được với dân là chưa thực hiện đúng chỉ đạo của Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng. Trong ngày 9/11/2015, tôi và đại diện các hộ dân có lên làm việc và được đại diện Ban Tiếp công dân UBND TP. Hà Nội giải thích rõ việc làm của quận Ba Đình và phường Quán Thánh là không đúng với chỉ đạo của cấp trên. Nếu người dân chúng tôi không lên TP. Hà Nội kiên nghị, báo chí không chỉ ra những dấu hiệu bất thường thì UBND quận Ba Đình, chính quyền phường Quán Thánh đã quyết tâm thi công đúng kế hoạch rồi…”.

Các hộ dân số nhà 146 Quán Thánh khẩn thiết đề nghị TP. Hà Nội chỉ đạo khôi phục đường cống cũ đã bị bịt lấp.
Các hộ dân số nhà 146 Quán Thánh khẩn thiết đề nghị TP. Hà Nội chỉ đạo khôi phục đường cống cũ đã bị bịt lấp.

Ông Lê Bá Hùng khẳng định người dân sẽ tiếp tục phản đối việc xây đường cống mới khi TP. Hà Nội chưa công bố kết luận thanh tra sổ đỏ nhà số 5 Đặng Dung.

Ông Lê Bá Hùng khẳng định người dân sẽ tiếp tục phản đối việc xây đường cống mới khi TP. Hà Nội chưa công bố kết luận thanh tra sổ đỏ nhà số 5 Đặng Dung.

Ông Lê Bá Hùng sinh sống tại số nhà 146 Quán Thánh tái khẳng định, các hộ dân biển số nhà sẽ phản đối đến cùng việc thi công đường cống mới khi chưa công bố kết luận thanh tra sổ đỏ nhà số 5 Đặng Dung để người dân biết rõ đúng - sai. Ông Hùng cho rằng khi tìm ra được vị trí tắc, nguyên nhân tắc thì phải tìm cách thông cống cũ, việc chính quyền địa phương thúc ép cả chục hộ dân để xây đường cống mới, trong khi nhà số 5 Đặng Dung có dấu hiệu bịt cống chung của người dân lại được bình yên là không công bằng, có dấu hiệu khuất tất cần làm rõ.

Việc người dân số nhà 146 Quán Thánh căng băng rôn, khẩu hiệu, dàn hàng phản đối dữ dội quận Ba Đình xây cống mới thì đã rõ nhưng để có thông tin tham khảo cho UBND quận Ba Đình về lòng dân, báo Dân trí mở cuộc thăm dò dự luận có hơn 16.000 người dân tham gia, thì tới 92,25% ủng hộ việc khôi phục đường cống cũ bị tắc bởi bê tông, giẻ rách dưới nền nhà số 5 Đặng Dung thay vì xây đường cống mới bằng ngân sách theo chủ trương của Chủ tịch UBND quận Ba Đình.

Lòng dân là như thế. Chỉ đạo quyết liệt của Phó chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng là thuận với lòng dân.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương - Anh Thế

Ảnh: Nguyễn Dương