Hồi âm:

Việc cấp sổ đỏ đã được thực hiện theo đúng pháp luật

(Dân trí) – Ông Phạm Ngọc Long, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa trả lời báo Dân trí việc bà Đào Thị Bình khiếu nại đã nhiều năm nay gia đình bà không được cấp sổ đỏ ngôi nhà số 4 Trương Hán Siêu, mặc dù có giấy tờ hợp lệ.

Công văn số 108/UBND của UBND phường Trần Hưng Đạo nêu rõ: Ngày 17/5, UBND phường Trần Hưng Đạo có xem bài “Dân sống mòn chờ sổ đỏ tại phường Trần Hưng Đạo” của báo của Báo điện tử Dân trí. Trước các vấn đề bài báo nêu, UBND phường Trần Hưng Đạo có ý kiến như sau:

Ngày 7/5/2010, UBND phường đã mời các hộ lên để tiến hành hòa giải. Thành phần bao gồm: Cán bộ UBND phường, đại diện gia đình ông Pho và ông Phạm Văn Xuân người được bà Bình ủy quyền đại diện. Hội nghị đã đi đến kết luận và thống nhất việc sử dụng diện tích chung như sau:

Việc dựng cửa sắt của năm hộ gia đình là để đảm bảo an toàn, năm hộ có trách nhiệm giao mỗi hộ 1 chìa khóa, trong đó có hộ bà Bình (hoặc người được bà Bình ủy quyền), không cản trở sinh hoạt của nhau.

Việc sửa chữa khu phụ chung của năm hộ không yêu cầu bà Bình đóng góp và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bà Bình về sở hữu nhà và sử dụng đất. Ngày 1/7/2010, các hộ đã tiến hành bàn giao chìa khóa theo tinh thần cuộc họp ngày 7/5/2010, đến nay không có phát sinh mới.

Như vậy, việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ của bà Bình đã được sự chỉ đạo của UBND phường và cán bộ khu dân cư dành nhiều thời gian giải quyết theo đúng thẩm quyền với tinh thần vì nhân dân phục vụ. Nhưng, các hộ dân chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình về việc hoàn thiện các trình tự thủ tục pháp luật để có điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và sử dụng đất theo quy định.

Việc tranh chấp trong xây dựng đã được UBND phường, cán bộ cơ sở giải quyết thấu tình, đạt lý trên cơ sở đúng pháp luật, đảm bảo sự đoàn kết ổn định đời sống của nhân dân.

Thu Hà