Bài 35:

Vị hiệu trưởng không xin lỗi vụ 3 cháu bé chết oan bị kết luận “dính” hàng loạt sai phạm

(Dân trí) - Bộ Công thương vừa ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đặng Thanh Thuỷ, Hiệu trưởng trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp. Theo đó, nhiều nội dung tố cáo, phản ánh liên quan đến công tác cán bộ, quản lý đầu tư xây dựng với vị hiệu trưởng này được kết luận là có cơ sở. Ông Đặng Thanh Thuỷ cũng là người được dư luận biết đến về việc đến tận gia đình cháu bé chết oan ức khẳng định không xin lỗi.

Tuyển nhiều nhân sự sai phạm, trái Nghị định Chính phủ

Theo kết luận số 2959/KL-BCT của Bộ Công thương do Thứ trưởng Cao Quốc Hưng ký ban hành, kết quả xác minh đối với việc tuyển dụng, bổ nhiệm một số trường hợp không qua thi tuyển tại Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp đã được làm rõ. Theo nội dung phản ánh, có 4 trường hợp được tuyển dụng viên chức và 1 trường hợp được ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Cụ thể:

Sai phạm với trường hợp ông Lê Hà Dũng: Trường này chưa thực hiện công khai, cạnh tranh trong xét tuyển; Chưa xây dựng kế hoạch tuyển dụng nên chưa xác định được rõ số lượng, cơ cấu tuyển dụng của từng ngạch, điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức, thời gian tuyển dụng và báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Luật Viên chức…

Vị hiệu trưởng không xin lỗi vụ 3 cháu bé chết oan bị kết luận “dính” hàng loạt sai phạm - 1
Vị hiệu trưởng không xin lỗi vụ 3 cháu bé chết oan bị kết luận “dính” hàng loạt sai phạm - 2

Bộ Công thương vừa có kết luận các nội dung tố cáo với ông Đặng Thanh Thuỷ, Hiệu trưởng Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp.

Không thành lập hội đồng tuyển dụng theo quy định, không lưu giữ hồ sơ xét tuyển, không cung cấp được hồ sơ khi xét tuyển với trường hợp ông Lê Hà Dũng. Do vậy, nhà trường không có đủ căn cứ để áp dụng điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định về xét tuyển đặc cách với ông Dũng.

Ký hợp đồng làm việc với ông Dũng vào ngày 2/1/2013. Tuy nhiên, ngày 10/1/2013 mới có quyết định tuyển dụng là chưa phù hợp với quy định tại Điều 19 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

Xếp lương đối với ông Lê Hà Dũng ở bậc 3/9 không có căn cứ pháp lý, trái với quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ0CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Việc tuyển dụng, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự khác như với các trường hợp ông Nguyễn Văn Lâm, Đào Đức Quảng, Đinh Thu Hà… của Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp được Bộ Công thương chỉ rõ hàng loạt sai phạm. Từ đó, Bộ Công thương kết luận các nội dung tố cáo là có cơ sở.

Trong đó, việc trường này bổ nhiệm ông Đào Đức Quảng giữ chức vụ Phó trưởng phòng tổ chức hành chính chưa tuân thủ quy trình bổ nhiệm theo quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ đó, Bộ Công thương giao Vụ tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng, chỉ đạo Trưởng Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp tổ chức kiểm điểm và xem xét trách nhiệmđối với tập thể, cá nhân liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ đã để xảy ra các sai phạm trên.

Dư luận giám sát chặt chẽ việc xử phạt và kỷ luật đảng viên trong vụ 3 cháu bé chết oan ức do sai phạm tại Trường cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp

Liên quan đến vụ việc 3 cháu bé chết oan ức dưới công trình xây dựng sai phạm của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp, ngày 10/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã có công văn do ông Nguyễn Việt Phong, Phó giám đốc ký gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang báo cáo xác định nguyên nhân, trách nhiệm đơn vị liên quan đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trên.

Gia đình nạn nhân phẫn nộ khi ông Đặng Thanh Thuỷ khẳng định không có lời xin lỗi nào từ nhà trường

Kết luận của Sở Xây dựng khẳng định: Nguyên nhân dẫn đến việc 3 cháu bé tử vong là do Trường cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang thực hiện đầu tư xây dựng công trình không đúng với chủ trương đầu tư và trình tự theo quy định… Khi công trình xây dựng hoàn thành đã tạo ra mương nước sâu nguy hiểm mà Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp không có đầy đủ biển cánh báo nguy hiểm và hàng rào che chắn an toàn khu vực công trình.

Trong khi đó, sáng ngày 24/5/2019, ông Đặng Thanh Thuỷ - Hiệu trưởng, Phó bí thư Đảng uỷ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp cùng tập thể lãnh đạo Đảng uỷ đến gia đình chị Nghiêm Thị Mai, mẹ cháu Ngô Đình Khôi, (học sinh lớp 4 Trường THCS Tân Dĩnh), tử vong dưới công trình sai phạm của trường này.

Vị hiệu trưởng không xin lỗi vụ 3 cháu bé chết oan bị kết luận “dính” hàng loạt sai phạm - 3

Ông Đặng Thanh Thuỷ, Hiệu trưởng Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp (thứ 2 từ phải sang) đến tận gia đình nạn nhân khẳng định không xin lỗi.

Vị hiệu trưởng không xin lỗi vụ 3 cháu bé chết oan bị kết luận “dính” hàng loạt sai phạm - 4

Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp.

Tại buổi làm việc, gia đình nạn nhân bày tỏ quan điểm chỉ cần được nghe một lời xin lỗi chân thành từ nhà trường để vong linh cháu bé được siêu thoát, những người còn sống cảm thấy an lòng và khép lại sự việc. Từ đó, gia đình nạn nhân cũng khẳng định không đặt nặng yêu cầu bồi thường thiệt hại nên họ không đưa ra bất cứ một yêu cầu về số tiền cụ thể nào mà tuỳ nhà trường đặt lễ trước vong linh cháu bé.

Thế nhưng, ông Đặng Thanh Thuỷ cho biết ông cùng các lãnh đạo Đảng uỷ Trường cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp không phải đến gia đình để xin lỗi mà chỉ đến để chia sẻ, động viên, lắng nghe nguyện vọng. Khẳng định của ông Thuỷ khiến gia đình nạn nhân cùng nhiều người có mặt sững sờ. Ngay lập tức, bố mẹ cùng nhiều người thân cháu bé tử vong bày tỏ sự uất ức và phẫn nộ.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Đào Văn Dự, Chủ tịch UBND xã Tân Dĩnh cũng đưa ra những trao đổi về đề nghị nhà trường có một lời xin lỗi với gia đình nạn nhân và vong linh cháu bé.

Tuy nhiên, trong suốt buổi làm việc, ông Thuỷ luôn giữ quan điểm và khẳng định không có một lời xin lỗi nào của nhà trường với gia đình nạn nhân cũng như trước vong linh cháu bé.

Liên tiếp 3 cháu bé chết oan ức dưới công trình sai phạm của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp, thế nhưng, điều kỳ lạ là Công an huyện Lạng Giang và VKSND huyện Lạng Giang đều thống nhất không khởi tố vụ án. 

VKSND huyện Lạng Giang khẳng định là có sai phạm nhưng cho rằng việc quản lý, trông coi các nạn nhân thuộc trách nhiệm của gia đình. Do vậy, ông hiệu trưởng không có lỗi nên không khởi tố vụ án.

Trước đó, liên tiếp 3 mạng người, lại là 3 cháu bé, chết oan ức dưới công trình sai phạm của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, ông Đặng Thanh Thuỷ, Phó bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường này đã đưa ra những thông tin dối trá. Đáng chú ý, bản báo cáo được ghi rõ đã thông qua trước Đảng uỷ, Ban giám hiệu và cán bộ chủ chốt nhà trường.  

Vị hiệu trưởng không xin lỗi vụ 3 cháu bé chết oan bị kết luận “dính” hàng loạt sai phạm - 5

Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang cho biết: Đảng uỷ và cá nhân ông hiệu trưởng trường này đã phải thừa nhận đưa ra các thông tin dối trá, sai sự thật trong bản báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Bộ Công thương về vụ việc 3 cháu bé tử vong tại công trình sai phạm.

Để làm rõ sự việc, ngày 10/4/2019, PV Dân trí đã có buổi làm việc với Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang, cơ quan quản lý tổ chức Đảng của Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp.Trực tiếp ông Thân Minh Quế - Bí thư Đảng uỷ, bà Nguyễn Thị Phú - Phó bí thư Đảng uỷ và ông Vương Đức Đông, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ đã làm việc, cung cấp các thông tin quan trọng cho PV Dân trí.

Ông Vương Đức Đông, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang cho biết qua làm việc với Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp, Đảng uỷ và cá nhân ông hiệu trưởng trường này đã phải thừa nhận đưa ra các thông tin dối trá, sai sự thật trong bản báo cáo này.

Ông Thân Minh Quế - Bí thư Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang cho biết: Ngay sau khi Báo Dân trí thông tin, ông Quế đã chỉ đạo gửi văn bản ngay và đã trực tiếp cùng Phó Bí thư Đảng uỷ và Chủ nhiệm UBKT xuống tận trường làm việc với Đảng uỷ trường này, yêu cầu báo cáo, kiểm điểm trách nhiệm. Hình thức xử lý ký luật về mặt Đảng với những cán bộ này hiện vẫn đang được xem xét.

Luật sư Vi Văn Diện, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: “Quyết định số 102-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương đã có những quy định rất rõ ràng, nghiêm khắc về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong đó, hành vi dối trá được quy định rất cụ thể.

Tại điều 10 (vi phạm về tuyên truyền, phát ngôn) chương II (Vi phạm về chính trị và nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng) chỉ rõ vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): “b. Cung cấp thông tin, tài liệu cho tổ chức, cá nhân, cho báo chí những vẫn đề thuộc bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật. Cung cấp thông tin chưa được phép, sai sự thật, không trung thực cho báo chí”.

“Ngay khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, chúng tôi sẽ căn cứ quy định tại Nghị định 139 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, chiếu theo quy định này, trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp sai ở đâu, Sở Xây dựng sẽ áp xử phạt ở đó. Quan điểm của Sở Xây dựng là sẽ xử phạt nghiêm khắc những hành vi sai phạm này theo quy định pháp luật”, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang khẳng định.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế