Nghệ An:

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo xử lý vụ hơn 20 năm chưa có sổ đỏ

(Dân trí) - Ngày 2/10/2015, ông Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 6985/UBND-TH về việc xử lý thông tin báo Dân trí nêu.

 

Ngày 2/10/2015, ông Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 6985/UBND-TH về việc xử lý thông tin báo Dân trí nêu.
Ngày 2/10/2015, ông Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 6985/UBND-TH về việc xử lý thông tin báo Dân trí nêu.

Trong Công văn này nêu rõ: Báo điện tử Dân trí ngày 7/9/2015, có  bài: Nghệ An: “Bức xúc ở nơi 20 năm chưa có sổ đỏ” phản ánh: Năm 1992, cửa hàng mua bán HTX Nghĩa Hưng đã cắt 10 suất đất bán cho 10 hộ xóm 14 cùng xã đến ở. Sau khi nhận bàn giao đất, các hộ dân đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất.

Thế nhưng 23 năm trôi qua nguyện vọng chính đáng của người dân vẫn chưa được thực hiện. Điều này khiến các hộ dân rất bức xúc…

Trước sự việc trên, ông Đinh Viết Hồng – PCT UBND tỉnh Nghệ An đã có ý kiến và giao cho Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc, nếu đúng như báo nêu thì có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, Báo Dân trí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT để theo dõi trước ngày 25/10/2015.

Như Dân trí trước đó có bài phản ánh, 10 hộ gia đình được HTX Nghĩa Hưng cắt đất ở cố định, lâu năm… Thế nhưng 23 năm trôi qua đến nay 10 hộ dân này vẫn chưa có bìa đất (GCNQSDĐ).

Thì mới đây 10 hộ lại tá hỏa khi biết đất mình đang ở thuộc về xã Nghĩa Hiếu (giáp ranh xã Nghĩa Hưng cùng huyện Nghĩa Đàn). Phát hiện sự việc cả 10 hộ dân như ngồi trên đống lửa, 10 hộ viết đơn kêu cứu. Và nay sự việc đang được UBND tỉnh Nghệ An có Công văn chỉ đạo sau khi báo Dân trí có bài phản ánh.

Nguyễn Duy