Hà Nội:

UBND phường Cửa Đông “ngó lơ” để sai phạm tồn tại nhiều năm

(Dân trí) - Hơn 3 năm qua, các hộ dân số nhà 14 Đường Thành đã gửi hàng chục lá đơn phản ánh tình trạng vi phạm TTXD của những hộ dân liền kề nhưng đến nay mọi thứ vẫn “giậm chân tại chỗ”, mặc dù UBND phường Cửa Đông nhiều lần tuyên bố sẽ xử lý.

Cổng nhà 14 Đường Thành gánh cả hộp thư cho hộ liền kề
Cổng nhà 14 Đường Thành "gánh" cả hộp thư cho hộ liền kề
 
Trong đơn đề nghị gửi tòa soạn báo Dân trí, ông Hoàng Văn Sơn - Trưởng số nhà 14 phố Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội phản ánh: Từ năm 2010, sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của các hộ dân số nhà 16 phố Đường Thành, đại diện số nhà 14 Đường Thành đã nhiều lần làm đơn tường trình sự việc ra UBND phường Cửa Đông đề nghị xử lý. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc họp vi phạm vẫn chưa bị xử lý và có dấu hiệu “leo thang” do chính quyền xử lý không quyết đoán.

Nội dung đơn của ông Hoàng Văn Sơn cho biết, khu nhà biệt thự số 14 phố Đường Thành do ông nội và bố ông Sơn để lại, đất được vào sổ điền thổ ngày 13/3/1956. Trong quá trình sử dụng, các hộ sân trong số nhà 14 phố Đường Thành không xảy ra tranh chấp với ai.

Từ năm 2010, hộ ông Xuyền và ông Chu Kiên ở số nhà 16 phố Đường Thành bắt đầu xây dựng một số hạng mục lấn chiếm thửa đất nhà ông Sơn, xây dựng không đúng GPXD, mở cổng sai vị trí, đe dọa quyền lợi hợp pháp của các hộ dân sống trong số nhà 14 phố Đường Thành. Theo phản ánh của ông Sơn, hộ ông Xuyền đã xây dựng một căn nhà siêu mỏng chồng lên một phần tường bao thuộc sở hữu của số nhà 14, trồng cây leo bám lên chiếc cổng cổ có tuổi thọ hàng trăm năm thuộc sở hữu số nhà 14 phố Đường Thành...
 
Các hộ dân số nhà 14 Đường Thành đã gửi rất nhiều đơn ra UBND phường Cửa Đông
 
Các hộ dân số nhà 14 Đường Thành đã gửi rất nhiều đơn ra UBND phường Cửa Đông
Các hộ dân số nhà 14 Đường Thành đã gửi rất nhiều đơn ra UBND phường Cửa Đông
Các hộ dân số nhà 14 Đường Thành đã gửi rất nhiều đơn ra UBND phường Cửa Đông

Sau khi ông Xuyền bán lại nhà cho bà Thư, chủ sở hữu mới lại xây dựng nhà 4 tầng giữa khu phố cổ mà không công khai GPXD, ngang nhiên lấn chiếm thửa đất thuộc số nhà 14 phố Đường Thành. Trong hơn 3 năm qua, đại diện các hộ dân số nhà 14 phố Đường Thành đã gửi hàng chục lá đơn đến UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Cửa Đông phản ánh những vi phạm của 2 hộ dân số nhà 16 phố Đường Thành nhưng đến nay các cấp chính quyền chưa có biện pháp xử lý triệt để, tạo điều kiện cho sai phạm ngang nhiên tồn tại.

Theo tường trình của ông Hoàng Văn Sơn, trong cuộc họp giữa các bên liên quan diễn ra ngày 15/9/2012, ông Phí Ngọc Đoán - Chủ tịch UBND phường Cửa Đông chủ trì đã kết luận ông Chu Kiên làm sai GPXD, mở cửa sai vị trí ghi trên GPXD. Tại cuộc họp này Chủ tịch UBND phường Cửa Đông tuyên bố ông Chu Kiên có trách nhiệm lấp lại cổng lắp sai vị trí, có biện pháp khắc phục vi phạm. Tuy nhiên, cho đến nay mọi việc vẫn “giậm chân tại chỗ”, hộ dân vi phạm vẫn “bỏ ngoài tai” ý kiến của chính quyền mà không hề bị xử lý.
 
Quán cà phê số nhà 16 nằm trọn vẹn trong phần cổng nhà 14 Đường Thành
Quán cà phê số nhà 16 nằm trọn vẹn trong phần cổng nhà 14 Đường Thành

Để làm rõ nội dung đơn của công dân số nhà 14 phố Đường Thành, PV Dân trí đã 2 lần đến trụ sở UBND phường Cửa Đông liên hệ làm việc với ông Phí Ngọc Đoán - Chủ tịch UBND phường Cửa Đông, nhưng đã hơn một tuần trôi qua UBND phường Cửa Đông chưa thông báo lịch làm việc cụ thể.

Bức xúc trước hàng loạt vi phạm tồn tại từ năm này qua năm khác, ông Hoàng Văn Sơn khẩn thiết đề nghị UBND TP Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, Sở Xây dựng Hà Nội và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, xác minh vi phạm, từ đó có biện pháp xử lý triệt để, đồng thời xem xét dấu hiệu buông lỏng quản lý của UBND phường Cửa Đông trong vụ việc này.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương